Hành trình Tuổi trẻ vì biển đảo 2018 thẳng tiến Trường Sa

200 thành viên Hành trình Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương năm 2018 có chủ đề 'Tuổi trẻ đồng hành vì Trường Sa xanh' đã xuất phát và thẳng tiến về Trường Sa thân yêu - nơi đầu sóng ngọn gió của Tổ quốc. Cùng với tình yêu biển đảo, tình cảm của đất liền, hành trình mang theo những công trình, ý tưởng và quà tặng thiết thực đến cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các điểm đảo.

Ngày 16/4 tại cảng Cát Lái (TP Hồ Chí Minh) đã diễn ra lễ tiễn đoàn đại biểu thanh niên trong chương trình“Hành trình Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” năm thứ 10. Hành trình năm nay do Bí thư T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy làm trưởng đoàn.

Hành trình Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương là chương trình do T.Ư Đoàn phối hợp với Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân tổ chức đưa thanh niên tiêu biểu ra thăm, chia sẻ với các chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc và người dân quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1

Hành trình năm nay có chủ đề “Tuổi trẻ đồng hành vì Trường Sa xanh”, với sự tham dự của 200 đại biểu là những gương mặt trẻ tiêu biểu. Trong đó, có 14 thanh niên tiêu biểu được chọn lựa qua vòng loại hồ sơ. Ấp ủ nhiều ý tưởng, mô hình rau xanh an toàn, tiết kiệm nước tưới tại huyện đảo Trường Sa; giải pháp bảo quản, sửa chữa và tăng tuổi thọ máy phát điện trên các đảo và nhà giàn DK1; mô hình biến nước biển thành nước ngọt

Phát biểu tại lễ tiễn đoàn, anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn chia sẻ, bất cứ ai đi Trường Sa đều dành tình cảm đặc biệt cho Trường Sa và mong muốn 200 thành viên đoàn không chỉ có nhận thức, suy nghĩ đúng đắn mà cần có những hành động đúng đắn, giải pháp hiệu quả sau khi trở về giúp đỡ chiến sĩ, người dân Trường Sa

Trong hành trình, 200 đại biểu sẽ có những trải nghiệm sâu sắc về cuộc sống, nhiệm vụ của các chiến sĩ, đồng bào đang ngày đêm bám biển thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Bên cạnh đó, các đại biểu sẽ cùng sinh hoạt theo các trung đội, xem phim tài liệu về Hải quân nhân dân Việt Nam, dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ hi sinh trên biển, phát thanh trên tàu, cuộc thi viết “Khát vọng Trường Sa”, cuộc thi ảnh “Sức sống Trường Sa”

Đến mỗi điểm đảo trên quần đảo Trường Sa, đoàn công tác sẽ đến thăm, tặng quà, giao lưu văn hóa văn nghệ, chuyển giao công nghệ trồng rau, cây xanh tiết kiệm nước, xử lý chất thải... nhằm động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang làm nhiệm vụ và sinh sống trên đảo. Trước đó, đoàn đã đến thăm, động viên thân nhân các gia đình chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên đảo, ghi lại hình ảnh, lời nhắn nhủ của gia đình đến với các chiến sĩ như là món quà động viên chiến sĩ

Bên cạnh đó, đoàn công tác đã vận động các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân ủng hộ các cán bộ, chiến sĩ và nhân dân quần đảo Trường Sa gần 2 tỉ đồng cùng các vật phẩm thiết thực như tủ lạnh, máy tập thể dục, máy vi tính, đồ dùng học sinh, dụng cụ thể dục thể thao

Các đại biểu còn mang theo hoa lan, rau xanh an toàn và cây xanh dành tặng cho các chiến sĩ khôi phục vườn rau thanh niên bị ảnh hưởng do cơn bão cuối năm 2018; dành tặng hệ thống máy lọc nước biển thành nước ngọt tại đảo Phan Vinh. Dự kiến sau chuyến hành trình đặc biệt này, Đoàn sẽ tiếp tục nắm tình hình thực tế, điều kiện sinh hoạt của chiến sĩ, nhân dân trên huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 để đề xuất hình thành các dự án hỗ trợ, xây dựng phát triển kinh tế - xã hội gắn với nâng cao năng lực phòng thủ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc

Ảnh: Triều Dương - Trần Thành

.

Xuân Tùng

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/gioi-tre/hanh-trinh-tuoi-tre-vi-bien-dao-2018-thang-tien-truong-sa-1262696.tpo