Hành trình trao học bổng 2 tỷ đồng cho 4 thí sinh chung kết Olympia đầy bất ngờ và cảm xúc

Trước thềm Chung kết Đường lên đỉnh Olympia mùa 20, chương trình Học bổng toàn phần trị giá gần 2 tỷ đồng trong suốt quá trình học đã được Đại học Swinburne Việt Nam trao cho cả 4 thí sinh góp mặt ở chặng đua cuối.

Đường lên đỉnh Olympia đã bước qua 19 năm gắn bó với khán giả truyền hình, và vòng chung kết của năm thứ 20 cũng chỉ còn vài ngày nữa sẽ bắt đầu. Trong không khí sôi động, háo hức chuẩn bị ấy, có một chương trình khác đang thầm lặng diễn ra: Những chuyến xe xuyên đêm mang học bổng trao tay bốn thí sinh vào vòng chung kết. Đó là hành trình trao học bổng đầy bất ngờ và xúc động của Đại học Swinburne, nhưng không phải ngôi trường xa xôi tận Úc, mà là chính Swinburne Việt Nam

Swinburne Việt Nam trao tặng Học bổng toàn phần trong suốt quá trình học cho 4 thí sinh Olympia

Swinburne Việt Nam trao tặng Học bổng toàn phần trong suốt quá trình học cho 4 thí sinh Olympia

“Để những nhân tài không còn đơn độc”

Đã bao mùa giải đi qua, đọng lại trong ký ức của phần đông khán giả vẫn là hình ảnh của những thí sinh giành giải Nhất đội chiếc vòng nguyệt quế, trên tay nâng niu giải thưởng trị giá ba mươi lăm ngàn đô; vậy còn những người về Nhì, về Ba với phần thưởng vài chục triệu, cuộc sống của họ ra sao?

Khi được hỏi về lý do trao học bổng cho cả bốn thí sinh, anh Lại Hồng Anh – trưởng Ban Tuyển sinh Swinburne Việt Nam cho biết:

“Trong hành trình vừa qua, tôi có cơ hội gặp được một Á quân Olympia, bạn hiện đang theo học tại một trường đại học nổi tiếng ở Hà Nội, tuy nhiên bản thân lại cảm thấy không thích hợp với chuyên ngành của mình và đang có ý định thi lại vào một chuyên ngành khác. Câu hỏi đặt ra là chúng ta có đang lãng phí nhân tài không? Và nếu các em được định hướng ngay từ đầu, thì những câu chuyện đáng tiếc như trường hợp vừa rồi liệu có xảy ra?

Chúng tôi quan niệm vòng chung kết Olympia cũng chỉ là một điểm dừng tạm thời. Bước ra khỏi cuộc thi, các em còn vô vàn cơ hội khác. Bởi người thắng cuộc chưa chắc đã là người giỏi giang nhất, thành công nhất. Chúng tôi trân trọng sự cố gắng của cả bốn em. Các em đều là những tài năng của đất nước. Và chẳng có điều gì tuyệt vời bằng việc được học tập ở một ngôi trường quốc tế ngay chính tại quê hương mình. Không chỉ dừng lại ở Olympia, chúng tôi còn hướng đến rất nhiều nhân tài ở những nơi khác, cuộc thi khác, hoàn cảnh khác. Hy vọng trong tương lai, chúng tôi sẽ có cơ hội gặp gỡ và trao tặng học bổng cho nhiều em hơn nữa”.

Với Swinburne, cả bốn thí sinh đều là những nhà vô địch

Theo đại diện Swinburne Việt Nam, rất nhiều trường Đại học thường chỉ trao Học bổng một hoặc hai năm đầu, học bổng toàn phần trong suốt quá trình học trị giá 466 triệu đồng nghĩa với việc các em và gia đình sẽ không cần lo lắng chút nào về học phí.

“Chúng tôi mong muốn được đồng hành với các em trong những năm tháng chênh vênh nhất. Bởi định hướng của Swinburne Việt Nam là đào tạo ra những công dân ưu tú toàn cầu. Toàn cầu ở đây nghĩa là gì? Là họ không chỉ giỏi Tiếng Anh, mà còn phải hội tụ đủ các kĩ năng như: làm việc nhóm, đàm phán thương thuyết, thuyết trình, tư duy chiến lược, tư duy phản biện… Bên cạnh đó, chúng tôi cũng không muốn việc học tập ở một ngôi trường quốc tế trở thành một gánh nặng, một áp lực về kinh tế lên các em và gia đình. Các em là những nhân tài, các em cần được tạo điều kiện tối đa để phát triển bản thân. Nếu đi học mà cứ canh cánh nỗi lo học phí thì chắc các em cũng không toàn tâm toàn ý với việc học được. Swinburne Việt Nam hy vọng với suất học bổng trong suốt bốn năm, các nhân tài sẽ yên tâm lĩnh hội kiến thức để rồi cống hiến tài năng cho nước nhà.”

Ban Tuyển sinh Swinburne Việt Nam gặp gỡ BGH trường THPT Thị xã Quảng Trị

Hành trình trao tặng học bổng đầy cảm xúc

Dù trước đó đã nhận được Thông báo từ Ban tuyển sinh Swinburne Việt Nam, nhưng cả bốn thí sinh cũng như gia đình, nhà trường không giấu nổi sự xúc động và nét bối rối trên gương mặt khi đón ê kíp từ Hà Nội lặn lội hàng ngàn cây số đến nơi đây. Bao nhiêu mệt mỏi, bụi bặm từ chuyến xe xa xôi dường như tan biến hết, chỉ còn nét rạng rỡ ánh lên trong nụ cười của những người trao gửi.

