Hành trình 30 năm 'gieo chữ' của ngôi trường mang tên Danh nhân Nguyễn Quán Nho

Những năm 1988, trên vùng Thiệu Hóa (Thanh Hóa) chỉ có hai trường THPT nên việc đáp ứng nhu cầu học tập của con em con em trên địa bàn khó khăn. Sau những trăn trở về sự nghiệp giáo dục, tầm nhìn chiến lược của các cấp lãnh đạo của tỉnh, của ngành đã hình thành ngôi trường THPT Nguyễn Quán Nho trong sự chào đón và vui mừng của giáo viên và học sinh nơi này.

Tuy là một địa phương xa trung tâm huyện, đường xá giao thông đi lại khó khăn nhưng học sinh ở vùng này lại có truyền thống hiếu học, với nhiều học sinh đạt giải cao ở cấp tỉnh và quốc gia mang lại động lực và sự tự hào cho trường, sự phấn đấu noi theo của chính học sinh trong trường.

Các học sinh đang dự lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập trường.

Những thầy cô đã và đang giảng dạy dưới mái trường này dù không phải nơi sinh thành nhưng với tinh thần, lương tâm trách nhiệm người người nhà giáo đã giúp cho các thầy cô trường THPT Nguyễn Quán Nho gắn bó nhiều năm nay.

Họ là những người “thuyền trưởng” cần mẫn và thông tuệ đưa mái trường từng bước phát triển. Đáp ứng sự kỳ vọng của ngành, của Đảng bộ, nhân dân địa phương và sự nghiệp CNH - HĐH nước nhà.

Hiện nay, trường có tổng số 23 phòng học kiên cố, 1 phòng thực hành tin, 1 phòng để thiết bị dạy học, 1 phòng học Tiếng Anh hiện đại và 1 phòng thư viện. Nhà trường có 21 lớp, 880 học sinh. Tuy còn đương đầu với nhiều khó khăn, lại là trường có quy mô trung bình so với các trường THPT trong huyện, nhưng những con số đó đã nói lên một điều: Trường THPT Nguyễn Quán Nho vẫn không ngừng phấn đấu, là địa chỉ tin cậy của con em địa phương và các vùng phụ cận.

Từ chỗ chỉ với 30 cán bộ giáo viên, đến nay trường đã có 50 cán bộ giáo viên ở huyện nhà và nhiều huyện trong tỉnh. 100% giáo viên có trình độ chuyên môn đạt chuẩn, 4 thạc sĩ, 3 đang theo cao học. Nhiều giáo viên được công nhận là giáo viên giỏi cấp tỉnh. Điển hình như, cô giáo Lê Thị Phương (môn Sinh học) nhiều năm liền có nhiều học sinh đạt học sinh giỏi cấp tỉnh, được chủ tịch UBND tỉnh và Bộ GD-ĐT tặng bằng khen... Chỉ tính từ năm 2008 đến nay, nhà trường đã có hàng trăm lượt cán bộ giáo viên đạt Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, được Giám đốc sở Giáo dục và đào tạo tỉnh tặng giấy khen.

Thầy Đỗ Thuận Tuấn - Hiệu trưởng nhà trường đang phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Trong chặng đường đã qua, sự nỗ lực âm thầm của những tấm lòng nhà giáo đã được đền đáp bằng thành tích học tập của các thế hệ học trò. Đó là món quà vô giá và ân nghĩa nhất. Hàng năm, nhà trường đều có số lượng từ 20- 67 học sinh đạt giải học sinh giỏi các môn văn hóa cấp tỉnh, được xếp vào loại khá trong hơn 100 trường Trung học phổ thông trong tỉnh.

Hằng năm, trường có hơn 60% học sinh lớp 12 đậu vào các trường ĐH, CĐ. Trong đó, có nhiều trường đại học tên tuổi như: ĐH Bách khoa, ĐH Y Hà Nội, ĐH Ngoại thương, ĐH xây dựng, ĐH Giao thông vận tải, Học viện hải quân, Học viện kĩ thuật quân sự....Thành quả đáng tự hào của nhà trường hôm nay được xây đắp từ công sức, trí tuệ, tâm huyết của nhiều thế hệ thầy, cô giáo và học sinh, sự điều hành, chỉ đạo có hiệu quả, khoa học của các thế hệ thầy giáo trong ban giám hiệu, sự hoạt động có hiệu quả của các tổ chuyên môn, sự quản lý, kiểm tra, theo dõi chặt chẽ của ban nề nếp trong 30 năm xây dựng và phát triển nhà trường.

