Hành trình đến nông thôn mới nâng cao

Năm 2014, Đông Thành là xã đầu tiên của huyện Thanh Ba được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), đời sống của người dân ngày càng được nâng lên. Từ nền tảng đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung mọi nguồn lực, quyết tâm nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM và được UBND tỉnh công nhận xã NTM nâng cao năm 2023 vào tháng 1 năm 2024 vừa qua.

Phát triển hạ tầng giao thông, cảnh quan môi trường sạch, đẹp, tạo nét đặc trưng cho NTM nâng cao ở Đông Thành.

Đồng chí Vi Ngọc Toàn - Bí thư Đảng ủy xã Đông Thành cho biết: “Được chọn xây dựng xã NTM nâng cao là động lực nhưng cũng đặt ra thách thức đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đông Thành. Ban Chấp hành Đảng bộ xã ban hành Nghị quyết chuyên đề về xây dựng xã NTM nâng cao, kiện toàn Ban chỉ đạo, Ban quản lý, phân công từng cán bộ phụ trách, hướng dẫn các chi bộ, khu dân cư tổ chức thực hiện. Để thực hiện có hiệu quả xây dựng xã NTM nâng cao, xã đã tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo từ cấp trên; huy động sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị; sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực hiện các nọi dung, đồng thời kịp thời biểu dương, nhân rộng những cách làm hay, hiệu quả để tạo sức lan tỏa trong cộng đồng”.

Xã tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất, ngành nghề, nâng cao thu nhập cho người dân. Cùng với vận động, khuyến khích phát triển các mô hình sản xuất tập trung, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa cơ giới hóa vào sản xuất, xã chỉ đạo mở rộng diện tích trồng các giống lúa lai, lúa chất lượng cao; trồng mới 1,5ha chè chất lượng cao, áp dụng công nghệ tưới tự động và thí điểm chuyển đổi diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang trồng nho.

Trong lĩnh vực chăn nuôi, cùng với duy trì đàn gia súc, gia cầm, đáp ứng nhu cầu của thị trường, xã vận động nhân dân cải tạo hệ thống ao hồ, mặt nước để kết hợp nuôi trồng thủy sản, phát triển các trang trại trồng trọt, chăn nuôi. Đồng thời vận động nhân dân chuyển đổi đất sản xuất một vụ lúa kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản tại các khu dân cư, đưa tổng diện tích nuôi trồng thủy sản tập trung của xã lên hơn 12ha.

Một lợi thế khác của xã là Cụm công nghiệp (CCN) Bãi Ba - Đông Thành được tỉnh và huyện tập trung đầu tư xây dựng, đi vào hoạt động, góp phần thúc đẩy sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của xã phát triển. Nhiều ngành nghề nông thôn như đồ mộc, cơ khí, nhôm kính... hình thành, phát triển, mở rộng quy mô. Nhiều công ty, doanh nghiệp trong CCN và trên địa bàn xã tiếp tục mở rộng sản xuất, tạo việc làm cho người dân. Hoạt động thương mại, dịch vụ được mở rộng, một số ngành dịch vụ phát triển mạnh như vận tải, ăn uống, lưu trú..., góp phần tăng thu nhập cho hộ gia đình. Hết năm 2023, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã đạt 51,3 triệu đồng/người/năm. Hiện nay, xã còn 136 hộ nghèo, chiếm tỉ lệ 5,9%, hộ nghèo đa chiều là 60 hộ, chiếm 2,6% tỉ lệ hộ nghèo.

Diện mạo quê hương Đông Thành ngày càng đổi mới.

Đảng bộ xã đã huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, vừa tranh thủ sự hỗ trợ của cấp trên, vừa vận động các tổ chức, nhà hảo tâm... góp sức để xây dựng, tu sửa, chỉnh trang các tuyến đường khang trang, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của nhân dân. Đến nay, hạ tầng ở Đông Thành được đầu tư đồng bộ, 17,4/17,4km đường trục chính được nhựa hóa, bê tông hóa rộng rãi, có đầy đủ các hạng mục cần thiết theo quy định, đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp. 12,5/14,5km (đạt 86,2%) đường ngõ xóm và 10,0/14,4km (đạt 69,44%) đường trục chính nội đồng được cứng hóa, bảo trì hàng năm, thuận lợi cho người dân đi lại, phát triển sản xuất.

Xã cũng đã xây dựng mới nhiều tuyến kênh mương, đảm bảo 92,3% diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới chủ động. Ngoài hội trường, sân vận động trung tâm, 17/17 khu dân cư có nhà văn hóa, khu thể thao được cải tạo, sửa chữa, xây mới khang trang, sạch đẹp. Ngoài đóng góp để xây dựng các công trình phúc lợi công cộng, nhân dân trong xã còn đầu tư hàng chục tỉ đồng tu sửa nhà cửa, khuôn viên, làm thay đổi diện mạo quê hương với nhiều nhà cao tầng kiên cố, nhiều mô hình nhà - vườn có cảnh quan đẹp, tạo nên nét đặc trưng cho NTM nâng cao ở Đông Thành.

Đến xã Đông Thành hôm nay, có thể cảm nhận rõ nét diện mạo mới của vùng nông thôn. Những ngôi nhà khang trang, hệ thống cây xanh, hoa ven đường đua nhau khoe sắc, đường làng, ngõ xóm được đầu tư xây dựng sạch, đẹp. Thời gian tới, Đông Thành sẽ tiếp tục tập trung khai thác những tiềm năng, lợi thế của địa phương, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, đảm bảo an ninh trật tự nông thôn theo chuẩn NTM nâng cao, phấn đấu đến hết năm 2024 có ít nhất một khu dân cư hoàn thiện các tiêu chí và được công nhận khu dân cư NTM thông minh.

Đinh Vũ

Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn/kinh-te/hanh-trinh-den-nong-thon-moi-nang-cao/208073.htm