Hành trình truy bắt kẻ sát hại, cướp tài sản của nữ chủ quán karaoke ở Hải Phòng

Công an TP Hải Phòng vừa cung cấp thông tin ban đầu về quá trình điều tra, truy bắt nghi phạm sát hại nữ chủ quán karaoke, tối 14/8.

Liên quan đến vụ nữ chủ quán karaoke ở Hải Phòng bị sát hại dã man, ngày 15/8, Công an TP Hải Phòng vừa thông tin bước đầu về kết quả điều tra, truy bắt nghi phạm.

Theo đó, khoảng 19h30 ngày 14/8, Chu Việt Phú (SN 1995, trú tại Tổ dân phố Kiến Thiết 2, phường Tràng Minh, quận Kiến An, TP Hải Phòng) đến nhà nghỉ - karaoke Minh Tùng ở thôn Tiến Lập, xã Mỹ Đức (An Lão, Hải Phòng) và gặp bà Ngô Thị Nga (chủ nhà nghỉ - karaoke Minh Tùng).

Lợi dụng sơ hở của bà Nga, Chu Việt Phú dùng dao đâm chết bà Nga, lấy 1 điện thoại di động, 1 sợi dây chuyền rồi bỏ trốn.

Hiện trường ngôi nhà xảy ra án mạng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện An Lão kết hợp với các đơn vị chức năng tổ chức truy bắt hung thủ, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Đến 04h ngày 15/8, Phòng CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội (PC45) – Công an TP Hải Phòng bắt được Chu Việt Phú, thu giữ một số tang vật liên quan.

Nghi phạm bị lực lượng công an bắt giữ tại nhà.

Trước đó, nhận được thông tin về vụ việc, Giám đốc Công an TP Hải Phòng chỉ đạo các đơn vị khẩn trương phối hợp, vào cuộc điều tra.

Các lực lượng nhanh chóng xuống khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập chứng cứ phục vụ điều tra truy bắt nghi phạm.

Kết quả khám nghiệm cho thấy, nạn nhân bị vật sắc nhọn đâm, cắt, gây nhiều thương tích nặng ở vùng gáy, cổ, mất máu dẫn đến thiệt mạng.

Từ những dấu vết, tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra xác định nghi can gây án là Chu Việt Phú (23 tuổi, ở phường Tràng Minh, quận Kiến An, TP Hải Phòng). Ngay trong đêm, các mũi trinh sát nhanh chóng truy tìm hung thủ.

Lực lượng chức năng đến bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông, thu thập chứng cứ phục vụ công tác điều tra truy bắt nghi phạm.

Đến 4h ngày 15/8, lực lượng Công an bắt gọn nghi phạm Chu Việt Phú khi hắn vừa về nhà.

Chu Việt Phú khai nhận: Do nghiện game bắn cua cá, nghiện ma túy đá, nên tối 14/8, sau khi bắn cua cá thua hết tiền, hắn nảy sinh ý định đi cướp lấy tiền chơi tiếp. Phú đi xe máy lòng vòng để tìm cơ hội ra tay.

Do quen biết trước với bà Nga, Phú đến nhà nghỉ của bà Nga. Thấy bà Nga ở nhà một mình, Phú tiếp cận lừa lúc nạn nhân không để ý, Phú lấy 2 con dao của nhà nghỉ rồi đâm chém nhiều nhát vào gáy và vùng cổ bà Nga khiến bà chết tại chỗ.

Sau đó, Phú lục tìm cướp đi 1 dây chuyền vàng, 1 điện thoại Iphone 6.

Sau khi gây án, Phú chạy xe máy về quận Kiến An, bán chiếc điện thoại được 1 triệu đồng rồi tiếp tục đi chơi game. Sau khi thua hết tiền, nghi phạm về nhà thì bị bắt.

Người dân địa phương bàng hoàng trước hành vi man rợn của kẻ thủ ác.

Cơ quan điều tra đã thu hồi được phương tiện và tang vật gây án gồm chiếc xe máy, 2 con dao, 1 sợi dây chuyền bằng bạc, đồng thời ra lệnh tạm giữ hình sự Chu Việt Phú về hành vi giết người, cướp tài sản.

Sáng 15/8, Đại tá Nguyễn Văn Coỏng - Phó Giám đốc Công an Thành phố Hải Phòng và lãnh đạo huyện ủy, UBND huyện An Lão đã khen thưởng nóng cho cán bộ, chiến sỹ các đơn vị tham gia phá án.

Theo VTC News

Nguồn ANTT: http://antt.vn/hanh-trinh-truy-bat-ke-sat-hai-cuop-tai-san-cua-nu-chu-quan-karaoke-o-hai-phong-250771.htm