Hành vi nhạo báng HLV Park Hang-seo: Hành vi 'vô văn hóa' không xứng đáng được làm thầy!

Hành vi nhạo báng của trợ lý HLV ĐTQG Thái Lan Sasa Todic đối với vị HLV Park Hang-seo sau trận đấu giữa ĐTQG Việt Nam và ĐTQG Thái Lan tối 19/11 vừa qua khiến nhiều người vô cùng bức xúc. Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã có động thái quyết liệt khi gửi công văn tới AFC nhằm đòi lại công bằng cho thầy Park.

Như chứng ta đã biết, bóng đá Việt Nam và Thái Lan luôn là đại kình địch của nhau trong suốt nhiều năm qua. Tuy nhiên, cả hai đội bóng chỉ thực sự quyết liệt với nhau khi thi đấu còn khi kết thúc trận đấu, cả hai đội vẫn luôn dành cho nhau những lời nói, hành động thể hiện sự thiện chí, ấm áp.

Tuy nhiên, mọi thứ đã bắt đầu diễn ra theo chiều hướng xấu đi khi trợ lý HLV của ĐTQG Thái Lan liên tục có những hành vi khiêu khích HLV Park Hang-seo trong suốt cả hai lượt trận giữa Việt Nam và Thái Lan được diễn ra. Đỉnh điểm của hành vi khiêu khích này chính là việc ông Tosic tỏ thái độ xem thường bằng nụ cười nửa miệng đã giơ tay ám chỉ đầy ngạo mạnh và có phần "vô học", khi vị chiến lược gia người Hàn Quốc sang bắt tay HLV đội khách Thái Lan, ông Akira Nishino sau khi trận đấu kết thúc.

Hành vi đáng xấu hổ được coi là miệt thị mà trợ lý HLV ĐTQG Thái Lan Todic (bên phải) đối với HLV Park Hang-seo sau trận đấu giữa ĐTQG Việt Nam và Thái Lan kết thúc.

Hành vi đáng xấu hổ được coi là miệt thị mà trợ lý HLV ĐTQG Thái Lan Todic (bên phải) đối với HLV Park Hang-seo sau trận đấu giữa ĐTQG Việt Nam và Thái Lan kết thúc.

Trợ lý HLV ĐTQG Thái Lan Todic sinh năm 1974 tại Zrenjanin (Serbia). Ông bắt đầu tập luyện bóng đá từ năm 10 tuổi tại lò đào tạo Proleter Zrenjanin ở vị trí thủ môn. Đến năm 1993, ông được đôn lên đội 1 và chơi 7 năm trước khi chuyển sang thi đấu cho những đội bóng không mấy danh tiếng như: Vojvodina, Tavriya Simferopol, Krymteplytsia Molodizhne, Novi Sad. Năm 2011, ông giải nghệ và theo HLV Milovan Rajevac đến làm HLV thủ môn cho ĐT Thái Lan cho đến thời điểm này.

Ngay sau khi vụ việc được đẩy lên cao trào và trở thành tâm điểm dư luận, NHM Bóng đá của cả Việt Nam và Thái Lan đều không giấu nổi sự tức giận của mình với hành vi khiếm nhã ấy của ông Todic.

Trước sức ép đến từ nhiều phía, trợ lý HLV Todic đã trần tình: "Tôi không có ý phân biệt ai cả. Truyền thông coi cử chỉ của tôi là miệt thị chiều cao và dùng đó để tạo scandal. Tuy nhiên, những gì trong clip thể hiện, điều này không đúng sự thật. Tay tôi đưa lên cao rồi hạ xuống ám chỉ, Việt Nam đang ở đỉnh bảng nhưng rồi sẽ có lúc tụt xuống. Tôi tin ĐT Thái Lan sẽ vượt qua tuyển Việt Nam.

Tôi khẳng định một lần nữa, tôi không có ý xúc phạm ai cả. Tôi chỉ đang nói về vị trí của Việt Nam mà thôi". Dĩ nhiên, hành động khiếm nhã này của HLV thủ môn Tosic khiến thầy Park vô cùng tức giận và sẵn sàng đáp trả nếu tiếp tục bị khiêu khích. Ngay sau khi biết được thông tin, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cũng có động thái cho thấy sẽ làm cho ra lẽ vụ việc này để đòi lại công bằng cho HLV Park Hang-seo khi đã chính thức gửi công văn tới AFC yêu cầu làm rõ vụ việc.

Sau đó, vị trợ lý HLV này cũng đã gửi lời xin lỗi đến VFF, NHM Bóng đá Việt Nam nhưng tuyệt nhiên không hề nhắc đến HLV Park Hang-seo. Điều này cho thấy, những hành vi ấy của ông Todic có là có chủ đích khi nhắm đến HLV Park Hang-seo chứ không phải là như những gì mà ông đã giãi bày.

Nhà Báo Minh Hải cho rằng hành vi của trợ lý HLV ĐTQG Thái Lan Todic là phân biệt chủng tộc cần phải lên án một cách mạnh mẽ.

Bàn tay úp xuống và nụ cười mỉa mai mà ông Todic hướng đến HLV Park Hang-seo là phân biệt chủng tộc qua cử chỉ miệt thị cơ thể. Chia sẻ với Phóng viên Báo Người Đưa Tin về hành động khiếm nhã trên của vị trợ lý HLV Thái Lan, nhà báo Minh Hải khẳng định đây rõ ràng là phân biệt chủng tộc: "Theo tôi, trên phương diện là một người đang ăn lương của Thái Lan, họ có quyền làm những việc mà họ cho rằng mang lại lợi thế cho ĐT Thái Lan. Nhưng cái cách mà họ thể hiện có được mọi người ủng hộ hay không, có đại diện cho cả một nền bóng đá hay không thì nó lại là một chuyện hoàn toàn khác".

"Hành động mà ông Todic đã làm nó thể hiện sự không tôn trọng với bóng đá Đông Nam Á nói chung và bóng đá Việt Nam nói riêng dành cho Thái Lan. Đây là hành vi phân biệt chủng tộc rõ ràng mà ai cũng có thể thấy được. Chúng ta hoàn toàn có thể kiện lên FIFA vì đây là điều đi ngược lại với quá trình tiến bộ của nhân loại.

Anh ta có hành vi kích động thầy Park vì đã biết HLV của chúng ta đã phải nhận một thẻ vàng rồi, nếu phải nhận một thẻ nữa thì trận đấu tới sẽ không được chỉ đạo. Ông Todic không còn xứng đáng được đứng trong hàng ngũ những người thầy của đội bóng được cho là nhóm hàng đầu của Đông Nam Á", nhà Báo Minh Hải chia sẽ về hành động của trợ lý HLV Todic.

Điều 12.4 của FIFA ghi rõ: "Mọi hình thức phân biệt đối xử dưới bất kỳ hình thức nào về chủng tộc, màu da, nguồn gốc dân tộc, quốc gia hay xã hội, tôn giáo, khuynh hướng tình dục đều bị nghiêm cấm và sẽ bị trừng phạt bằng cách đình chỉ hoặc trục xuất". Cá nhân, tổ chức có hành vi phân biệt chủng tộc sẽ phải nộp phạt số tiền phạt ít nhất là 20.000 USD và cấm thi đấu hoặc chỉ đạo ít nhất 10 trận.

Uông Đàm Linh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/hanh-vi-nhao-bang-hlv-park-hang-seo-hanh-vi-vo-hockhong-xung-dang-duoc-lam-thay-a457309.html