Ðỉnh lũ các sông thuộc hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình có khả năng ở mức báo động 2, báo động 3

Theo dự báo, từ tháng 4 đến tháng 6, nguồn nước so với trung bình nhiều năm trên lưu vực sông Ðà khu vực Tây Bắc có xu thế nhiều hơn từ 5 đến 20%; trên lưu vực sông Thao, sông Lô và hạ lưu sông Hồng khu vực Việt Bắc thiếu hụt khoảng 20 đến 30%. Mùa lũ năm 2018 có khả năng xuất hiện đúng chu kỳ trung bình nhiều năm; đỉnh lũ các sông thuộc hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình có khả năng ở mức báo động 2, báo động 3.

Khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên trong tháng 4 đến tháng 6, mực nước trên sông Tả Trạch, sông Cái Nha Trang, sông Ðắkbla tiếp tục xuống và ở mức rất thấp (nhiều khả năng tiếp tục xuống thấp nhất lịch sử); trên các sông ở khu vực Trung Bộ có khả năng xuất hiện lũ nhỏ vào thời kỳ cuối tháng 5 và trong tháng 6. Lượng dòng chảy trên các sông từ Nghệ An đến Thừa Thiên - Huế, nam Quảng Ngãi và khu vực bắc Tây Nguyên ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm từ 20 đến 60%, riêng sông Cái Nha Trang tại Ðồng Trăng thiếu hụt từ 70 đến 90%.

Tại Nam Bộ, tổng lượng dòng chảy ba tháng 4, 5 và 6 ở thượng nguồn sông Mê Công phổ biến cao hơn 15 đến 50% so với cùng kỳ trung bình nhiều năm và thấp hơn cùng kỳ năm 2017 từ 15 đến 20%. Trong các tháng này, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long ở mức cao hơn trung bình nhiều năm và tương đương năm 2017; xâm nhập mặn tại đồng bằng Nam Bộ ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm.

Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn T.Ư cho biết, do chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh tăng cường lệch đông cho nên các tỉnh miền bắc trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; riêng vùng đồng bằng và ven biển đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn T.Ư cảnh báo, do lưỡi áp cao lục địa tiếp tục di chuyển lệch đông, suy yếu và biến tính. Dự báo, do ảnh hưởng của rìa phía tây nam lưỡi áp cao suy yếu và biến tính nên sáng nay (18-3), ở khu vực vịnh Bắc Bộ xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù. Cấp độ rủi ro thiên tai do sương mù cấp 1.

Tính đến nay, Hải Dương đã có 146 xã đã đạt 19 tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, chiếm 64,3%. Hiện nay, huyện Cẩm Giàng đang tích cực hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới, phấn đấu đạt chuẩn trong năm 2018.

Tỉnh Thanh Hóa đã có 241 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Năm 2018, tỉnh phấn đấu có thêm 42 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Ðể đạt được mục tiêu đề ra, tỉnh chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu.

Năm 2018, tỉnh Quảng Trị phấn đấu huy động hơn 7.324 tỷ đồng đầu tư cho xây dựng nông thôn mới. Ðể sử dụng nguồn vốn hiệu quả, tỉnh ưu tiên phân bổ vốn cho các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới, xã khó khăn ở vùng miền núi, bãi ngang, ven biển; hỗ trợ đầu tư xây dựng các mô hình nông nghiệp công nghệ cao, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Trên cơ sở đó, tỉnh phấn đấu năm 2018 có thêm tám đến mười xã đạt chuẩn, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới từ 48 đến 50 xã.

Huyện Hòa Vang (Ðà Nẵng) sẽ huy động gần 90 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới trong năm 2018. Trên cơ sở đó, huyện sẽ tập trung ưu tiên nguồn lực cho hai xã Hòa Châu và Hòa Tiến để đạt chuẩn nông thôn mới. Bên cạnh đó, đẩy mạnh và nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả ở các xã, tiếp tục duy trì, nâng cao hiệu quả vùng sản xuất lúa giống, tập trung chỉ đạo sản xuất các vùng chuyên sản xuất rau an toàn...

Hiện nay, bình quân tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới ở khu vực đồng bằng tại Quảng Nam là 55,56% (60 xã nông thôn mới trong số 108 xã), trong khi đó ở khu vực miền núi mới đạt 11,46% (11 xã nông thôn mới trong số 96 xã). Bốn huyện miền núi của tỉnh chưa có xã đạt chuẩn nông thôn mới gồm Nông Sơn, Nam Giang, Phước Sơn và Nam Trà My. Thời gian tới, tỉnh sẽ tập trung nguồn lực cho các xã điểm của khu vực miền núi triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.

Tỉnh Trà Vinh phấn đấu từ nay đến năm 2020, có thêm 14 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 51%. Hiện nay, tỉnh đã có 30 trong số 85 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, ba xã đạt 15 đến 18 tiêu chí, 27 xã đạt từ 10 đến 14 tiêu chí và 25 xã đạt từ năm đến chín tiêu chí.

Tại huyện Kỳ Sơn (Nghệ An), xuất hiện vết nứt dài khoảng 40 đến 50m, có chỗ sâu 4 đến 5 m, rộng 30 đến 60cm tại một quả đồi thuộc khối 5, thị trấn Mường Xén. Sau khi phát hiện, chính quyền huyện đã báo cáo UBND tỉnh Nghệ An và ra phương án di dời 11 hộ phía dưới quả đồi.

Chiều 17-3, UBND thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang (Thừa Thiên - Huế) cho biết, đã đưa thi thể ngư dân Trần Văn Lợi (SN 1976), trú địa bàn về đất liền lo hậu sự. Trước đó, khoảng 5 giờ sáng 16-3, ông Lợi cùng 11 ngư dân hành nghề bủa lưới vây chì trên biển thì bị cuốn vào lưới rơi xuống biển.

PV và CTV

Nguồn VietnamNet: http://nhandan.com.vn/xahoi/item/35822602-%C3%B0inh-lu-cac-song-thuoc-he-thong-song-hong-song-thai-binh-co-kha-nang-o-muc-bao-dong-2-bao-dong-3.html