Hành tung bí ẩn của phi đội Il-76 từ Nga tới Syria

Hiện tại chưa rõ mục đích 7 chiếc vận tải cơ Il-76 của Nga khi tới Syria có phải chỉ là để quá cảnh trong lộ trinh tới Libya hay không?

Truyền thông khu vực cho biết, Bộ Quốc phòng Nga đã điều một phi đội máy bay vận tải hạng nặng tới Syria. Cụ thể, 7 chiếc Il-76 đã hướng đến căn cứ không quân Hmeimim, cho thấy việc chuyển giao một lô lớn vũ khí không xác định cho Cộng hòa Ả Rập, bao gồm cả những sản phẩm trong giai đoạn thử nghiệm.

Được biết đây là lần đầu tiên một số lượng lớn máy bay vận tải chiến lược được nhìn thấy trên đường đến Syria, do vậy giới truyền thông đã đặt ra rất nhiều câu hỏi về mục đích thực sự của Nga đối với đồng minh.

Có một giả thiết cho rằng các máy bay vận tải quân sự của Nga sẽ đi từ căn cứ không quân Hmeimim đến Libya, tương tự như đường bay của những chiếc MiG-29 và Su-24 trước đó, tuy nhiên hiện tại các chuyến khởi hành từ đất Syria vẫn chưa được ghi nhận.

Đường bay của những chiếc Il-76 từ Nga tới Syria. Ảnh: Avia-pro.

Đường bay của những chiếc Il-76 từ Nga tới Syria. Ảnh: Avia-pro.

“Một nhóm máy bay vận tải chiến lược Il-76 với số lượng 7 chiếc đã đến Syria từ sân bay Chkalovsky vào tối 26/8. Đã lâu rồi không có đoàn vận tải nào với quy mô như vậy. Hãy xem họ sẽ đi đâu tiếp theo", kênh Telegram của nhà quan sát nổi tiếng Hunter's Notes cho biết.

Theo một số báo cáo, các phương tiện bọc thép và thiết bị phòng không có thể xuất hiện trên máy bay vận tải quân sự Il-76, với điều kiện chúng được gửi đến Cộng hòa Ả Rập chứ không phải chờ để quá cảnh tới Libya.

Tuy nhiên cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có bất cứ tuyên bố chính thức nào từ Bộ Quốc phòng Liên bang Nga hoặc từ chính quyền Damascus về vấn đề này.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/hanh-tung-bi-an-cua-phi-doi-il-76-tu-nga-toi-syria/20200827123928982