Hành trình hơn 6 giờ vượt sóng, chiến đấu với bão số 4 để lai dắt tàu cá gặp nạn vào bờ

Sau hơn 6 tiếng đồng hồ lực lượng Hải đội 2, Bộ đội biên phòng Nghệ An đã vượt sóng gió tiếp cận và lai dắt tàu cá bị nạn cùng 16 ngư dân vào bờ. Đây là thời điểm bão số 4 đang hoạt động mạnh tại vùng biển Hà Tĩnh – Quảng Bình.

Sáng 30/8, thông tin từ Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Nghệ An, đơn vị đã lai dắt thành công tàu cá mang số hiệu NA 95688TS với 16 ngư dân về cảng cá Cửa Hội, tỉnh Nghệ An an toàn.

Chiến sĩ Hải đội 2 tiếp cận tàu cá gặp nạn.

Chiến sĩ Hải đội 2 tiếp cận tàu cá gặp nạn.

Trước đó khi đang trên đường vào tránh trú bão số 4 (bão Podul), tàu cá mang số hiệu NA 95688TS, do ông Bùi Ngọc Kiên (SN 1977) trú ở xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An làm thuyền trưởng đang hoạt động tại tọa độ 18"30" N - 106"52 E khu vực biển Hà Tĩnh thì bị hỏng máy, rò nước có nguy cơ bị chìm.

Dù đã cố gắng khắc phục nhưng không thể sửa chữa. Trong lúc nguy cấp, chủ tàu đã phát tín hiệu cầu cứu khẩn cấp, liên lạc với lực lượng biên phòng để được cứu nạn.

Trước tình thế nguy cấp, để kịp thời cứu nạn các thuyền viên và tàu cá tránh bão, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh, Bộ chỉ huy BĐBP Nghệ An đã cử lực lượng Hải đội 2 do Đại úy Trương Văn Bịch, Phó Hải đội trưởng cùng 12 cán bộ chiến sĩ xuất kích cứu nạn.

Thời điểm này, bão số 4 đang di chuyển vào đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị với sức gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11. Mặc dù sóng to, gió lớn nhưng các chiến sĩ vẫn không quản ngại vất vả, nhanh chóng xác định phương hướng chiếc thuyền đang gặp nạn.

Đến 14h30 ngày 29/8, sau hơn 6 tiếng tìm kiếm, các chiến sĩ đã tiếp cận được tàu cá bị nạn. Sau nhiều giờ phải chống chọi với sóng, sức khỏe các thuyền viên đã suy yếu, tinh thần nhiều người mệt mỏi. Phương án cứu nạn đã được triển khai ngay.

Tặng quà động viên các thuyền viên sau khi về đất liền.

Do điều kiện thời tiết xấu, để đảm bảo an toàn tính mạng cho các thuyền viên tàu bị nạn, lực lượng cứu nạn nhanh chóng lai dắt tàu cá về bờ. Đến hơn 20h ngày 29/8, lực lượng cứu nạn đã lai kéo tàu bị nạn cập cảng cá Cửa Hội. Sau khi được chăm sóc, tình trạng sức khỏe của ngư dân đang dần ổn định.

Trung tá Nguyễn Ngọc Tú, Chính trị viên Hải đội 2, BĐBP Nghệ An cho biết, từ môi trường quân đội và cuộc sống đa phần lênh đênh trên biển, với nhiệm vụ luôn được thực thi vào những lúc khẩn cấp, nguy nan nơi đầu sóng, ngọn gió, đã rèn luyện cho các chiến sĩ bản lĩnh vững vàng, tính tình cương nghị, quyết đoán.

Trong 5 năm qua có hơn 72 đợt hoạt động tìm kiếm cứu nạn mà đơn vị Hải đội 2 đã tổ chức. Trong đó, có trên 90 lượt tàu thuyền, cùng gần 720 lượt cán bộ, chiến sĩ được huy động tham gia, cứu hộ; cứu nạn kịp thời 756 ngư dân và dẫn dắt, cứu, kéo hơn 80 tàu bị nạn trên các khu vực biển xa.

Anh Ngọc

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/hanh-trinh-hon-6-gio-vuot-song-chien-dau-voi-bao-so-4-de-lai-dat-tau-ca-gap-nan-vao-bo-a447405.html