Hành trình khám phá chuyên án mua bán, vận chuyển ma túy từ TP Vinh đưa vào phía Nam

Trong những ngày qua, vụ án các đối tượng buôn bán ma túy đâm xe vào Cảnh sát rồi bỏ trốn đã náo động trên địa bàn tỉnh Nghệ an, đã có 3 chiến sĩ bị thương trong khi chặn bắt ổ nhóm buôn bán ma túy này. Nhưng vượt lên mọi điều kiện khó khăn, dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, Công an thành phố Vinh đã phối hợp các đơn vị liên quan sử dụng tổng hợp các biện pháp nghiệp vụ, lập chiến công xuất sắc đầu Xuân Giáp Ngọ 2014.

Xác lập chuyên án đấu tranh

Với các biện pháp nghiệp vụ, từ đầu tháng 1/2014, phát hiện một đường dây buôn bán ma túy từ các huyện miền núi về thành phố Vinh và đưa vào các tỉnh Miền Nam để tiêu thụ, Công an thành phố Vinh đã xác lập chuyên án đấu tranh với đường dây ma túy này.

Được biết, nhóm đối tượng chủ yếu thu mua hàng ở các huyện miền núi đưa về tập kết ở thành phố Vinh rồi sau đó tìm cách chuyển đi tiêu thụ. Phan Văn Cường, SN 1982 là đối tượng cầm đầu với vai trò giao nhận hàng về tập kết rồi sau đó cho chân rết phân lẻ ra bán cho các đối tượng nghiện trên địa bàn thành phố. Một mặt cho đàn em vận chuyển số lượng hàng lớn vào các tỉnh miền Nam để tiêu thụ.

Ngày 28/2/2014, nhận được tin báo các đối tượng này đang huy động 1 lượng tiền lớn lên huyện Đô Lương để mua ma túy, Ban chuyên án đã triển khai lực lượng theo dõi di biến động của nhóm đối tượng này. Với thủ đoạn tinh vi nhằm đánh lừa lực lượng chức năng các đối tượng đã thuê 2 chiếc xe taxi xuất phát từ thành phố Vinh lên khu vực Truông Bồn thuộc địa bàn huyện Đô Lương. Tại đây Cường cùng đồng bọn đã thực hiện hành vi giao dịch tiền và hàng.

Sau khi nhận được hàng, 2 chiếc xe taxi quay ngược về hướng thành phố Vinh, dọc đường đi đến vòng xuyến đường tránh Vinh thuộc địa bàn huyện Hưng Nguyên đối tượng Cường đã cầm ma túy nhanh chóng chuyển sang chiếc xe ô tô nhãn hiệu KIA BKS 37A - 07800 đợi sẵn theo kế hoạch vạch trước. Chiếc xe lao vút theo hướng cầu Bến Thủy 2. Ngay lập tức, Ban chuyên án thành lập tổ công tác chốt chặn ở điểm gần cầu do Thượng tá Mai Chiến Thắng, Trưởng CATP Vinh- Trưởng ban chuyên án làm chỉ huy.

Khoảng 21h ngày 28/2/2014, chiếc xe KIA BKS 37A - 07800 xuất hiện cách cầu Bến Thủy 2 khoảng 300m, các chiến sỹ đã ra hiệu lệnh dừng xe ô tô để kiểm tra. Bất ngờ, chiếc xe tăng ga, lao thẳng vào ô tô cảnh sát và tổ công tác rồi quay đầu bỏ chạy. Cú lao xe bất ngờ đã làm cho Thượng tá Mai Chiến Thắng, đồng chí Thái Bá Dũng và đồng chí Dư Văn Thức bị thương nặng.

Dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh, Công an thành phố Vinh nhanh chóng tổ chức đưa đồng đội đi bệnh viện cấp cứu, đồng thời huy động lực lượng truy đuổi, vây bắt đối tượng. Đến 23h đã phát hiện chiếc xe gây án nằm tại xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên còn các đối tượng trên xe đã bỏ trốn. Ban Giám đốcCông an tỉnh cũng đã huy động Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội và Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Công an các huyện Hưng Nguyên, Nam Đàn, Thanh Chương, Nghĩa Đàn, Quế Phong và Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh đồng loạt phong tỏa, chốt chặn truy bắt các đối tượng. Mọi di biến của đối tượng đều được lực lượng cảnh sát bám sát chặt chẽ.

Sau khi gây ra vụ đâm xe vào Cảnh sát, các đối tượng này đã di chuyển ngược lên huyện Thanh Chương nhưng thấy tình hình bị chốt chặn quá sát sao nên chuyển hướng theo đường Hồ Chí Minh sang huyện Nghĩa Đàn rồi lên huyện Quế Phong. Với tính chất ma mãnh, tinh quái, kẻ cầm đầu nhận thấy lực lượng truy bắt đang theo dõi các hướng nên bọn chúng thay đổi kế hoạch. Từ huyện Quế Phong, chúng quay lại Quốc lộ 48, vòng về đường Hồ Chí Minh rồi chạy thẳng sang huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Tại địa điểm gần thuộc huyện Hương Sơn, đối tượng Cường đã gọi điện cho đàn em mang tiền và hộ chiếu từ Nghệ An đến để tìm cách lẫn trốn sang Lào.

Các đối tượng và tang vật .

Những tên buôn ma túy sa lưới

Với sự phối hợp nhiệt tình của Bộ đội biên phòng tỉnh Hà Tĩnh và Công an các địa phương, 14h chiều ngày 2/3, lực lượng chức năng đã bắt được đối tượng Phan Công Cường (SN 1982) trú tại xóm 3, xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên, kẻ cầm đầu đường dây buôn bán ma túy.

Sau khi về cơ quan điều tra, từ lời khai của Cường, lực lượng Công an thu 2 bánh heroin do chúng vứt bên lề đường tránh TP. Vinh khi đang trên đường tháo chạy. Tiếp đó, Ban chuyên án bắt thêm Phạm Mạnh Cường (SN 1991), trú tại khối 17, phường Hà Huy Tập, TP. Vinh, Hồ Hữu Ái (SN 1985) trú tại khối 10, phường Quang Trung, TP Vinh và Trần Thị Yến (SN 1991), trú tại xã Nghĩa Sơn huyện Nghĩa Đàn. Mở rộng khám xét nhà của đối tượng Hồ Hữu Ái, cơ quan chức năng thu giữ 4 bánh heroin cùng một số tang vật liên quan.

Ngay khi nhận được tin CATP Vinh khám phá chuyên án mua bán, vận chuyển ma túy vào phía Nam, bắt 4 đối tượng, thu 6 bánh hê rô in và 1 xe ô tô cùng một số tang vật khác, đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An, Thành ủy và UBND thành phố Vinh, Công an tỉnh Nghệ An đã tổ chức thưởng nóng cho Ban chuyên án.

Các bác sỹ cho biết, hiện nay, tình hình sức khỏe của các chiến sỹ bị thương đang dần hồi phục và ổn định. Trong đó, Thượng tá Mai Chiến Thắng bị gãy 2 xương sườn, vỡ xương chân, đồng chí Thái Bá Dũng và đồng chí Dư Văn Thức bị đa chấn thương sau cú lao xe của các đối tượng trong vụ án ma túy này

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/trongmatdan/2014/3/224292.cand