Hành trình CSGT Đồng Nai tố cấp trên bảo kê xe quá tải

Hai CSGT tỉnh Đồng Nai tố cáo cấp trên yêu cầu cho xe qua bất chấp vi phạm. Tuy nhiên, người bị tố cáo phủ nhận cáo buộc này và chờ cơ quan chức năng làm rõ.

"Em nghe đội trưởng ơi [...]. Cho đi hả?", một CSGT tỉnh Đồng Nai trao đổi với cấp trên về trường hợp xe chở cát biển số 49C-072xx vi phạm luật.

Sau khi tiếp nhận chỉ đạo từ người được cho là cấp trên, CSGT này đã gọi tài xế xe vi phạm lại, trả bằng lái và dặn dò: "Chở cho đàng hoàng nha. Quen sếp thì quen chứ làm bậy ráng chịu nha [...]. Đừng có ỷ quen sếp chỉ đạo cho đi, phải chấp hành đàng hoàng nha".

Đó là nội dung của một trong số hàng chục clip, ghi âm được các chiến sĩ CSGT ghi lại nhằm tố cáo lãnh đạo đội, phòng có hành vi bảo kê xe quá tải, can thiệp khi cấp dưới xử lý xe vi phạm.

Bị điều chuyển khi tố cáo "bảo kê"

- Dạ, xe gửi người nhà sếp rồi.

- Bằng lái đâu?

- Dạ, bằng lái hết hạn rồi.

Khoảng một phút sau đoạn hội thoại ngắn với tài xế xe 49C-105xx, tổ tuần tra đội 2 nhận được lệnh từ cấp trên yêu cầu cho xe đi.

- "Xe này gửi một tháng bao nhiêu?", một cảnh sát trong tổ tuần tra hỏi.

- "Dạ. Chủ xe "chung" rồi nên cứ bảo đi. Có gì gọi điện về báo thôi", tài xế này cho hay.

Theo tường thuật của báo Tuổi trẻ TP.HCM, còn hàng chục clip khác có nội dung tương tự đã được CSGT tỉnh Đồng Nai ghi hình lại.

Tình trạng xe quá tại vẫn lộng hành tại nhiều tỉnh phía Nam bất chấp các quy định pháp luật. Ảnh minh họa: Phước Tuần.

Tình trạng xe quá tại vẫn lộng hành tại nhiều tỉnh phía Nam bất chấp các quy định pháp luật. Ảnh minh họa: Phước Tuần.

Nhận thấy dấu hiệu bảo kê xe quá tải của lãnh đạo cấp đội, cấp phòng, khoảng một tháng trước, hai cán bộ thuộc Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an tỉnh Đồng Nai đã gửi đơn tố giác lên cơ quan chức năng, từ Trung ương đến địa phương, yêu cầu vào cuộc làm rõ vụ việc. Đi kèm đơn tố giác, hai cán bộ này cung cấp nhiều clip ghi lại hình ảnh và âm thanh về quá trình xử lý xe quá tải trên quốc lộ 20.

Theo các bằng chứng này, mỗi ca trực của các cán bộ CSGT đều có rất nhiều xe tải bị chặn lại. Nhưng chỉ vài phút sau, một số người được cho là lãnh đạo đội tuần tra giao thông trên quốc lộ 20, quốc lộ 1 đã chỉ đạo qua điện thoại, yêu cầu "bỏ qua" các xe với lý do như: "Xe đã gửi đội', “xe của sếp lớn”, “xe này gửi một tháng mấy triệu”…

Những người tố giác cho biết, chỉ một ngày sau khi có ý kiến với lãnh đạo phòng CSGT về việc "bảo kê xe" quá tải gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông, họ đã bị điều chuyển công tác khỏi đội.

Lập đoàn thanh tra sau 1 tháng nhận đơn tố giác

Sau khi bị điều chuyển công tác, các chiến sĩ CSGT tỉnh Đồng Nai đã gửi thông tin tố cáo đến báo chí.

Ngày 23/11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai xác nhận với báo chí về việc nhận được đơn tố giác của hai sĩ quan CSGT và đang xin ý kiến để xử lý theo pháp luật. Cụ thể, đơn này tố cáo cấp lãnh đạo ở đội và phòng "bảo kê", can thiệp, không cho xử lý xe quá tải trên quốc lộ.

Trao đổi với báo chí, đa số lãnh đạo bị tố cáo phủ nhận cáo buộc trên. Trung tá Phạm Hải Cảng, Trạm trưởng Trạm CSGT số 2, phủ nhận với các phóng viên về cáo buộc này. Ông Cảng cho biết sẽ chờ cơ quan chức năng làm rõ. Tương tự, trung tá Phan Cẩm Tú, Đội phó Đội CSGT số 1 - lãnh đạo bị tố giác, phủ nhận tố cáo và nói rằng chỉ "xin giùm".

Thượng tá Đặng Thế Trung, Trưởng phòng CSGT đường bộ đường sắt Công an tỉnh Đồng Nai, thì cho biết chưa nhận thông tin gì.

Các CSGT gặp nhiều khó khăn khi xử lý xe quá tải. Ảnh minh họa.

Ngày 25/11, đại tá Văn Quyết Thắng, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai (tạm thời phụ trách Công an tỉnh Đồng Nai) thông tin đến báo chí rằng sáng 25/11, Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã họp để làm rõ vụ việc. Theo đó, Thanh tra Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan thành lập đoàn thanh tra Công an tỉnh Đồng Nai để xác minh làm rõ vụ việc. Đại tá cũng cam kết sẽ thông báo đến cơ quan báo chí khi có kết quả.

Đại tá Thắng cho biết thêm Ban Giám đốc chưa nhận được đơn tố giác vụ việc và sẽ xác minh từ đơn tố giác gửi báo chí. Đối với các lãnh đạo CSGT bị tố cáo, vị này cho biết cần tiến hành xác minh đúng quy trình mới có cơ sở xử lý. Do đây không phải vụ việc bắt quả tang, theo quy định, những người bị tố cáo sẽ không bị đình chỉ để điều tra.

Phương Sơn

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/hanh-trinh-csgt-dong-nai-to-cap-tren-bao-ke-xe-qua-tai-post1017179.html