Hành trình chạy trốn của hung thủ cứa cổ tài xế taxi dã man ở Mỹ Đình

Sau khi gây án, An chạy khắp nơi sau đó quay trở lại tổ 1 phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm để gặp bạn lấy quần áo, tiếp tục di chuyển về Hòa Bình…

Tối ngày 3/2, theo một nguồn tin riêng của PV, công an quận Nam Từ Liêm đã bắt được hung thủ sát hại tài xế taxi ở cổng phụ sân vận động Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) tối ngày 29/1 vừa qua. Nghi phạm bị bắt tại xã Đồng Tiến, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.

Hung thủ gây án được xác định tên Nguyễn Cảnh An (SN 16/08/1999, quê ở xóm 8, Tràng Sơn, Đô Lương, Nghệ An). Đối tượng An có trình độ học vấn 9/12.

Hiện trường vụ án mạng kinh hoàng.

Cũng theo nguồn tin này, sau nhiều ngày làm việc khẩn trương để tìm hung thủ đưa ra ánh sáng, lực lượng chức năng đã tìm ra nơi ẩn náu và thông tin thêm về quá trình chạy trốn của hung thủ.

Theo đó, sau khi gây án, hung thủ chạy thục mạng theo hướng sang tổ dân phố Nhân Mỹ thuộc phường Mỹ Đình 1. Hung thủ chạy theo đường Tân An Bình, phường Mỹ Đình 1 và chạy lang thang ở khu vực cổng làng Nhân Mỹ.

Sau đó, hung thủ quay lại đường cũ chạy qua hội chợ Tết đang diễn ra ở khu vực đối diện sân vận động Mỹ Đình. Chạy dọc đường Lê Quang Đạo, chạy theo hướng ngược đường SVĐ Mỹ Đình về cổng làng Phú Đô. Hung thủ chạy theo đường ngõ 8, Lê Quang Đạo về khu vực tổ 1 Phú Đô.

Tại đây, An gặp một bạn chơi game cùng là Ngô Văn Hiếu (SN 2003). An có nói về việc gây án và được Hiếu cho một chiếc áo phông màu đen (loại áo cầu thủ bóng đá mang số 08), đồng thời cho một chút tiền và một chiếc xe đạp.

Hung thủ An đang được tiến hành lấy lời khai.

Hung thủ tự di chuyển về phường Đồng Tiến, tỉnh Hòa Bình bằng xe đạp, vào một quán net chơi game. Trong quá trình đang chơi game thì bị cơ quan điều tra phát hiện và bắt giữ lúc 19h30 tối 3/2. Hung thủ khai có sử dụng ma túy đá.

Sau khi bắt được hung thủ, Công an quận Nam Từ Liêm đã di lý đối tượng từ Hòa Bình về Hà Nội và đang tiến hành lấy lời khai.

Trước đó, như báo Người Đưa Tin có đưa, khoảng 7h30 phút tối 29/1 tại cổng phụ SVĐ Mỹ Đình, người dân địa phương tá hỏa phát hiện một nam thanh niên lái taxi mang BKS 30A-909.XX thuộc hãng taxi Linh Anh tử vong trên vũng máu.

Được biết, tài xế taxi bị cứa cổ có tên Nguyễn Văn D. (SN 1993). Nạn nhân có hoàn cảnh rất éo le, là con trai duy nhất trong gia đình. Chị và em gái đều đã đi lấy chống, gia đình D. có hoàn cảnh khó khăn khi bố mẹ đã có tuổi, bố D. lại bị hen kinh niên lúc nào cũng cần thuốc. Hai vợ chồng mới có con nhỏ nên chỉ mình D. là người lao động chính trong nhà, chiếc ô tô D. mua vẫn chưa trả hết nợ.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến độc giả!

Thanh Lam

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/hanh-trinh-chay-tron-cua-hung-thu-cua-co-tai-xe-taxi-da-man-o-my-dinh-a421082.html