Hành trình vây bắt 5 người Trung Quốc sản xuất clip sex ở Đà Nẵng

Các trinh sát mất nhiều tháng 'ăn sương, nằm bụi' để nắm tình hình mới phá được vụ án 5 người Trung Quốc và một cô gái Việt dụ dỗ 4 cô gái trẻ quan hệ tình dục, sản xuất clip sex.

Bên trong căn nhà nhóm người Trung Quốc thuê gái trẻ đóng clip sex Năm người Trung Quốc và một cô gái Việt Nam thuê căn nhà ở quận Sơn Trà (Đà Nẵng) rồi dụ các cô gái trẻ quan hệ tình dục hoặc diễn cảnh sex.

Sáng 23/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Đà Nẵng, đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, bị can và tạm giam 4 tháng đối với 5 người Trung Quốc và một cô gái quê Gia Lai để điều tra hành vi Giao cấu với người 13 đến dưới 16 tuổi, theo khoản 2, Điều 145 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Các quyết định tố tụng được VKSND cùng cấp phê chuẩn trong sáng nay.

Cùng ngày, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã đến khen thưởng và trao 30 triệu đồng cho Công an TP Đà Nẵng vì đã triệt phá thành công vụ án trên.

Trinh sát mật phục theo dõi nhiều tháng

Đại tá Trần Mưu, Phó giám đốc Công an Đà Nẵng, cho biết để triệt phá được vụ án này, lực lượng trinh sát đã mất nhiều tháng "ăn sương, nằm bụi" để theo dõi, nắm tình hình.

Đại tá Trần Mưu kể lại hành trình phá án. Ảnh: Đoàn Nguyên.

Đại tá Trần Mưu kể lại hành trình phá án. Ảnh: Đoàn Nguyên.

Căn nhà số 31, đường Lê Minh Trung (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) mà nhóm người thuê trọ luôn trong tình trạng "kín cổng, cao tường" và có camera giám sát nên việc theo dõi gặp nhiều khó khăn.

Ở khu vực này, dân cư thưa thớt nên những thông tin bên trong căn nhà rất ít. Sau thời gian trinh sát, công an phát hiện có một số cô gái Việt thường vào căn nhà này cả ngày, thậm chí có hôm ở lại qua đêm.

Nghi vấn bên trong căn nhà có sự mờ ám, các trinh sát đã tìm gặp những cô gái Việt nói trên. Từ tiết lộ của các cô gái, trinh sát xác định bên trong căn nhà 4 tầng ở đường Lê Minh Trung là một đường dây sản xuất clip sex quy mô lớn.

Ngày 14/9, các trinh sát biết được 2 thành viên trong nhóm 5 người Trung Quốc sẽ về nước vì visa sắp hết hạn. Nếu hai người này về nước thì việc thu thập lời khai gặp khó khăn.

Quyết tâm không để những nghi phạm này tẩu thoát, thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an Đà Nẵng, lệnh cho ban chuyên án đột kích vào căn nhà 4 tầng ở đường Lê Minh Trung.

Khuya 14/9, cảnh sát ập vào bên trong căn nhà, khống chế 5 người Trung Quốc và một cô gái Việt.

Các bị can của vụ án. Ảnh: Thân Lai.

Theo đại tá Mưu, khi ập vào bên trong, toàn bộ tầng 3 và 4 của căn nhà như một "phim trường" với đầy đủ thiết bị điện tử, máy tính, máy quay...

"Bị đột kích bất ngờ, nhóm người này không kịp phi tang. Qua kiểm tra các thiết bị điện tử, ổ cứng, chúng tôi phát hiện rất nhiều clip sex. Hầu hết video này đã được nhóm người Trung Quốc đăng tải trên các trang mạng khiêu dâm", đại tá Mưu thông tin.

Vụ án sẽ được xét xử lưu động

Theo đại tá Mưu, khi bị áp giải về nhà tạm giữ, nhóm người trên rất ngoan cố, quanh co chối tội. "Nhưng với chứng cứ lực lượng chuyên môn có được, các bị can không thể chối cãi và phải thừa nhận hành vi", đại tá Mưu cho hay.

Theo lời khai, đường dây này do Trương Tuệ Mẫn (Zhang Hui Min, 38 tuổi), cầm đầu. Còn Sầm Thị Sen (24 tuổi, quê Gia Lai), người tình của Mẫn, đứng tên thuê nhà trọ, ở cùng với nhóm người Trung Quốc.

Mẫn là người đứng đầu đường dây sản xuất clip sex. Ảnh: Cắt từ clip.

Những người này dụ dỗ 4 cô gái người Việt vào đường dây để sản xuất clip sex. Những cô gái được trả công 700.000 đồng cho 6 giờ làm "diễn viên", còn cô nào đồng ý cho những người Trung Quốc quan hệ tình dục rồi quay clip thì được trả công 1 triệu đồng. Trong số 4 cô gái là nạn nhân có em D. mới 15 tuổi.

Sau khi hoàn thiện các clip đồi trụy, nhóm người này bán cho các trang mạng khiêu dâm.

“Chúng tôi đã bàn với Viện kiểm sát, chọn vụ án này là án điểm để đưa ra xét xử lưu động tại TP Đà Nẵng”, đại tá Mưu nói.

Đoàn Nguyên

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/hanh-trinh-vay-bat-5-nguoi-trung-quoc-san-xuat-clip-sex-o-da-nang-post993145.html