Háo hức tới 'bãi biển vô cực' ở Thái Bình để check-in, nhiều bạn trẻ ra về trong thất vọng

Rất nhiều bạn trẻ có mặt ở bãi biển Quang Lang (Thái Thụy, Thái Bình) không khỏi thất vọng vì cảnh thực tế và trên mạng khác nhau quá nhiều, ngoài lý do lượng du khách đổ về quá đông thì thời tiết không thuận lợi cũng là nguyên nhân chính.

Được dân mạng gọi với cái tên "bãi biển vô cực", biển Quang Lang là một trong những địa danh có đặc điểm tự nhiên độc đáo tại Việt Nam. Cụ thể, vào thời điểm sáng sớm, khi thủy triều rút, mặt nước trên bãi cát pha lẫn phù sa chỉ cao ngang mắt cá chân nên du khách có thể dễ dàng di chuyển. Không gian nơi đây trải dài mênh mông như tấm gương phản chiếu khổng lồ.

Du khách check-in trên bãi biển Quang Lang, được mệnh danh biển vô cực. (Ảnh: Yen Do)

Du khách check-in trên bãi biển Quang Lang, được mệnh danh biển vô cực. (Ảnh: Yen Do)

Những ngày qua, nhiều du khách đặc biệt là các bạn trẻ chia sẻ hình ảnh check-in tại điểm đến này. Tuy nhiên, địa danh này còn khá hoang sơ và chưa phát triển mạnh về du lịch nên không nhiều điểm lưu trú xung quanh. Du khách chủ yếu đến đây để check-in khung cảnh bình minh và trở về trong ngày.

Nếu đến "biển vô cực" vào ngày thời tiết đẹp, thủy triều xuống thấp thì du khách sẽ có loạt ảnh đẹp mê ly mang về. (Ảnh: Nghĩa Avery)

Trong dịp nghỉ lễ 2/9, hàng ngàn du khách từ nhiều tỉnh thành lân cận như Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Nam Định, Ninh Bình... đã tìm tới "biển vô cực" Quang Lang để tận mắt chứng kiến khung cảnh đẹp như tranh tại đây.

Xe máy, ô tô xếp hàng dài ngút ngàn để vào "bãi biển vô cực” tham quan, chụp ảnh. (Ảnh: Cộng đồng Diêm Điền)

Rất đông du khách tới bãi biển để chụp hình. (Ảnh: Cộng đồng Diêm Điền)

Tuy nhiên, vào thời điểm sáng ngày 3/9, do thời tiết không thuận lợi, đúng ngày thủy triều dâng cao nên du khách không thể chiêm ngưỡng cảnh "biển vô cực" đẹp mê hồn như những ngày trước đó. Không ít người bày tỏ sự thất vọng khi thực tế và hình ảnh trên mạng khác nhau quá nhiều.

Do thời tiết không thuận lợi, nước dâng cao nên du khách khó có thể chụp được những bức hình ưng ý.

Bạn Hương Giang (ở Nam Định) chia sẻ trên mạng xã hội cho biết, cô cùng bạn bè di chuyển đến bãi biển Quang Lang từ 3h sáng ngày 3/9. Sau khi vượt qua quãng đường 2 - 3 km đầy bùn đất khá trơn trượt, cả nhóm cũng đến tọa độ được cho là ngắm bình minh đẹp nhất trên "biển vô cực".

Thế nhưng, thời điểm đó trời vừa ngớt mưa, đường ra bãi "biển vô cực" rất trơn trượt nhưng nhiều du khách đã có mặt ở đây chờ ngắm cảnh bình minh. "Lúc 4h sáng, nước biển vẫn còn xâm xấp mắt cá nhân nhưng chỉ hơn nửa tiếng sau, thủy triều lên, nước dâng cao tới quá đầu gối. Có nơi, nước ngập ngang đùi, nhiều du khách phải xắn quần, vác đồ trên lưng để tránh bị ướt", Giang chia sẻ.

Nhóm bạn của Hương Giang cũng như một số du khách khác đều cảm thấy thất vọng vì không thể chiêm ngưỡng cảnh "biển vô cực". Tuy nhiên, nhóm bạn này vẫn cố nán lại để ngắm bình minh và giây phút Mặt Trời từ từ ló rạng.

Nước dâng cao, ngập quá đầu gối ở "biển vô cực" sáng ngày 3/9 khiến nhiều du khách thất vọng ra về. (Ảnh: Hoàng Nhi)

Tối 3/9, chia sẻ với Người Đưa Tin, ông Lê Xuân Dương - Phó Chủ tịch UBND xã Thụy Xuân (Thái Thụy, Thái Bình) cho biết, vào dịp nghỉ lễ 2/9 lượng người đến bãi biển Quang Lăng hay còn gọi là “biển vô cực” để tham quan rất đông.

Theo ông Dương, rất nhiều ô tô, xe máy xếp hàng dài để đi vào chụp ảnh trong "bãi biển vô cực”. Hiện nay, bãi biển này chính quyền chưa đưa vào khai thác nên chưa có dịch vụ trông xe. Tuy nhiên, có một hộ dân ở gần bãi biển đứng ra trông xe, địa phương cũng cử lực lượng chức năng để theo dõi.

“Chúng tôi vẫn cố gắng tuyên truyền người dân đến tham quan bãi biển tự trông xe cho tốt, vì đây chưa phải điểm du lịch. Xã cũng đang cố gắng để đưa bãi biển này vào khai thác để có lợi cho địa phương”, ông Dương nói.

Phó Chủ tịch xã Thụy Xuân cho hay, “biển vô cực” đông khách đến tham quan, chụp ảnh từ tháng 7. Những ngày thường thì ít du khách đến, còn ngày nghỉ có khoảng hơn 500 - 600 khách. Dịp nghỉ lễ 2/9 địa phương chưa thống kê được số lượng người đến bãi biển nhưng cũng khá đông.

Được biết, từ 2/9 - 6/9, thủy triều dâng cao nên du khách ghé thăm bãi biển Quang Lang vào những ngày này sẽ không thể chiêm ngưỡng được cảnh "biển vô cực" lúc sớm bình minh. Người dân khu vực khuyên du khách nên kiểm tra lịch thủy triều rút và thời tiết trước khi đến đây để có trải nghiệm tốt nhất.

Địa danh "biển vô cực" Quang Lang cách Hà Nội chừng 120 km, du khách có thể đến đây bằng xe máy, ôtô hoặc xe khách. Xuất phát từ Hà Nội, bạn đi cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - quốc lộ 10 - đường 25 - đường tỉnh 354 - quốc lộ 37 - đường tỉnh 461 - Thụy Xuân.

Linh Lê (tổng hợp) - Ảnh tổng hợp từ Internet

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/hao-huc-toi-bai-bien-vo-cuc-o-thai-binh-de-check-in-nhieu-ban-tre-ra-ve-trong-that-vong-post1466788.tpo