Hành trình đưa linh cữu nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải về Hội trường Thống Nhất

Lúc 20 giờ 05 ngày 19.3, xe chở linh cữu nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải từ từ tiến vào Hội trường Thống Nhất để tổ chức tang lễ theo nghi thức quốc tang.

Linh cữu nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải đang được quàn tại Hội trường Thống Nhất - Ảnh: TRUNG HIẾU

Mặc dù 19 giờ ngày 19.3, linh cữu của nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải mới bắt đầu được đưa từ quê nhà về Hội trường Thống Nhất (Q.1, TP.HCM) để tổ chức tang lễ theo nghi thức quốc tang nhưng từ chiều, rất đông người dân, các cơ quan đoàn thể đã có mặt chờ tiễn đưa vị cố Thủ tướng đáng kính.

Dọc trục đường đoàn di quan đi qua, rất đông người dân đứng chắp cầu nguyện và đưa tiễn nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải. Tại Hội trường Dinh Thống Nhất, nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Chính phủ, TP.HCM như: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải... đã hiện diện tại đây để đón linh cữu cố Thủ tướng Phan Văn Khải.

Theo chương trình lễ tang, tang lễ nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải tổ chức tang lễ theo nghi thức quốc tang trong 2 ngày 20 và 21.3, sau đó được an táng tại quê nhà H.Củ Chi vào sáng 22.3.

Thanh Niên gửi tới bạn đọc những hình ảnh về hành trình người dân tiễn nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải từ quê nhà lên Hội trường Thống Nhất:

Ban tổ chức tang lễ tiến hành nghi thức di quan nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải - Ảnh: Ngọc Dương

Linh cữu nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải được gắn quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo nghi thức Quốc tang - Ảnh: Ngọc Dương

Đưa linh cữu nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải từ quê nhà (xã Tân Thông Hội, H.Củ Chi) lên Hội trường Thống Nhất (Q.1) để tổ chức quốc tang - Ảnh: Ngọc Dương

Đông đảo người dân đến đưa tiễn linh cữu nguyên Thủ tướng tại quê nhà - Ảnh: Ngọc Dương

Huân chương Sao Vàng, Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng (năm 2014) của nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải về những cống hiến của ông trong sự nghiệp cách mạng - Ảnh: Ngọc Dương

Linh cữu cố Thủ tướng cúi chào tư gia lần cuối để di quan về Hội trường Thống Nhất - Ảnh: Ngọc Dương

Xe đưa linh cữu nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải tới Hội trường Thống Nhất - Ảnh: Trung Hiếu

Bát hương, di ảnh và huân huy chương của nguyên Thủ tướng được con cháu và đội tiêu binh đưa vào nơi đặt linh cữu - Ảnh: Trung Hiếu

Chuyển linh cữu vào bên trong hội trường - Ảnh: Trung Hiếu

Ban tổ chức tang lễ tiến hành các nghi thức di quan - Ảnh: Trung Hiếu

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (giữa), Phó thủ tướng Trương Hòa Bình (bìa phải) và nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (bìa trái) thắp hương viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải - Ảnh: Trung Hiếu

Bát hương, di ảnh và huân huy chương của nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải tại Hội trường Thống Nhất - Ảnh: Trung Hiếu

Đông đảo người dân viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải - Ảnh: Trung Hiếu

Linh cữu nguyên Thủ tướng được đặt ở phòng Khánh tiết nằm ở tầng trệt (phòng phía sau) Hội trường Thống Nhất. Phòng có sức chứa 500 người và là nơi tiếp khách, tổ chức những sự kiện quan trọng của đất nước - Ảnh: Trung Hiếu

Vòng hoa kính viếng của lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính Phủ, Ủy ban MTTQ Việt Nam và gia tộc họ Phan - Ảnh: Trung Hiếu

Trung Hiếu

Ngọc Dương

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/hanh-trinh-dua-linh-cuu-nguyen-thu-tuong-phan-van-khai-ve-hoi-truong-thong-nhat-943599.html