'Hành trình biên cương xanh' trao quà cho các hộ nghèo tại huyện Hà Quảng, Cao Bằng

Sáng 11/12 tại xã Sóc Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) cùng Báo Quân đội nhân dân và Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng đã phối hợp tổ chức chương trình 'Hành trình biên cương xanh' năm 2022.

Dự lễ có Đại tá Nguyễn Thanh Hải, Phó Chủ nhiệm chính trị Bộ đội biên phòng; bà Nguyễn Thị Phượng, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam; bà Từ Thị Kim Thanh, thành viên hội đồng thành viên Agribank; ông Hoàng Văn Chuyên, giám đốc Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Cao Bằng cùng cán bộ chiến sĩ Bộ đội biên phòng huyện Hà Quảng, Đồn biên phòng cửa khẩu Sóc Giang, đại diện lãnh đạo huyện Hà Quảng, xã Trường Hà, xã Sóc Hà.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm chào mừng kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2022), 33 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12-2022) và hướng tới kỷ niệm 35 năm Ngày thành lập Agribank (26/3/1988-26/3/2023).

Sáng 11/12, nhiều hộ nghèo của hai xã Trường Hà và Sóc Hà đã tập trung về khoảng sân trước Trường mầm non xã Sóc Hà từ rất sớm. Hôm nay, hai xã Trường Hà và Sóc Hà sẽ tổ chức trao bò, trao quà cho các hộ nghèo của hai xã. Chúng tôi gặp ông Ửng Văn Lìong, người dân của xã Trường Hà, một trong những người được nhận bò. Ông Lìong đang ra ngắm những con bò sẽ được trao cho hộ ông và các hộ gia đình khác.

Ông Lìong bảo, thật may mắn lần này ông được tặng một con bò sinh sản để nuôi. Hy vọng, con bò sẽ dẻ được nhiều con, để gia đình bán, lấy tiền cho con cháu ăn học và trả nợ ngân hàng.

Ông Lìong là một trong những hộ đã vay vài chục triệu tiền vốn của Ngân hàng Agribank. Mấy năm trước, ông mua mấy con trâu nhưng do thời tiết khắc nghiệt, ba năm liền trâu chết, nợ ngân hàng chưa trả được. Hộ nghèo nay lại khó khăn hơn.

Còn Lý Văn Thái, người dân tộc Mông, sống tại xã Trường Hà, cũng thuộc diện hộ nghèo. Thay mặt gia đình nhận bò, Thái bảo, món quà được nhận hôm nay với bản thân mình và bà con là rất lớn. Chúng tôi rất cảm ơn các ngành, các cấp và nhà tài trợ đã giúp đỡ người dân chúng tôi thoát nghèo.

Từ sáng sớm, bà Hoàng Thị Minh, người dân tộc Nùng đã chọn cho mình cái áo ấm còn mới nhất và ra sân vận động. Bà bảo, hôm nay tôi mừng lắm, cùng nhiều người dân thôn Cốc Vường, xã Sóc Hà, hôm nay tôi được nhận con bò giống. Tôi sẽ cố gắng chăm sóc để con bò này đẻ thật nhiều con, góp phần phát triển kinh tế gia đình.

Những bà con chúng tôi gặp đều bày tỏ niềm vui và hạnh phúc được nhận bò, nhận quà của Agribank. Họ đều chung suy nghĩ, coi con bò sinh sản là nguồn vốn quy giá, cần chăm sóc kỹ lưỡng để vốn mẹ đẻ vốn con.

Theo thông tin từ Ban tổ chức, Agribank phối hợp với Báo Quân đội nhân dân và Bộ đội biên phòng đã trao 32 con bò giống sinh sản (tổng trị giá 500 triệu đồng) tặng 32 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại 2 xã Sóc Hà, Trường Hà của huyện Hà Quảng.

Chương trình được khởi xướng bởi Agribank và Báo Quân đội nhân dân với mục tiêu giúp cho các hộ nghèo thuộc địa bàn biên giới có điều kiện phát triển sản xuất, phát triển kinh tế hộ gia đình, bảo đảm thoát nghèo bền vững, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Phát biểu tại lễ trao tặng quà tại Đồn biên phòng cửa khẩu Sóc Giang và tại lễ trao bò cho bà con hai xã Trường Hà và Sóc Hà, bà Nguyễn Thị Phượng, Phó Tổng Giám đốc Agribank cho biết, Agribank có mạng lưới hầu khắp cả nước và Agribank luôn có một tình cảm hết sức đặc biệt với các lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Riêng đối với địa bàn biên giới, bộ đội biên phòng cũng là một điểm tựa vô cùng vững chắc để phát triển kinh tế vùng biên; giúp cho đồng vốn của Agribank vươn xa, đầu tư cho vùng nông thôn; giúp phát triển kinh tế nông thôn nói chúng và các vùng xâu vùng xa, vùng biên giới, hải đạo. Bà Phượng cho biết, mong muốn qua chương trình Agribank sẽ chung tay cùng với chính quyền địa phương giúp đỡ các hộ nghèo.

Thay mặt lãnh đạo huyện Hà Quảng, Phó Bí thư huyện ủy Hà Quảng Triệu Thanh Sơn cảm ơn những tình cảm chân thành của lãnh đạo, cán bộ Ngân hàng Agribank; báo Quân đội nhân dân, Bộ đội biên phòng. Ông đề nghị, các hộ dân chăm nuôi tốt để sau này trở thành sinh kế giúp phát triển kinh tế của từng gia đình cũng như kinh tế của xã.

Sáng cùng ngày, tại Đồn biên phòng cửa khẩu Sóc Giang, trong chương trình Hành trình biên cương xanh, Công đoàn Trụ sở chính Agribank và các công đoàn viên đã trao tặng 1 bộ máy tính cho Bộ đội biên phòng; 110 triệu đồng cho 22 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn của xã Sóc Hà và Trường Hà.

Đồn trưởng đồn biên phòng cửa khẩu Sóc Giang Lê Minh Tuyến thay mặt đồn biên phòng cho biết, đồn hiện quản lý hơn 20km biên giới với nước bạn Trung Quốc, trên địa bàn đồn biên phòng quản lý có 1531 hộ với 5 dân tộc; dân tộc Tày và Nùng chiếm đa số; trong đó có 276 hộ nghèo, 75 hộ cận nghèo. Đồn biên phòng đã cùng chính quyền cơ sở giúp nhân dân thực hiện tốt nhiều chương trình góp phần phát triển kinh tế vùng biên viễn như ủng hộ cho các hộ nghèo trong huyện; làm đường giao thông nông thôn; chương trình nâng bước em tới trường.

Với Agribank, nhiều năm qua ngân hàng đã có nhiều đóng góp tích cực trong bảo đảm an sinh xã hội đặc biệt là an sinh xã hội vùng nông thôn. Agribank cũng được ghi nhận là Ngân hàng vì Cộng đồng; Doanh nghiệp có thành tích xuất sắc phục vụ phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn và nhân dân trong thời kỳ đổi mới; Doanh nghiệp thực hiện tốt trách nhiệm xã hội và phát triển cộng đồng.

Mai Loan

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/hanh-trinh-bien-cuong-xanh-trao-qua-cho-cac-ho-ngheo-tai-huyen-ha-quang-cao-bang-5704555.html