Hành trình chinh phục 'Olympia' của mẹ con Diệp Chi

Bố mẹ nào cũng mong muốn con trở thành một trong những 'nhà leo núi' tài ba trên hành trình chinh phục tri thức trong từng giai đoạn phát triển. Trí thông minh hình thành từ quá trình phát triển của trí não và nhận thức. Với trẻ khỏe mạnh, cơ hội để trải nghiệm và học hỏi nhiều hơn, sự phát triển trí thông minh cũng được tăng cường.

Giúp con trở thành “nhà leo núi” có thực sự khó?

Gắn bó với nhiều thế hệ học sinh, những “nhà leo núi” trong chương trình Đường lên đỉnh Olympia, MC Diệp Chi là một trong những bà mẹ thấu hiểu nhất hành trình gian khó của việc chạm đến những ước mơ và khao khát tìm tòi về kiến thức và những điều kỳ thú xung quanh của các bạn trẻ Việt Nam.

Là một người mẹ hiện đại, khi nói về công việc của bản thân, với việc lên sóng bận rộn xen lẫn việc chăm sóc, chuẩn bị hành trang vào đời cho con, Diệp Chi cũng mở lòng chia sẻ về con gái: “Bé Sumo có một niềm tự hào không giấu giếm về công việc của mẹ. Bạn đã theo mẹ đi làm từ hồi vẫn còn tu ti 7, 8 tháng. Lớn hơn chút nữa thì ăn cơm trường quay cùng mẹ, lẽo đẽo xách đồ phụ mẹ, giờ thì mỗi lần đi làm cùng, bạn giúp mẹ được ti tỉ thứ việc rồi. Có những lần mình đứng trên sân khấu chụp hình với rất đông người, ở góc xa xa nhìn con bé nhỏ nhìn mình cười âu yếm, hạnh phúc không sao tả xiết.”

Có đôi lần Diệp Chi cũng chủ ý tâm sự và hỏi han tâm lý cô con gái nhỏ về mơ ước khi trưởng thành, Sumo chẳng ngại ngần khẳng định: “Con muốn đi thi để được vòng nguyệt quế” chứ chẳng mơ ước làm người dẫn chương trình như mẹ. Trẻ con thường có rất nhiều ước mơ, những trải nghiệm “lần đầu vô giá” mà con mong muốn đạt được. Thế nhưng, khác với các bậc ba mẹ khác, MC Diệp Chi cho biết: “Mai sau con làm gì cũng được miễn là con được sống một đời thật vui. Con sáng dạ, thông minh – bố mẹ nào chẳng thích, nhưng nói thực, điều mình mong hơn cả là con có một thể trạng khỏe mạnh để không bỏ lỡ cơ hội nào trong đời, để tận hưởng niềm vui, để trải nghiệm, khám phá. Mình tin: có sức khỏe rồi sẽ có tất cả.”

Quả thật, tất cả những trải nghiệm “lần đầu vô giá” đều có ý nghĩa thiêng liêng riêng trong cuộc đời của trẻ. Đó không chỉ là kỷ niệm mà còn là nguồn cảm hứng giúp trẻ tự tin bước về phía trước, trở thành “nhà leo núi” vững vàng làm nên những điều kỳ diệu. Nhưng điều này cũng đồng nghĩa, ba mẹ phải biết trân quý những “lần đầu” trải nghiệm của con, tạo điều kiện cho con khám phá, học hỏi, bắt đầu bằng một hệ miễn dịch khỏe mạnh.

Xây dựng “hàng rào” miễn dịch cho con từ dưỡng chất HMO

Chia sẻ về cách chăm sóc con những năm đầu đời, thay vì bảo bọc con quá mức, lo ngại về đủ mọi rủi ro tiềm ẩn và những tác nhân gây hại cho sức khỏe của bé ở môi trường bên ngoài, Diệp Chi đã mạnh dạn cho con trải nghiệm những “lần đầu vô giá”.

