Hành trình khởi nghiệp của chàng trai 9X bỏ học vì mê kinh doanh

CEO Võ Văn Bảy hiện đang là Giám đốc Công ty Cổ phần thiết bị nhà bếp Minh Tâm đồng thời anh cũng là chủ sáng lập của hệ thống phân phối phụ kiện tủ bếp Eurogold Miền Nam. Ít ai biết được rằng, Võ Văn Bảy từng bỏ học năm cuối đại học để theo đuổi ước mơ khởi nghiệp kinh doanh.

Tuổi trẻ gian nan vẫn vững vàng ước mơ kinh doanh bền bỉ

CEO Võ Văn Bảy sinh năm 1998, quê ở Đăk Lăk. Xuất thân là con nhà nông, ba má trồng cafe trên nương rẫy, ngày nhỏ Võ Văn Bảy luôn ý thức phải học thật giỏi để thoát nghèo, để vượt qua khỏi những rẫy cafe muôn ngàn vất vả. Năm 18 tuổi, anh thi đỗ Đại học Khoa học Tự nhiên, học chuyên ngành Marketing. Trong thời gian học, anh đã làm rất nhiều công việc khác nhau như: chạy Grab, bán café,… Công việc làm thêm rất cực nhọc mà cũng chỉ đủ trang trải cuộc sống sinh viên đầy rẫy khó khăn. Vì vậy, anh luôn quyết tâm phải làm gì đó để thoát nghèo.

Năm 4 Đại học, bất ngờ anh bỏ ngang việc học. Khi giấy báo của trường gửi về cho ba má kịch liệt phản đối việc làm của anh. Nhưng anh luôn nghĩ đây là quyết định đúng đắn bởi anh phải tìm kiếm một con đường khác nơi giảng đường đại học. Đó mới chính là con đường để anh sống, để theo đuổi. Anh thi đỗ vào làm việc tại chi nhánh của một công ty lớn và cho anh nhiều kinh nghiệm bổ ích. Nhưng một thời gian sau anh cảm thấy công việc gò bó, không phù hợp với môi trường văn phòng nên từ bỏ. Bắt đầu từ đây anh bén duyên với kinh doanh.

Từ hỗ trợ quảng cáo cho cửa hàng bán bếp gas, bếp từ, anh học hỏi được rất nhiều bí quyết bán hàng, lên kế hoạch quảng cáo, quản lý tài chính. Cuối năm 2021, anh vay mượn bạn bè, gia đình, dồn vốn kinh doanh riêng. Mới đầu chỉ là cơ sở nhỏ kinh doanh các sản phẩm nhà bếp, đồ gia dụng. Khi mới thành lập, anh vừa là người quản lý, vừa là người bán hàng nên rất thấu hiểu tâm lý của khách hàng. Đồng thời, anh cũng học hỏi được rất nhiều bí quyết để quản lý tài chính, nhập hàng, bán hàng. Cửa hàng của anh ngày càng đông khách, người giới thiệu người khiến anh suy nghĩ đến việc mở rộng thành công ty kinh doanh thiết bị nhà bếp.

“Nỗ lực, kiên trì, học hỏi mỗi ngày tạo nên thành công”- CEO Võ Văn Bảy chia sẻ

Tháng 8/2022, anh thành lập Công ty Cổ phần thiết bị nhà bếp Minh Tâm. Mới đầu việc kinh doanh cũng khá khó khăn. Nhưng nhờ đam mê và kiên trì, tính đến nay công ty của anh cũng chuỗi hệ thống bếp Minh Tâm ở phía Nam, chuyên phân phối các thiết bị nhà bếp uy tín, chất lượng cho hàng nghìn hộ gia đình. Anh Võ Văn Bảy chia sẻ: “Mình có đam mê kinh doanh từ những năm còn là sinh viên. Nhưng ngày ấy khởi nghiệp nhỏ lẻ nên đều thất bại. Mình nghĩ thành công của ngày hôm nay có được không chỉ bởi ý chí của bản thân mà còn nhờ sự kiên trì, trải nghiệm qua nhiều công việc khác nhau. Buôn bán kinh doanh không chỉ là cái “duyên” mà còn bởi mình luôn tâm niệm phục vụ khách hàng bằng nhiều sản phẩm mẫu mã mới, chất lượng đạt chuẩn, tư vấn thông minh”.

Những ngày đầu chưa có nhân viên, anh Bảy phải tự đi giao hàng

CEO Võ Văn Bảy: Kiên trì để thành công

Chia sẻ về Công ty Cổ phần thiết bị nhà bếp Minh Tâm, CEO Võ Văn Bảy chia sẻ: “Khi chia sẻ về việc thành lập công ty, bạn bè người thân đều ngăn cản, cho rằng mình đang bốc đồng. Nhưng cửa hàng đầu tiên của mình có lượng khách hàng rất tốt. Mình cũng đi nhiều nơi, tìm hiểu thị trường, tìm nguồn hàng chất lượng với mức giá phải chăng. Mình còn học hỏi thêm nhiều kiến thức về quảng cáo, nghiên cứu thị trường tài chính mới nhất. Để các chi nhánh hoạt động, mình đã vay mượn, xoay sở rất nhiều. Ngoài ra, mình còn thường xuyên tổ chức hướng dẫn cho nhân viên, cập nhật đặc điểm của các thiết bị nhà bếp để biết cách tư vấn đúng đắn cho người dùng. Cho đến bây giờ, ba má, bạn bè mới bắt đầu công nhận rằng sự lựa chọn của mình là đúng đắn”.

CEO Võ Văn Bảy và chi nhánh thiết bị nhà bếp Minh Tâm

Công ty Cổ phần thiết bị nhà bếp Minh Tâm chú trọng chữ “Tâm” gửi gắm đến mọi khách hàng. Tại các chi nhánh, có hàng trăm mặt hàng thiết bị nhà bếp cho người tiêu dùng lựa chọn. Tất cả các mặt hàng đều có giấy kiểm định, nguồn gốc rõ ràng, giá cả ưu đãi nhất. CEO Võ Văn Bảy hy vọng rằng sẽ sớm mở rộng chi nhánh ra thị trường toàn quốc để tất cả mọi người đều được trải nghiệm sản phẩm uy tín, chất lượng hàng đầu.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/hanh-trinh-khoi-nghiep-cua-chang-trai-9x-bo-hoc-vi-me-kinh-doanh-a603636.html