Hành trình Hát vì đội tuyển: Cộng đồng hưởng ứng mạnh mẽ

Ra mắt ở thời điểm đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho những trận chiến quan trọng tại AFF Cup 2018, cuộc thi sáng tác bài hát và MV cổ động bóng đá Việt Nam - do Báo Người Lao Động và Công ty Công nghệ Giải trí Thể thao Việt (VSET) phối hợp tổ chức - sớm nhận được những lời hưởng ứng mạnh mẽ

Việc chọn thời điểm tổ chức lễ ra mắt, chỉ 2 ngày trước khi tuyển Việt Nam bước vào cuộc chiến quan trọng với kình địch Malaysia ở lượt trận thứ nhì vòng bảng AFF Cup 2018, những nhà tổ chức chương trình "Hát vì đội tuyển" (cuộc thi sáng tác bài hát và MV cổ động bóng đá Việt) muốn nhắn gửi nhiều điều đến các thành viên đội tuyển bóng đá quốc gia lẫn lực lượng cổ động viên (CĐV) hùng hậu luôn sát cánh cùng đoàn quân áo đỏ trên mọi mặt trận. Đó là tình yêu vô bờ bến với quả bóng tròn, niềm tự hào, sự tin tưởng tuyệt đối về đội tuyển và luôn mong mỏi những điều tốt đẹp cho các "chiến binh" của bóng đá Việt Nam.

Luôn tự hào là quốc gia có tình yêu bóng đá cuồng nhiệt thế nhưng, CĐV Việt Nam cũng có nhiều thời điểm… chạnh lòng khi nhìn sang lực lượng người hâm mộ của các đội bóng khác. Đó là dàn khán giả được tập hợp một cách quy mô, tổ chức có bài bản, trang phục, dụng cụ cổ động chuyên nghiệp, cách thức cổ động được tập luyện công phu, những ca khúc cổ động được đầu tư chăm chút, đủ để các fan hát say sưa từ đầu đến cuối mỗi trận đấu, truyền tải được sức nóng hừng hực, ý chí quyết chiến quyết thắng đến từng cầu thủ dưới sân.

Các thành viên Hội CĐV Việt Nam giao lưu với ca sĩ - thành viên ban giám khảo Hành trình Hát vì đội tuyểnẢnh: QUANG LIÊM

Trong bối cảnh đó, Báo Người Lao Động và Công ty Công nghệ Giải trí Thể thao Việt (VSET) mạnh dạn đứng ra tổ chức chương trình Hành trình Hát vì đội tuyển. Đây là sự kiện mang tính cộng đồng, được kỳ vọng sẽ nhận được sự góp sức nhiệt tình xuất phát từ tình yêu, trách nhiệm của tất cả người hâm mộ, giới văn nghệ sĩ, chuyên gia bóng đá, HLV, cầu thủ cùng giới truyền thông.

Tại buổi họp báo giới thiệu chương trình vào sáng 14-11 tại TP HCM, ban tổ chức đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo giới văn nghệ sĩ, VĐV thể thao cũng như người hâm mộ. Giới truyền thông cũng có nhiều góp ý, gợi mở giúp buổi phát động Hành trình Hát vì đội tuyển thêm sôi động, ý nghĩa.

Hai CĐV, doanh nhân Trần Song Hải, Phạm Văn Sáng và một CĐV thế hệ 9X (chủ doanh nghiệp Đông Tây Barber Shop) khiến những người tham dự và số đông CĐV xem livestream chương trình bất ngờ khi đóng góp 20 triệu đồng/người, với mục tiêu chương trình sẽ tìm được bài hát, động tác cổ vũ tiếp "lửa" cho các đội tuyển bóng đá trong tương lai.

Thành viên ban giám khảo cuộc thi, nhạc sĩ Lê Thanh Tâm nhấn mạnh ca khúc dự thi không cần mang tính hàn lâm để trở thành một sản phẩm âm nhạc "khó" trong người hâm mộ. Ca từ cần đơn giản, ngắn gọn, dễ nhớ và đậm chất cổ vũ, gói gọn trong khoảng thời gian không quá 2 phút, giữa các lời hát có thể xen lẫn những câu hô khẩu hiệu đanh, mạnh theo kiểu đọc rap. Sáng tác mới được ủng hộ nhưng ngay cả những bài hát dân gian hoặc hò vè truyền thống được cải biên phần lời phù hợp cũng vẫn được tiếp nhận trọn vẹn. Bất cứ CĐV nào có khả năng viết lời ca khúc đều có thể gửi đến ban tổ chức cuộc thi để được hỗ trợ phần xướng âm, soạn nhạc. Các MV hát múa cổ động độ dài cũng được giới hạn từ 10 đến 60 giây.

Đào Tùng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/hanh-trinh-hat-vi-doi-tuyen-cong-dong-huong-ung-manh-me-20181114221142611.htm