Hào hứng giải chạy thang bộ chinh phục ' Nóc nhà Đông Nam Á'

Một bầu không khí hừng hực thể thao, sự hào hứng của gần 700 vận động viên đến từ Việt Nam và nhiều nước chen chúc nhau bứt phá quyết liệt trên những bậc cầu thang nhỏ nhắn khác hoàn toàn đường đua marathon. Đó là những gì đã diễn ra tại giải chạy thang bộ quốc tế chính thức đầu tiên chinh phục 'nóc nhà Đông Nam Á' tại tòa nhà Vinpearl Landmark 81 vào sáng nay 28.4

3 VĐV về đầu giải nam chuyên nghiệp - Ảnh: BTC

3 VĐV về đầu giải nam chuyên nghiệp - Ảnh: BTC

Thời tiết buổi sáng mát dịu chính là động lực khiến cho giải đấu dù 8 giờ 30 mới diễn ra nhưng từ tờ mờ sáng mọi con đường dẫn về tòa nhà cao nhất Đông Nam Á – Landmark 81 đã trở nên chật chội khi hàng trăm người già trẻ bé lớn đều có đủ tụ hội với sự phấn khích và nóng lòng chờ đợi giờ xuất phát.

Anh Nguyễn Hạnh Phước nhà ở Q. Bình Thạnh nói “Tôi đã tham gia chạy ở tòa nhà Bitexco nhưng nhìn thấy đỉnh cao của tòa nhà Landmark 81 thực sự quá ấn tượng. Không chỉ độ cao gần 400m kích thích mọi người ai cũng muốn chinh phục mà đây còn là thử thách chạy thang bộ đúng nghĩa quốc tế nhất, nâng tầm giá tri công tác tổ chức và hình ảnh thể thao của Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. Tôi rất tự hào khi TP.HCM có một công trình tầm cỡ như vậy để xứng đáng trở thành một trong những điểm đến của thế giới thu hút văn hóa du lịch thể thao thông qua giải chạy thang bộ quốc tế này..”.

Các VĐV hào hứng tham gia - Ảnh: BTC

Còn chị Bùi Thị Hồng Minh công tác tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên, người đã về hạng ba lứa tuổi 40-49, đứng thứ 19/150 VĐV nữ với thành tích 23 phút 58 giây tỏ ra hào hứng khi nhận xét “ Mọi người tham gia chạy bộ rất vui khi TP.HCM lần đầu tiên tổ chức một giải chạy thang bộ quốc tế chính thức có tầm vóc sánh ngang với những đô thị lớn trên thế giới. Điều đó đã tạo nên nhiều cảm xúc nên ai nấy cũng đều hồ hởi đăng ký tham gia và cũng muốn trở thành những người đầu tiên lên đến “Nóc nhà Đông Nam Á” khi tòa tháp cao nhất Việt Nam Landmark 81 Skyview được khai trương.

VĐV Bùi Thị Hồng Minh, hạng ba giải chạy lứa tuổi 40-49 - Ảnh: BTC

Thú vị hơn nửa thông qua giải chạy thang bộ này là chúng ta có thể tự hào với thế giới giờ đây Việt Nam đã có được một đài quan sát trên cao ngắm nhìn toàn cảnh thành phố thân yêu đang chuyển mình vươn lên trong những ngày lịch sử của đất nước”.

Cuộc đua gồm 505 VĐV đăng ký chinh phục 81 tầng của tòa nhà với độ cao 383m và 2383 bước chạy, còn lại gần 200 VĐV khác chỉ đặt cho mình cột mốc chạy đến tầng 48 với 1324 bước chạy và độ cao 207m xem như đó là một thử thách mới để trải nghiệm. Cái hay của giải đấu là ngoài các VĐV chuyên nghiệp, còn có bán chuyên và chia theo lứa tuổi nên dù trình độ cỡ nào, điều đầu tiên ai cũng muốn là chiến thắng bản thân và sau đó hướng đến thành tích tốt nhất trong lứa tuổi.

Nhà vô địch thế giới Lobodzinski lại về nhất - Ảnh: BTC

Chỉ sau thời gian 11 phút 3, nhà vô địch thế giới 5 năm liên tiếp giải VWC World Championship Piotr Lobodzinski (34 tuổi, Ba Lan) đã về nhất ở chặng đua dành cho các VĐV nam, các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Mark Bourne (12 phút 25’), Emanuele Manzi (13 phút), Omar Bekkali (13 phút 46’), Ignacio Cardona Torres (13 phút 50’).

Trong khi đó, ở bảng nữ, VĐV người Úc Suzy Walsham về đích nhanh nhất với thành tích 14 phút 36 giây, về nhì là Kim Jieun (15 phút 02’), tiếp theo là Laura Manninen (15 phút 44’), Alice Mcnamara (16 phút 46’). Nguyễn Linh Chi là nữ VĐV Việt Nam đầu tiên về đích ở vị trí thứ 5 với thành tích 17 phút 34’.

Alice Mcnamara về đích thứ ba - Ảnh: BTC

Kết quả giải nhất các lứa tuổi: Về nam chạy 48 tầng: Giuseppe Fiore (16-29 tuổi, 11 phút 16 giây), Lương Ngọc Duy (30-39, 10 phút 02 giây), Nguyễn Vinh Giang (40-49, 21 phút 16 giây), Pedro Trigo (50-65, 16 phút 03 giây). Về nữ: Nguyễn Thị Thảo Vi (16-29 tuổi, 14 phút 18 giây), Cecilia Sabbatucci (30-39,11 phút 27 giây), Nguyễn Thị Huyền Hòa (40-49, 11phút 08 giây), Phan Thị Thu Nguyệt (50-65, 13 phút 57 giây)

Về nam chạy 81 tầng: Đỗ Trọng Nhơn (16-29 tuổi, 15 phút 16 giây), Florian Deichmann (30-39,15 phút 25 giây),Trịnh Bang (40-49, 16 phút 41 giây), Joerg Scheifler (50-65, 21 phút 46 giây). Về nữ chạy 81 tầng: Chiharu Wanatabe (16-29, 16 phút 08 giây), Lê Thị Kha Ly (30-39,20 phút 47 giây), Nguyễn Tiểu Phương (40-49, 21 phút 15 giây), Thân Thị Kim Xuyến (50-65,35 phút 55 giây)

Một số hình ảnh của cuộc đua

Minh Long

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/toan-canh-the-thao/hao-hung-giai-chay-thang-bo-chinh-phuc-noc-nha-dong-nam-a-100968.html