Hành trình kỹ sư người Mỹ sáng chế ra máy điều hòa không khí

Vào năm 1902, kỹ sư người Mỹ Willis Carrier phát minh ra máy điều hòa không khí sau khi thực hiện một loạt thử nghiệm. Nhờ phát minh này, cuộc sống của nhân loại đã có sự thay đổi lớn.

Kỹ sư người Mỹ Willis Carrier (1876 - 1950) là một trong những nhà phát minh nổi tiếng nhất thế giới. Trong số này, ông được nhiều người nhớ đến với việc sáng chế ra máy điều hòa không khí.

Kỹ sư người Mỹ Willis Carrier (1876 - 1950) là một trong những nhà phát minh nổi tiếng nhất thế giới. Trong số này, ông được nhiều người nhớ đến với việc sáng chế ra máy điều hòa không khí.

Cụ thể, kỹ sư Willis phát minh máy điều hòa không khí vào năm 1902. Sáng chế này ra đời xuất phát từ yêu cầu công việc của ông khi đó.

Trong thời gian làm việc cho công ty cơ khí Buffalo Forge Company, kỹ sư Willis được giao nhiệm vụ giải quyết vấn đề về độ ẩm khiến các trang tạp chí bị nhăn tại một công ty in và xuất bản ở Brooklyn.

Theo đó, kỹ sư Willis đã tìm hiểu tình hình tại công ty in và xuất bản trước khi tiến hành một số thử nghiệm nhằm xử lý vấn đề về độ ẩm. Trong quá trình đó, ông đã thiết kế một hệ thống kiểm soát độ ẩm thông qua cách sử dụng cuộn dây làm mát.

Sau đó, kỹ sư Willis được cấp bằng sáng chế cho "Thiết bị xử lý không khí". Thiết bị này có đặc điểm là có thể làm ẩm (bằng cách đun nước) và hút ẩm (bằng nước làm mát) không khí.

Không dừng lại ở đó, kỹ sư Willis tiếp tục tiến hành một số thử nghiệm tiếp theo để thiết bị của mình ngày càng hoàn thiện hơn.

Sau một thời gian miệt mài nghiên cứu, ông đã phát minh một hệ thống điều khiển tự động để điều chỉnh độ ẩm và nhiệt độ của không khí trong các nhà máy dệt. Ông đã được cấp bằng sáng chế cho phát minh này.

Kỹ sư Willis đã nhận ra việc kiểm soát độ ẩm và điều hòa không khí có thể mang lại lợi ích cho nhiều ngành công nghiệp khác. Vì vậy, ông quyết định rời công ty cơ khí Buffalo Forge Company và cùng 6 kỹ sư khác thành lập Carrier Engineering Corporation vào năm 1915.

Carrier Engineering Corporation là tiền thân của tập đoàn toàn cầu Carrier (Carrier Global Corporation) - nhà cung cấp thuộc top đầu về các giải pháp an toàn, bền vững, thông minh cho các tòa nhà và giải pháp cho ngành đông lạnh ngày nay.

Với sáng chế máy điều hòa không khí, kỹ sư Willis đã góp phần giúp thay đổi cuộc sống của nhân loại. Đặc biệt là trong mùa Hè nóng nực, sáng chế của ông đã giúp cho không gian trong phòng trở nên mát mẻ, dễ chịu hơn.

Mời độc giả xem video: Gặp gỡ Người Việt sáng chế chiếc khẩu trang đầu tiên chống lại 99% virus Sars-CoV-2. Nguồn: VTV24.

Tâm Anh (theo History)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/hanh-trinh-ky-su-nguoi-my-sang-che-ra-may-dieu-hoa-khong-khi-1858113.html