Hành trình sáng tạo: Nhân viên thủ kho giàu sáng kiến

Quá trình công tác tại đơn vị, Thiếu tá QNCN Phạm Văn Toàn, nhân viên thủ kho, Tiểu đoàn Phòng hóa 78 (Bộ Tham mưu Quân khu 5) đã cho ra đời nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật hữu ích, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của đơn vị.

Tháng 7-2020, khi TP Đà Nẵng trở thành tâm dịch Covid-19 của cả nước, tham gia công tác chống dịch, Thiếu tá QNCN Phạm Văn Toàn hỗ trợ đồng đội pha chế dung dịch, thấy các thành viên trên kíp xe tiêu tẩy chuyên dụng ARS-14 phải rất vất vả mới khắc phục, sửa chữa xong hệ thống bơm máy 2,5BC-3A gặp sự cố, đã thôi thúc anh nghiên cứu, cho ra đời bộ dụng cụ sửa chữa bơm máy 2,5BC-3A xe tiêu tẩy ARS-14.

Theo anh Toàn, xe tiêu tẩy ARS-14 có một bơm máy 2,5BC-3A đặt dưới gầm xe, dùng để đóng nạp, bơm chuyển các loại dung dịch. Do khoảng sáng gầm xe chỉ có 45cm nên khi bơm máy gặp sự cố, công tác khắc phục, sửa chữa gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là tại các khu vực xa đơn vị, không có trạm xưởng sửa chữa. Hơn nữa, biên chế phân đội xe chỉ có 3 người, nếu thực hiện nhiệm vụ độc lập, không có thợ sửa chữa đi cùng thì việc khắc phục sự cố càng khó khăn hơn. Sáng kiến trên giúp bộ đội có thể sửa chữa, tháo lắp bơm máy một cách dễ dàng, thuận tiện trong mọi điều kiện địa hình, thời tiết.

Thiếu tá QNCN Phạm Văn Toàn giới thiệu bộ dụng cụ sửa chữa bơm máy 2,5BC-3A xe tiêu tẩy ARS-14.

Thiếu tá QNCN Phạm Văn Toàn giới thiệu bộ dụng cụ sửa chữa bơm máy 2,5BC-3A xe tiêu tẩy ARS-14.

Trước đây, mỗi lần xử lý các loại lựu đạn hóa học bị loại biên, do không có thiết bị chuyên dụng nên bộ đội thường phải dùng tay trần để tháo gỡ, tách ngòi nổ ra khỏi thân lựu đạn, rất nguy hiểm, độc hại. Trước thực tế đó, anh Toàn đã nghiên cứu, chế tạo thành công thiết bị tháo gỡ ngòi nổ lựu đạn hóa học, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho bộ đội. Với hệ thống kẹp hãm, kính chắn được thiết kế khoa học, phù hợp, quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhất là khi xử lý các loại lựu đạn khói cay CD-1, lựu đạn khói thường di động TĐ-1, lựu đạn rít khói màu... có nguy cơ mất an toàn cao, bộ đội vẫn rất yên tâm, tin tưởng. Đây là ưu điểm lớn nhất của sáng kiến.

Đam mê nghiên cứu, chế tạo, từ năm 2017 đến nay, Thiếu tá QNCN Phạm Văn Toàn đã có hàng chục sáng kiến được Quân khu 5, Bộ Quốc phòng công nhận và triển khai nhân rộng, ứng dụng vào thực tế. Tiêu biểu trong số đó là thiết bị huấn luyện thông mạch phóng cờ xe trinh sát phóng xạ hóa học UAZ-469RKh, ĐM-2PH; thiết bị huấn luyện thông gió lọc độc LĐ-19; thiết bị vận tải nước đa năng; thiết bị cảnh báo khí độc; lựu đạn khói màu... Thiếu tá QNCN Phạm Văn Toàn cho biết, tới đây, anh tiếp tục nghiên cứu các sản phẩm phục vụ cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của đơn vị.

Bài và ảnh: HÀ LÊ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/hanh-trinh-sang-tao-nhan-vien-thu-kho-giau-sang-kien-729454