Hành trình xuyên Việt vì sức khỏe cộng đồng

Chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập Trung ương Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam (25/12/2008 – 25/12/2018), ngày 20 tháng 10 năm 2018 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Văn phòng đại diện Trung ương Hội GDCSSKCĐ, phối hợp cùng Trung ương Hội Khuyến học phía Nam, Trung tâm UNESCO, cùng các cơ quan truyền thông tổ chức lễ xuất phát 'Hành trình xuyên Việt vì sức khỏe cộng đồng'.

Đây là một sự kiện không chỉ mang tính nhân văn, mà còn có tính tuyên truyền giáo dục rất lớn đến ý thức của tất cả mọi người quan tâm đến sức khỏe cộng đồng. Cùng với đó, thông qua “Hành trình xuyên Việt vì sức khỏe cộng đồng” còn nhằm mục đích kêu gọi mọi người quan tâm đến giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng tại địa phương,

Lễ xuất quân "Hành trình xuyên Việt vì sức khỏe cộng đồng" tại Tp Hồ Chí Minh

Lễ xuất quân "Hành trình xuyên Việt vì sức khỏe cộng đồng" tại Tp Hồ Chí Minh

Hành trình bắt đầu tại Tp.HCM và dừng lại một số địa phương để tổ chức các hoạt động giao lưu, tặng quà, tuyên truyền việc chung tay bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Ngày 21/10/2018 Đoàn xuyên Việt đã tham gia các hoạt động cùng Công đoàn ngành Dệt may tỉnh Bình Dương tại Trung tâm Văn hóa Lao động tỉnh Bình Dương, đường D19 khu dân cư Việt – Sing, phường An Phú, thị xã Thuận An. Tại đây, đoàn họp mặt kỷ niệm ngày thành lập Hội Phụ nữ Việt Nam và tổ chức Hội thi ẩm thực, cắm hoa hỗ trợ nữ công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Tổ chức hội thi tại tỉnh Bình Dương

Ngày 27 tháng 10 năm 2018 Đoàn hành trình xuyên Việt kết hợp với 30 y, bác sĩ tình nguyện thuộc ngành Y tế Đắk Lắk tham gia Chi hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng miền Nam trao quà từ thiện và tham gia các hoạt động tại xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

Chuẩn bị khám, chữa bệnh miễn phí và phát quà

Đoàn hành trình xuyên Việt sẽ đến Hà Nội vào ngày 29/10/2018 để chào lãnh đạo Trung ương Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam. Dự kiến chương trình tổng kết “Hành trình xuyên Việt vì sức khỏe cộng đồng” diễn ra vào ngày 21 tháng 11 năm 2018 tại thành phố Buôn Ma Thuột. Dịp này sẽ có các hoạt động văn hóa văn nghệ và trao quà, phát thuốc khám bệnh mổ mắt miễn phí cho hơn 300 bệnh nhân nghèo tại tỉnh Đắk Lắk.

QUANG ĐẠT

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/hanh-trinh-xuyen-viet-vi-suc-khoe-cong-dong-d84200.html