Hành trình 'Về nhà ăn Tết' lan tỏa cảm hứng, tiếp sức cho người lao động

Người lao động đều không giấu được niềm vui khi dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 được có tên trong danh sách nhận vé máy bay từ chương trình 'Về nhà ăn Tết'.

Đại diện Sabeco trao những món quà đến những người lao động tiêu biểu trong 1000 người nhận vé máy bay “Về nhà ăn Tết”-02. Ảnh: Mỹ Phương/TTXVN

Đại diện Sabeco trao những món quà đến những người lao động tiêu biểu trong 1000 người nhận vé máy bay “Về nhà ăn Tết”-02. Ảnh: Mỹ Phương/TTXVN

Trong không khí rộn ràng những ngày giáp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, sáng 1/2, Lễ tiễn người lao động có thành tích làm việc tiêu biểu nhận vé máy bay từ chương trình “Về nhà ăn Tết” của Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn - SABECO phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đã được tổ chức tại Nhà Văn hóa Thanh niên, Thành phố Hồ Chí Minh.

Chiều cùng ngày, hai chuyến bay đầu tiên trong 4 chuyên cơ đưa 1.000 người lao động về quê chính thức cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất.
Tại Lễ tiễn, ông Lê Thanh Vũ, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Quá trình phối hợp tiếp nhận hồ sơ cho thấy, có nhiều sáng kiến, mô hình của người lao động giúp nâng cao giá trị kinh tế cho doanh nghiệp, đóng góp chung vào phát triển kinh tế của địa phương nói riêng và đất nước nói chung.

Người lao động bắt đầu di chuyển vào sân bay. Ảnh: Mỹ Phương/TTXVN

Vì vậy, 1.000 vé máy bay từ Bia Sài Gòn vào dịp Tết đến Xuân về là món quà ý nghĩa dành cho nỗ lực phấn đấu trong công việc của người lao động xa quê. Với ý nghĩa đó, Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân Thành phố Hồ Chí Minh rất phấn khởi khi là một trong những đơn vị đồng hành cùng những chương trình "Về nhà ăn Tết" năm nay.
Theo ông Neo Gim Siong Bennett, Tổng Giám đốc Sabeco, sau gần 2 tháng phối hợp triển khai cùng các tổ chức đoàn thể, Ban Quản lý các Khu Công nghiệp, Khu Chế xuất tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, chương trình đã nhận được những phản hồi tích cực cũng như sự ủng hộ từ cộng đồng. Đồng thời, nhiều câu chuyện thành công đã được chia sẻ, không chỉ từ những người lao động xuất sắc được lựa chọn, mà còn từ cộng đồng.

Người lao động hứng khởi trong không khí rộn ràng của buổi lễ-01. Ảnh: Mỹ Phương/TTXVN

Tính đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất, 1.000 vé máy bay trên 4 chuyến chuyên cơ riêng thuộc hãng hàng không quốc gia 4 sao giúp hành trình “Về nhà ăn Tết” thêm phần nhanh chóng, thuận tiện. Thông qua đó, góp phần lan tỏa thông điệp Bia Sài Gòn là đồng hành cùng ý chí vươn lên của người lao động.
Có mặt tại lễ tiễn từ sớm, anh Nguyễn Nam Mạnh hào hứng bởi sau gần 10 năm đón Tết xa quê hương Thanh Hóa, chuyến bay càng thêm ý nghĩa khi đó là phần thưởng cho những thành quả lao động hết mình. Đồng thời, giúp anh hiện thực hóa ước mơ cùng người vợ được ăn Tết miền Bắc đúng nghĩa.
Tương tự, hầu hết người lao động đều không giấu được niềm vui khi dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 được có tên trong danh sách nhận vé máy bay từ chương trình “Về nhà ăn Tết”. Đặc biệt, hành trình “Về nhà ăn Tết” sẽ không khép lại khi những chuyên cơ cất cánh mà tiếp tục lan tỏa cảm hứng và tiếp sức cho người lao động vươn tới thành công trong thời gian tới./.

Mỹ Phương/TTXVN

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/hanh-tri-nh-ve-nha-an-te-t-lan-to-a-ca-m-hu-ng-tiep-suc-cho-nguoi-lao-dong/112162.html