Hành trình lên ngôi quán quân của đại diện Thái Lan ở Next Top châu Á

Dana Slosar có sự bứt phá để giành ngôi quán quân Asia's Next Top Model. Song, cá tính của cô khá nhạt nhòa, không tạo nhiều ấn tượng cho người xem trong suốt cuộc thi.

Tối 24/10, chung kết Asia's Next Top Model mùa 6 khép lại với chiến thắng thuộc về đại diện Thái Lan, Dana Slosar. Hai á quân lần lượt là Mia Sabathy (Đài Loan) và Adela Mae Marshall (Philippines). Kết quả này không gây bất ngờ đối với khán giả. Họ cho rằng Dana là thí sinh nước chủ nhà nên được ưu ái. Song, số đông người hâm mộ nhận định ngôi quán quân xứng đáng với những nỗ lực không ngừng của cô.

Tối 24/10, chung kết Asia's Next Top Model mùa 6 khép lại với chiến thắng thuộc về đại diện Thái Lan, Dana Slosar. Hai á quân lần lượt là Mia Sabathy (Đài Loan) và Adela Mae Marshall (Philippines). Kết quả này không gây bất ngờ đối với khán giả. Họ cho rằng Dana là thí sinh nước chủ nhà nên được ưu ái. Song, số đông người hâm mộ nhận định ngôi quán quân xứng đáng với những nỗ lực không ngừng của cô.

Dana năm nay 24 tuổi, cao 1,75 m. Ở những tập đầu, cô không được đánh giá cao vì biểu cảm một màu. Trong tập một, với thử thách chụp hình cùng động vật, cô xếp vị trí 5 theo thứ tự gọi tên của giám khảo. Yu Tsai nhận xét cô thiếu tự tin, còn Cindy Bishop khuyên đại diện Thái Lan nên kiểm soát đôi mắt buồn ngủ của mình để trông gợi cảm, thu hút hơn.

Sự thể hiện an toàn, cá tính chẳng mấy nổi bật khiến cô gái xứ Chùa vàng không gây được nhiều ấn tượng. Đại diện Philippines, Adela, từng chia sẻ cô không nghĩ Dana là đối thủ của mình trong cuộc thi. Đến thử thách tiếp theo, giám khảo nhận xét Dana ghi điểm về cách tạo dáng trong bức ảnh (trái), trừ gương mặt.

Chiến thắng ở thử thách chụp ảnh có chủ đề vẻ đẹp tự nhiên khiến Dana nhận nhiều ý kiến tranh cãi. Trong vòng đánh giá, giám khảo khách mời cho rằng đây không phải là bức ảnh đẹp. Người hâm mộ cũng nhận định gương mặt của đại diện Thái Lan gượng gạo, biểu cảm như chưa kịp cười trước ống kính.

Dù vậy, Dana là thí sinh giữ được phong độ ổn định trong cuộc thi, giúp cô trụ vững đến những vòng cuối cùng. Trong nhà chung, khi trò chuyện với những cô gái còn lại, Dana thừa nhận bản thân còn yếu kém và phải cố gắng nhiều hơn nữa.

Bất ngờ thay, Dana trở thành thí sinh có bức ảnh đẹp nhất tuần một lần nữa, trong thử thách có chủ đề "người khổng lồ thời trang trong thành phố thu nhỏ", nâng chiến thắng tuần của cô lên hai lần. Ở chặng đua nước rút, đại diện Thái Lan cho thấy cô là người nghiêm túc, sẵn sàng đối diện với khó khăn. Bỏ qua tính cách nhạt nhòa, Dana chứng tỏ bản thân có tiềm năng để đăng quang cuộc thi người mẫu mang tầm vóc khu vực.

Trong buổi chụp hình cuối, top 3 nhận được sự hỗ trợ từ các "người mẫu nghiệp dư" từ cụ già, bà nội trợ cho đến đầu bếp, trẻ em... để tạo nên một bức ảnh pha trộn giữa hai nền văn hóa Á - Âu. Dana thể hiện được nguồn năng lượng tươi trẻ, vượt qua hai đối thủ còn lại để trở thành quán quân tiếp theo của chương trình. Với chiến thắng này, Dana là cô gái thứ 3 của Thái Lan đăng quang ngôi quán quân Next Top châu Á, cùng với Jessica (mùa 1) và Tawan (mùa 4).

Nhật Lam
Ảnh: BTC

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hanh-trinh-len-ngoi-quan-quan-cua-dai-dien-thai-lan-o-next-top-chau-a-post887072.html