Hào hùng chương trình nghệ thuật 'Bến Thủy anh hùng'

Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, 89 năm ngày Xô viết Nghệ Tĩnh, tối 8/9, tại cầu Bến Thủy, Báo Nhân dân phối hợp với 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh tổ chức chương trình nghệ thuật 'Bến Thủy anh hùng'.

Đại biểu tham dự chương trình nghệ thuật

Tham dự chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Tổng Biên tập Báo Nhân dân Thuận Hữu, Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà.

Về phía Nghệ An có Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý cùng các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ngành, địa phương.

Về phía Hà Tĩnh có Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng cùng các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ngành, địa phương.

Tham dự chương trình còn có các bậc lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam anh hùng, các nhân chứng lịch sử và hàng ngàn người dân 2 tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh.

Phát biểu tại chương trình, Tổng Biên tập Báo Nhân dân Thuận Hữu đã ôn lại truyền thống quật cường, tinh thần cách mạng tiến công và lòng quả cảm của người dân Nghệ An, Hà Tĩnh; những dấu son chói lọi trong lịch sử đấu tranh giải phóng, thống nhất đất nước tại địa danh Bến Thủy anh hùng.

Quân, dân Bến Thủy đã nêu cao quyết tâm “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”; “thà tim ngừng đập chứ không để phà tắc, không để điện tắt”.

Tổng Biên tập Báo Nhân dân Thuận Hữu ôn lại truyền thống quật cường, tinh thần cách mạng tiến công và lòng quả cảm của người dân Nghệ An, Hà Tĩnh

Phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, trong những năm qua, Đảng bộ và nhân dân hai tỉnh đã đồng cam, cộng khổ, chia ngọt, sẻ bùi, đổi mới và sáng tạo, đoàn kết phấn đấu vượt qua khó khăn, thử thách đưa hai miền quê của một vùng văn hóa vươn lên, ngày càng giàu mạnh như mong ước của Bác Hồ kính yêu.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng trao 200 suất quà của Ban Tổ chức hỗ trợ người dân Nghệ An và Hà Tĩnh bị thiệt hại nặng trong đợt mưa lũ vừa qua

Trước những hậu quả nặng nề do bão số 4 và áp thấp nhiệt đới gây ra cho bà con các tỉnh miền Trung nói chung, 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh nói riêng, Ban Tổ chức chương trình đã trao tặng 200 suất quà trị giá 600 triệu đồng cho các gia đình bị thiệt hại.

Hàng ngàn người dân đã có mặt để chứng kiến những tiết mục văn nghệ đặc sắc, hào hùng

Tại buổi lễ, khán giả đã được thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc “Bến Thủy anh hùng” với 4 chương tái hiện lại hình ảnh lịch sử của Bến Thủy xưa và nay.

Chương I với tên gọi “Nơi hội tụ khí thiêng sông núi” đã đưa người xem về với những biểu tượng của xứ Nghệ như núi Hồng, sông Lam và những truyền thống văn hóa tốt đẹp của con người xứ Nghệ. (Ảnh: Đồng diễn sử thi Bến Thủy anh hùng)

Đặc biệt, mảnh đất này đã sản sinh ra Hồ Chí Minh, người anh hùng giải phóng dân tộc, người đã làm rạng danh non sông ta, dân tộc ta. Cả cuộc đời của người luôn hết lòng vì nước vì dân. Người để lại muôn vàn tình yêu và nỗi nhớ cho toàn thể dân tộc Việt Nam (Trong ảnh: Ca khúc “Người về thăm quê” do ca sĩ Phương Thanh và Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam thể hiện)

Ca sĩ Trọng Tấn biểu diễn ca khúc "Núi Hồng, sông Lam"

Ca sĩ Trọng Tấn biểu diễn ca khúc "Núi Hồng, sông Lam"

Chương II: “Đứng đầu, dậy trước” đã đưa khán giả về với hình ảnh một thời Bến Thủy, Vinh xưa là đô thị công nghiệp – thương mại có tầm cỡ ở Trung kỳ, nơi giai cấp công nhân sớm hình thành và lớn mạnh. (Trong ảnh: Tiết mục khí nhạc Trống 30 - Xô viết Nghệ Tĩnh)

Đó là tiền đề cho tiếng trống 30 thúc giục hàng ngàn người đứng dậy làm nên một Xô Viết chấn động. Bến Thủy đã đi vào lịch sử như một khúc tráng ca mỹ lệ nhất của lòng quả cảm và yêu nước.

Chương III với tên gọi “Tọa độ anh hùng”, khắc họa rõ sự đóng góp của quân và dân bờ Nam Bến Thủy cũng như tinh thần đoàn kết của quân và dân Nghệ Tĩnh trong chiến đấu bảo vệ huyết mạch Bến Thủy. (Trong ảnh: Ca khúc “Cô dân quân làng đỏ” do Ngọc Huyền và đoàn múa Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam thể hiện)

Ca sĩ Tùng Dương với ca khúc “Chào em cô gái Lam Hồng"

Trong chiến tranh chống Mỹ, giữa chảo lửa, túi bom, quân và dân Bến Thủy vẫn gan dạ bám cầu, bám đường, thể hiện tinh thần cách mạng của quê hương Xô Viết anh hùng. (Trong ảnh: Tiết mục Giữ vững biển trời Xô viết Nghệ An).

Sau quá trình tái hiện lịch sử hào hùng, oanh liệt của Bến Thủy, chương IV đã đưa người xem về với một Bến Thủy hôm nay qua những thành tựu to lớn kinh tế - xã hội, phát triển về văn hóa.

Qua thời gian, qua mưa bom bão đạn, đôi bờ dòng Lam vẫn trọn một tấm tình sắt son. (Trong ảnh: Ca khúc “Thương về xứ Nghệ” do Anh Thơ và Đoàn Văn công Quân khu IV, Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Hà Tĩnh trình bày)

Khi dòng Lam và dòng La cùng chung một nhịp, khi đôi bờ cùng chung một ước mơ, Hà Tĩnh, Nghệ An hôm nay đang vững bước đi lên bằng nội lực của chính mình.

...và cùng xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh như mong ước của Bác Hồ kính yêu. (Trong ảnh: Kết thúc chương trình là màn hợp ca “Trên đôi cánh Phượng Hoàng”)

Đình Nhất - Phúc Quang

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/chinh-tri/hao-hung-chuong-trinh-nghe-thuat-ben-thuy-anh-hung/178801.htm