Hành trình chọn tã cho con của người lần đầu làm mẹ

Với người lần đầu làm mẹ, những điều nhỏ bé như chọn tã cho con cũng khiến nhiều người đau đầu, khi phải cân nhắc các yếu tố khác nhau.

Những chiếc tã, bỉm giấy là một công cụ đắc lực, giúp “giảm tải” cho người mẹ thời nay. Tuy nhiên, để chọn được loại tã phù hợp với bé, các bà mẹ thường không tốn ít công sức, nhất là với những người lần đầu làm mẹ, còn bỡ ngỡ trong việc chăm sóc con yêu. Từ chi phí đến chất lượng, kiểu dáng... mẹ cần cân nhắc nhiều điều để tìm được loại tã hợp túi tiền, mỏng nhẹ nhưng vẫn thoáng khí cho bé.

“Cuộc chiến” tã bỉm

Khung cảnh thường thấy ở các cửa hàng đồ dùng trẻ em hay khu là những ông bố, bà mẹ tất bật mua sắm đồ cho con, trong đó tã giấy là một sản phẩm không thể thiếu. Chị Bích Ngân (Hà Nội) chia sẻ: “Trước khi đi mua, tôi đã tham khảo thông tin trên mạng và nhờ các chị em tư vấn trước, nhưng đến lúc đi mua vẫn cảm thấy ‘choáng’ vì có quá nhiều loại, từ miếng lót, tã dán, đến tã quần...”.

Không chỉ vậy, việc sử dụng tã cũng không đơn giản như nhiều người tưởng. Chị Vân Anh (TP.HCM) dở khóc dở cười: “Lần đầu làm mẹ nên tôi vẫn còn lúng túng, cũng nghĩ chỉ cần chọn một loại được nhiều người dùng là ổn. Không ngờ, do không có kinh nghiệm nên tôi dán tã lỏng quá, khiến tã xô lệch, nước tiểu tràn ra ngoài ướt hết giường”.

Tã giấy tiện dụng nhưng cũng đem lại không ít phiền toái nếu không biết cách chọn lựa và sử dụng.

Việc đóng tã quá lâu không thay hay dùng các loại tã kém chất lượng, độ thấm hút thấp và bí... khiến bé dễ bị hăm, nổi mẩn, nhất là trong thời tiết có độ ẩm cao. Ngoài ra, nhiều bà mẹ lựa chọn không đúng kích cỡ tã khiến bé khó chịu và giảm khả năng thấm hút, khiến chất lỏng dễ tràn ra ngoài.

Điều này khiến một số bà mẹ lo lắng đến mức buổi đêm cũng phải canh giờ thay tã cho con. Chị Lan (Hà Nội) cho biết: “Tôi rất sợ con bị hăm tã, nên cứ phải canh khoảng 2-3 tiếng thay một lần, kể cả mùa đông cũng vậy. Điều này khiến bé ngủ không thẳng giấc, đôi khi cáu kỉnh mãi mới chịu ngủ lại, nhưng để bé đóng một chiếc tã cả đêm thì không yên tâm chút nào”.

Những lưu ý khi chọn tã cho bé

Để vượt qua “cuộc chiến” tưởng chừng đơn giản mà tốn không ít công sức này, các bà mẹ cần lưu ý một số điều, từ kích cỡ, bề mặt tã tới cách đóng.

Trước hết, các mẹ cần chọn loại tã phù hợp với độ tuổi của con. Thông thường, với trẻ sơ sinh, các loại miếng lót sẽ tiết kiệm và thông thoáng hơn. Điều quan trọng là chọn miếng lót có bề mặt mềm mịn, thấm hút tốt, do da của trẻ sơ sinh rất non nớt, nhạy cảm. Với trẻ lớn hơn, mẹ có thể chọn tã dán hoặc tã quần theo giới tính, cân nặng của bé. Việc mặc tã quá chật gây hằn da, khiến bé khó chịu và tăng nguy cơ hăm tã, viêm nhiễm. Trong khi đó, tã quá rộng lại dễ bị xô lệch, khiến chất lỏng tràn ra ngoài. Bề mặt tã cần mềm mại nhưng thoáng khí, không chứa các chất gây kích ứng.

Khi thay tã, các bà mẹ cần lau rửa, để cho da bé sạch sẽ và khô ráo trước khi đóng tã mới. Đồng thời, mẹ nên chọn loại tã có độ thấm hút tốt để dùng buổi đêm cho bé và thay khi bé ngủ dậy, không cần thay nhiều lần trong đêm khiến giấc ngủ của bé bị gián đoạn.

Chọn loại tã phù hợp, thấm hút tốt sẽ giúp bé thoải mái cả ngày.

Một trong những tiêu chí quan trọng để chọn tã cho bé là độ thấm hút. Tã có độ thấm hút tốt sẽ đảm bảo bề mặt da của bé được khô thoáng, giảm nguy cơ bị hăm, kích ứng, do một trong những nguyên nhân hàng đầu gây hăm là do da tiếp xúc với nước tiểu, phân của trẻ. Ngoài ra, tã mỏng nhưng có khả năng thấm hút tốt, khô thoáng, thiết kế chống tràn như Moony sẽ giúp giấc ngủ của trẻ được liền mạch, mẹ không cần thay tã cho bé nhiều lần trong khi ngủ.

Tã giấy sẽ là “trợ thủ” đắc lực của các bà mẹ trong hành trình chăm sóc con yêu. Điều quan trọng là tìm được sản phẩm phù hợp với bé, cũng như sử dụng đúng cách.

Giang Hoàng Linh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hanh-trinh-chon-ta-cho-con-cua-nguoi-lan-dau-lam-me-post909187.html