Hành trình Vũng Tàu – Côn Đảo chỉ còn 3 giờ

Ngày 14-2, tại cảng Cầu Đá (TP. Vũng Tàu) Công ty CP Tàu cao tốc Phú Quốc đã khai trương, đưa vào hoạt động tàu cao tốc hai thân Côn Đảo Express 36, phục vụ người dân, khách du lịch đi tuyến Vũng Tàu - Côn Đảo và ngược lại. Tham dự buổi lễ có đồng chí Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Các đại biểu cắt băng khánh thành tàu cao tốc Côn Đảo Express 36.

Các đại biểu cắt băng khánh thành tàu cao tốc Côn Đảo Express 36.

Đồng chí Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh bắt tay chúc mừng lãnh đạo Công ty CP Tàu cao tốc Phú Quốc.

Tàu Côn Đảo Express 36 là loại tàu cao tốc 2 thân lớn nhất Việt Nam hiện nay với chiều dài 47m, chiều rộng hơn 12m, sức chứa 598 hành khách. Tàu được trang bị 4 động cơ Roll – Royce MTU, đạt tốc độ tối đa 35 hải lý/giờ (khoảng 60km/giờ) với tổng mức đầu tư 80 tỷ đồng. Với tốc độ này, hành trình từ Vũng Tàu đi Côn Đảo hoặc ngược lại chỉ mất 3 giờ.

Đồng chí Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham quan tàu Côn Đảo Express 36.

Tàu Côn Đảo Express 36 được thiết kế theo tiêu chuẩn châu Âu và thỏa mãn quy chuẩn quốc gia về phân cấp và đóng tàu thủy cao tốc. Là tàu thủy 2 thân nên khi vận hành, tàu có tính ổn định cao, cùng với khoang hành khách rộng giúp hành khách không bị mệt mỏi, giảm thiểu say sóng.

Các đại biểu trải nghiệm tại khoang ghế Vip.

Sau lễ khai trương, tàu cao tốc Côn Đảo Express 36 chính thức phục vụ hành khách từ hôm nay (15-2). Hàng ngày, tàu khởi hành từ cảng Cầu Đá (TP.Vũng Tàu) đi cảng Bến Đầm (huyện Côn Đảo) lúc 8 giờ và quay trở về lúc 13 giờ 30. Giá vé ngày thường: Ghế VIP là 1,2 triệu đồng/người; ghế thường là 660 ngàn đồng/người lớn, 550 ngàn đồng cho người già và trẻ em. Giá vé các ngày từ thứ Sáu đến Chủ nhật và lễ, tết, ghế VIP không thay đổi; ghế thường là 880 ngàn đồng/người lớn; 700 ngàn đồng đối với người già, trẻ em. Từ ngày 15 đến 28-2-2019, Công ty giảm giá 20%.

Đồng chí Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham quan buồng lái của tàu Côn Đảo Express 36.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Lê Tuấn Quốc đã ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của DN trong việc triển khai, thực hiện dự án đúng tiến độ cam kết. Đồng thời, đề nghị Công ty CP Tàu cao tốc Phú Quốc trong quá trình hoạt, khai thác cần lưu ý, bảo đảm các điều kiện liên quan đến vận tải biển, thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành về đầu tư, hàng hải, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường. Sớm đầu tư và đưa vào khai thác con tàu thứ 2 vào tháng 5-2019 để đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng cao của hành khách.

Hành khách trải nghiệm trên tàu Côn Đảo Express 36.

Toàn cảnh tàu cao tốc Côn Đảo Express 36.

Tin, ảnh: THANH NGA

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/du-lich/201902/hanh-trinh-vung-tau-con-dao-chi-con-3-gio-839115/