Cô chia sẻ về chuyến đi đến Lapland ở đất nước Phần Lan lạnh giá – quê hương của ông già Noel cách đây 1 năm cùng Sumo: “Ngoài trời -20,-25 độ C, hắt nước ra ngoài là đông đá, thế mà Sumo và mình vẫn cưỡi xe phân khối lớn băng rừng tuyết hơn 1 tiếng đồng hồ. Leo cả lên xe cho đàn Husky kéo, mặc cho tuyết bay trắng xóa cả tóc, lấm tấm lên mũi và mặt, Sumo hai má đỏ ửng lên vì lạnh mà vẫn cười bảo “mẹ con mình hệt như Elsa và Anna”. Đi đường xa, những lúc mình oải, thấy con vẫn tung tăng không biết mệt, con nắm tay động viên là mình cũng phải phấn đấu để bằng con mới được.

Diệp Chi và bé Sumo chống chọi tốt với cái lạnh xứ Bắc cực nhờ hệ miễn dịch tốt.

Bằng việc lần đầu cho bé tiếp xúc với những trải nghiệm lý thú từ thiên nhiên, được đi xe kéo, được chạm vào tuần lộc, lần đầu trải nghiệm cái rét của Bắc cực, hay tìm hiểu về quê hương của ông già Noel… Diệp Chi đã giúp bé Sumo hình thành một thế giới quan nhiều màu sắc và trải nghiệm, nơi bé hình thành khả năng sáng tạo, tư duy, ước mơ thực hiện những điều diệu kỳ hơn trong cuộc sống.

Thật vậy, không gì giúp trẻ học hỏi tốt hơn bằng hoạt động giáo dục qua trải nghiệm, cho phép bé có cơ hội được học hỏi từ thực tế, hình thành những tri thức mới dựa trên cảm nhận, đánh giá và phân tích. Thế nhưng, để bé tự do trải nghiệm những “lần đầu vô giá”, mẹ cần trang bị cho bé sức đề kháng tốt nhất, sẵn sàng học hỏi mà không lo ngại sự tấn công của vô vàn tác nhân gây hại xung quanh.

“Sức khỏe tốt bắt đầu bằng một hệ miễn dịch tốt. Nuôi một bạn nhỏ có “hàng rào” miễn dịch kiên cố, thích và nhàn lắm. Vậy nên, ba mẹ đừng bỏ qua giai đoạn vàng đầu đời của con, đừng bỏ qua những nghiên cứu khoa học tiên tiến, những phát hiện về các dưỡng chất quý giá, đặc biệt là dưỡng chất HMO có nhiều thứ 3 trong sữa mẹ, để giúp con có được một hệ miễn dịch khỏe mạnh.”, Diệp Chi vui vẻ chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc và bảo vệ hệ miễn dịch của Sumo, giúp con thoải mái đối phó với những chuyến du lịch dài ngày cùng mẹ.

Rõ ràng, cách quan trọng mà Diệp Chi cũng như các mẹ khác có thể làm để bảo vệ hệ miễn dịch của con chính là thông qua dinh dưỡng, xây dựng và hỗ trợ hệ vi khuẩn tốt trong đường ruột, nơi chiếm 70% hệ miễn dịch của trẻ. Đây chính là cách cung cấp cho trẻ một “tấm khiên” bảo vệ, giúp trẻ vững vàng trên hành trình trải nghiệm những lần đầu vô giá của mình.

Sau nhiều năm nghiên cứu, lần đầu tiên trên thế giới, các nhà khoa học Abbott đã bổ sung thành công HMO (Human Milk Oligosaccharides) – đại dưỡng chất chiếm nhiều thứ 3 trong sữa mẹ, đóng vai trò quan trọng giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh, tăng cường sức đề kháng cho bé vào Similac HMO. Đây là sữa công thức đầu tiên trên thế giới và ở Việt Nam được bổ sung HMO, góp phần tạo miễn dịch bẩm sinh và ngăn các vi sinh vật gây bệnh bám vào tế bào ruột, hỗ trợ hệ miễn dịch khỏe mạnh vượt trội.

Giờ đây, với Similac HMO mẹ có thể giúp con xây dựng một hệ thống phòng vệ khỏe mạnh, để con say mê học tập, lan tỏa năng lượng tích cực tới mọi người và phát huy tối đa khả năng khám phá, sáng tạo, tư duy về mọi điều thú vị xung quanh.

LC Nguồn: MC Diệp Chi

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/ky-nang/hanh-trinh-chinh-phuc-olympia-cua-me-con-diep-chi-post52381.html