Bốn em học sinh. Mỗi người một câu chuyện. Nhưng nghị lực và quyết tâm chinh phục đỉnh cao đều rừng rực cháy trong mắt các em. “Gặp bố mẹ các em, nghe họ kể về con cái mình với niềm yêu thương và lòng tự hào, chúng tôi cảm thấy chuyến đi này thật sự là một trải nghiệm đầy ý nghĩa” - anh Hồng Anh chia sẻ.

Thí sinh đầu tiên ê kíp ghé thăm là Lưu Đào Dũng Trí (THPT Chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội). Trí theo lời kể của bố mẹ, là một chàng trai không thông minh xuất chúng nhưng chan chứa nghị lực. Cậu học trò vượt quãng đường 40 cây số từ Đông Anh sang Cầu Giấy để đi học. Trong cuộc thi quý IV, Trí là người duy nhất 2 lần có điểm Nhì cao nhất ở vòng tuần và tháng. Bước vào vòng thi quý, cậu đã thể hiện quyết tâm cao độ và ngay lập tức lội ngược dòng ngoạn mục, lần đầu tiên mang cầu truyền hình về ngôi trường của mình.

Đại diện Swinburne Việt Nam trên đường trao học bổng cho các thí sinh

Sau 8 năm, Olympia mới lại có một thí sinh nữ lọt vào vòng chung kết. Không những thế, Nguyễn Thị Thu Hằng (THPT Kim Sơn A - Ninh Bình) còn là thí sinh nữ có điểm số cao nhất tính đến thời điểm hiện tại. Hằng lớn lên trong gia đình có mẹ làm giáo viên. Theo lời kể của bà thì cô con gái này có tính cách rất mạnh mẽ và giàu cảm xúc. Hằng luôn đặt mục tiêu cao nhất cho các cuộc thi mà mình tham gia và quyết tâm nỗ lực hết sức để đạt được. Một cô gái có ý chí sắt đá không thua kém bất cứ bạn nam nào. Hằng chắc chắn sẽ là đối thủ đáng gờm tại vòng Chung kết năm nay.

Văn Ngọc Tuấn Kiệt là người thứ tư mang cầu truyền hình về đến tỉnh Quảng Trị. Trường THPT TX Quảng Trị nơi em đang theo học tuy không phải trường chuyên nhưng đã có đến ba học sinh lọt vòng Chung kết Olympia. Các thầy cô trong trường thậm chí còn thành lập một tổ chuyên môn để bồi dưỡng kiến thức cho các bạn thi Olympia. Trong mắt mọi người, Kiệt là một chàng trai thông minh, điềm tĩnh nhưng cũng rất năng nổ tham gia các hoạt động của tập thể.

Nhân vật cuối cùng trong chuyến hành trình vạn dặm chính là Vũ Quốc Anh (THPT Ngô Gia Tự, Đắk Lắk). Học bổng được trao cho thí sinh này chỉ đúng một tuần (13/09) trước vòng Chung kết. Đón ê kíp của Swinburne Việt Nam, cả em và gia đình đều không giấu được sự bất ngờ và xúc động. Sinh ra trong một gia đình thuần nông, nhưng cả bốn chị em Quốc Anh đều được bố mẹ đầu tư cho việc học vô cùng nghiêm túc. Mẹ em là người đã thức cùng con học bài, mua thuốc bổ cho em uống khi phải ôn thi quá sức.

Một hành trình cũ khép lại - một tương lai mới mở ra

“Tất cả những câu chuyện về các em đều đáng được trân trọng như nhau. Tất cả nỗ lực của các em, đều đáng được ghi nhận như nhau. Và các em, trong suốt hành trình học tập và trưởng thành sắp tới tại Swinburne, sẽ có cơ hội ngang nhau. Không một ai bị bỏ lại phía sau, dù có hay không đội Vòng nguyệt quế.

Không chỉ Olympia, mà rất nhiều hành trình trao học bổng khác từ Swinburne Việt Nam sẽ tiếp tục tìm đến những nhân tài, tiếp tục thắp sáng ước mơ và hy vọng của các em. Chỉ cần các em có tài năng, dù xa xôi đến mấy, Swinburne vẫn sẽ đến và đồng hành cùng các em trên chặng đường chinh phục đỉnh cao tri thức”, anh Lại Hồng Anh nhấn mạnh.

Anatole France - nhà văn Pháp đoạt giải Nobel từng nói “Chín phần mười sự giáo dục là động viên khích lệ”. Hy vọng rằng Swinburne Việt Nam – với phương châm giáo dục “tạo ra những công dân toàn cầu” sẽ tiếp tục có nhiều chương trình ý nghĩa như thế, để học sinh, sinh viên Việt Nam tự tin bước ra hòa nhập với thế giới; để những nhân tài thêm yêu và trân trọng quê hương mình. Để trong suốt hành trình học tập và trưởng thành, các em sẽ không bao giờ cảm thấy đơn độc.

Tại Swinburne Việt Nam, sinh viên có cơ hội phát huy tối đa năng lực của mình

PV - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/ha-nh-tri-nh-trao-ho-c-bo-ng-2-ty-do-ng-cho-4-thi-sinh-chung-ke-t-olympia-da-y-ba-t-ngo-va-ca-m-xu-c-107297-3.html