Những thầy cô giáo xuất sắc trong công tác giáo dục được tặng bằng khen của Bộ Giáo dục và đào tạo.

Công đoàn trường, hiện nay dưới sự lãnh đạo của đồng chí chủ tịch Nguyễn Văn Chiến, công đoàn tiếp tục phát huy thành tích của các nhiệm kì trước. Năm học 2009, công đoàn được công đoàn giáo dục Việt Nam tặng bằng khen. Năm 2012, đồng chí Lê Thị Lanh được Công đoàn Giáo dục Việt nam tặng Bằng khen.

Những thành tích đã đạt được của nhà trường trong 30 năm qua trước hết là sự tâm huyết , nổ lực, cống hiến của tập thể các thế hệ thầy cô, sự cố gắng, chăm chỉ của học sinh, sự lãnh đạo sáng suốt của cấp ủy, Ban giám hiệu và sự quan tâm giúp đỡ của các cấp ủy đảng, chính quyền, của ngành, của nhân dân địa phương. Tuy nhiên, không tự hài lòng với những gì đã đạt được, nhà trường vẫn tiếp tục đề ra mục tiêu phấn đấu cho chặng đường tiếp theo.

Chia sẻ với chúng tôi anh Ngọc Anh - cựu học sinh lớp 12B (Niên Khóa 1993-19960) trường THPT Nguyễn Quán Nho xúc động cho biết: “Được là học sinh dưới mái trường này tôi vô cùng tự hào về những thành quả mà các thầy cô và học sinh đã nỗ lực phấn đấu để đạt được. Hôm nay tôi vô cùng xúc động về dự lễ 30 kỷ niệm ngày thành lập trường, tôi muốn sẻ chia với các em học sinh hiện tại hãy cố gắng học tập để không phụ công ơn các thầy cô, các bạn là cựu học sinh hãy nỗ lực hơn nữa để mái trường thân thương này luôn được rạng danh”.

Trong niềm vui về với trường cũ, doanh nhân Nguyễn Văn Dũng, chia sẻ: “Được học tập, sinh hoạt dưới mái trường này là niềm động lực to lớn đối với mỗi học sinh chúng ta. Khi xa quê, xa trường tôi, chúng ta cần phát huy hơn nữa sự học để làm rạng danh cho mới trường này".

Ông Lê Văn Hoa - Phó Giám Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Để có được thành quả như ngày hôm nay là cả một sự nỗ lực phấn đấu của tập thể giáo viên, học sinh qua các thời kỳ trong suốt 30 năm nay, tôi mong rằng thầy và trò nhà trường cần cố gắng hơn nữa để hoàn thành tốt những mục tiêu đã đề ra”.

Các cựu học sinh khóa 1993-1996 sẻ chia ngày kỷ niệm thành lập trường.

Trong niềm vui kỷ niệm 30 năm thành lập,thầy Đỗ Thuận Tuấn - Hiệu trưởng nhà trường xúc động sẻ chia: “Hôm nay là một ngày đáng nhớ với tập thể Cán bộ, CNV, học sinh và cựu giáo viên, cựu học sinh nhà trường Nguyễn Quán Nho trong 30 năm phấn đấu và trưởng thành. Chúng tôi xin hứa sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để dạy tốt, là mới trường thân thương, thân thiện và là địa chỉ tin cậy cho phụ huynh,học sinh trong vùng".

Sau đây là một số hình ảnh trong lễ kỷ nệm 30 năm ngày thành lập trường THPT Nguyễn Quán Nho

Các cựu học sinh

Các cựu học sinh như đang hòa chung vào không khí của một thời ngồi dưới mái trường này.

Lớp lớp học sinh khóa sau sẽ tiếp bước truyền thống hếu học của các thế hệ đàn anh đi trước.

Một tiết mục văn nghệ do các thầy cô giáo đang giảng dạy tại trường biểu diễn.

Niềm vui của Thầy Đỗ Thuận Tuấn (Hiệu trưởng) và thầy Vũ Đình Nguyệt (Hiệu phó) khi nhận bằng khen của Bộ Giáo dục và đào tạo.

Cựu học sinh khóa 1993-1996 xúc động khi về dự lễ kỷ niệm

Cựu học sinh Lê Ngọc Anh chụp hình lưu niệm bên tượng Danh nhân Nguyễn Quán Nho

Ngọc Anh

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/hanh-trinh-30-nam-gieo-chu-cua-ngoi-truong-mang-ten-danh-nhan-nguyen-quan-nho-d82342.html