Hành trình 'Về nguồn' đong đầy cảm xúc

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Bác Hồ về An toàn khu (ATK) Định Hóa cùng T.Ư Đảng, Chính phủ chỉ đạo kháng chiến chống Pháp và 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời triển khai 'Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh' theo chuyên đề năm 2017, ngày 20/5, Đảng ủy, Ban Biên tập báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Đảng ủy, Ban Biên tập báo Thái Nguyên tổ chức Chương trình 'Về nguồn' cho cán bộ, đảng viên báo Kinh tế & Đô thị tại Khu di tích lịch sử đặc biệt ATK Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.

Tập thể Đảng ủy Báo Kinh tế & Đô thị và lãnh đạo Báo Thái Nguyên, lãnh đạo Huyện ủy Định Hóa chụp hình lưu niệm tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, tại đồi Khau Tý, xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa.

Tập thể Đảng ủy Báo Kinh tế & Đô thị và lãnh đạo Báo Thái Nguyên, lãnh đạo Huyện ủy Định Hóa chụp hình lưu niệm tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, tại đồi Khau Tý, xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa.

Điểm dừng chân đầu tiên của Đoàn là Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, tại đồi Khau Tý, xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa. Đây là nơi ở và làm việc đầu tiên của Bác sau khi đặt chân đến ATK Định Hóa rạng sáng ngày 20/5/1947 để chỉ đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Bác Hồ đã ở và làm việc tại đây trong thời gian từ 20/5 đến 10/11/1947. Trong thời gian ở đây, Bác đã viết tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc", dùng làm tài liệu tu dưỡng tư tưởng, đạo đức và tác phong cho cán bộ đảng viên...
Trước anh linh của Bác, các đảng viên đang sinh hoạt tại Đảng bộ báo Kinh tế & Đô thị kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ công lao vĩ đại của Người. Báo cáo với Bác về thành tích đạt được của báo Kinh tế & Đô thị sau hơn 18 năm xây dựng và phát triển, Bí thư Đảng ủy - Tổng Biên tập Nguyễn Minh Đức cho biết: "Với sứ mệnh là cơ quan báo chí của Thủ đô, cán bộ đảng viên và những người làm báo Kinh tế & Đô thị luôn thấm nhuần lời dạy của Bác: "Viết cho ai? Viết để làm gì?". "Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén. Trên mặt trận báo chí, người làm báo phải có phẩm chất chính trị vững vàng". Với tâm niệm đó, tập thể báo Kinh tế & Đô thị luôn đoàn kết, cố gắng vươn lên để không phụ lòng tin yêu của lãnh đạo T.Ư, Thành phố và bạn đọc. Từng bước xây dựng báo Kinh tế & Đô thị lớn mạnh, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng Thủ đô và đất nước ngày càng giàu mạnh, Nhân dân được hạnh phúc như sinh thời Bác Hồ từng mong muốn".
Đoàn cũng đã đến thăm đồi Tỉn Keo, xã Phú Đình, huyện Định Hóa, nơi Bác Hồ ở và làm việc từ 1948 - 1954. Tại đây, Bác đã ký nhiều văn kiện và cùng Bộ Chính trị đưa ra những quyết định quan trọng, đem lại thắng lợi cho chiến cuộc Đông Xuân (1953 - 1954).
Tiếp đó, Đoàn đã tới dâng hương, tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại đồi Pụ Đồn, xã Phú Đình, huyện Định Hóa, nơi lưu niệm sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 110/SL phong quân hàm Đại tướng (ngày 20/1/1948) và chủ trì lễ phong quân hàm Đại tướng cho đồng chí Võ Nguyên Giáp (ngày 28/5/1948).
Dù thời gian ngắn, nhưng Chương trình "Về nguồn" tại ATK Định Hóa đã để lại nhiều cảm xúc cho cán bộ, đảng viên báo Kinh tế & Đô thị. Mỗi cán bộ, đảng viên của Báo đều tự hứa với Bác, sẽ tự soi lại mình, tiếp tục tự phê bình, tự sửa chữa để hoàn thiện mình. Luôn ghi lòng, tạc dạ những lời dạy của Bác, giữ vững "bút sắc, lòng trong, tâm sáng" và đạo đức người làm báo cách mạng Việt Nam. Đoàn kết, hăng hái thi đua, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, xây dựng báo Kinh tế & Đô thị ngày càng phát triển bền vững.

Dưới đây là một số hình ảnh trong Chương trình “Về nguồn”, ngày 20/5:

Tập thể Đảng ủy Báo Kinh tế & Đô thị nghe thuyết minh lịch sử Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, tại đồi Khau Tý, xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa.

Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, tại đồi Khau Tý, xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa.

Đoàn đại biểu tham gia Chương trình Về nguồn tham quan Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, tại đồi Khau Tý, xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa.

Đoàn đại biểu tham gia Chương trình Về nguồn dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Gác khánh tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Gác chuông tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tọa lạc trên đỉnh đồi Khau Tý, xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa.

Bà Đỗ Thị Thìn - Tổng Biên tập Báo Thái Nguyên và ông Nguyễn Minh Đức trao quà cho các em học sinh vượt khó học giỏi thuộc xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa.

Ông Nguyễn Minh Đức ghi cảm tưởng tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ảnh Bác Hồ, tượng điêu khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh là những món đồ lưu niệm không thể thiếu ở di tích Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tập thể Đảng ủy Báo Kinh tế & Đô thị và lãnh đạo Báo Thái Nguyên, lãnh đạo Huyện ủy Định Hóa chụp hình lưu niệm tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, tại đồi Khau Tý, xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa.

Lán Tỉn Keo.

Di tích Bác Hồ ở và làm việc tại đồi Tỉn Keo (1948 - 1954), xã Phú Đình, huyện Định Hóa gồm các hạng mục: Lán ở của Bác, lán họp Bộ Chính trị, lán của anh em bảo vệ, giúp việc, trạm gác, hầm trú, hào thoát xuống chân đồi…

Các hạng mục ở di tích được phục dựng lại bằng gỗ, vầu, mái lợp lá cọ.

Quang cảnh dưới chân đồi Pụ Đồn, xã Phú Đình, huyện Định Hóa.

Tập thể Đảng ủy Báo Kinh tế & Đô thị dâng hương tại nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì lễ phong quân hàm Đại tướng cho đồng chí Võ Nguyên Giáp (1948), đồi Pụ Đồn, xã Phú Đình, huyện Định Hóa.

Khu di tích nằm giữa đồi cọ quanh năm xanh tốt.

Công trình tọa lại trên đỉnh đồi Pụ Đồn, xã Phú Đình, huyện Định Hóa.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại du tích Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì lễ phong quân hàm Đại tướng cho đồng chí Võ Nguyên Giáp (1948).

Năm 2008, nhà bia ghi dấu sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì lễ phong quân hàm Đại tướng cho đồng chí Võ Nguyên Giáp (1948) đã được xây dựng ngay dưới chân đồi Pụ Đồn.

Tin và ảnh: Hồ Hạ

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/hanh-trinh-ve-nguon-dong-day-cam-xuc-288568.html