Hành trình mới nhiều thử thách

Sau hành trình kéo dài nhiều tháng, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 đã tìm được chủ nhân của chiếc vương miện.

Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà.

Với nỗ lực cao để tỏa sáng trong suốt cuộc thi, việc Đỗ Thị Hà đăng quang ngôi vị cao nhất được nhiều người đánh giá là kết quả xứng đáng. Đây là thành quả mà có lẽ rất nhiều cô gái mơ ước. Nhưng chắc chắn kết quả đó chưa phải đích đến cuối cùng, hành trình của một hoa hậu thực sự mới chỉ bắt đầu.

Nói vậy bởi chặng đường phía trước của tất cả các tân hoa hậu không chỉ lấp lánh hào quang. Cũng giống như những người đi trước, tân hoa hậu Đỗ Thị Hà đang trở thành tâm điểm của dư luận. Áp lực là rất lớn đối với một cô gái trẻ. Những chuyện trong quá khứ sẽ bị đào xới, mọi mối quan hệ được tìm kiếm và nhất cử nhất động đều được dư luận “soi” dưới nhiều góc độ khác nhau. Thậm chí, ngay cả những lời bình luận của Đỗ Thị Hà trên mạng xã hội trước đây cũng được “đào” lại... Điều này khiến cô phải cẩn trọng hơn trong lời ăn tiếng nói hằng ngày cũng như không ngừng rèn luyện bản thân để giữ gìn hình ảnh đẹp trong lòng công chúng.

Bên cạnh đó là những áp lực trong việc xây dựng hình ảnh, tạo phong cách riêng để trở thành một hoa hậu có dấu ấn, có nhiều đóng góp cho cộng đồng trong “nhiệm kỳ” của mình cũng như sau này. Đây mới thực sự là áp lực lớn bởi điều này không có một khuôn mẫu nhất định nào. Một hoa hậu có khả năng truyền cảm hứng cần có rất nhiều phẩm chất, cả về tri thức, sự nhạy cảm và trên hết là trách nhiệm với cộng đồng.

Sau khi đăng quang, hoa hậu Đỗ Thị Hà chia sẻ: “Tôi nghĩ từ khi chiếc vương miện được trao cho mình, trách nhiệm là rất lớn. Tôi sẽ phải cố gắng nỗ lực hằng ngày, cố gắng thay đổi để trở thành hoa hậu của tất cả mọi người, hoa hậu của công chúng và hoa hậu đầy lòng nhân ái”. Rõ ràng, chính người trong cuộc cũng hiểu rằng, đứng trên đỉnh vinh quang cũng là đứng ở vạch xuất phát của một hành trình mới với rất nhiều thử thách.

An Định

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/van-hoa/984580/hanh-trinh-moi-nhieu-thu-thach