Hào hứng với sách khoa học dành cho thiếu nhi

Đông đảo các em nhỏ cùng phụ huynh đã tới tham dự và hào hứng tham gia các trò chơi tương tác trong buổi giới thiệu bộ sách 'Em Biết Gì?' tại Nhà xuất bản Kim Đồng, số 55 Quang Trung trong ngày 20/5. Sự kiện do Nhà xuất bản Kim Đồng phối hợp với Viện Pháp tại Việt Nam tổ chức.

Đông đảo các em nhỏ và phụ huynh tham gia buổi giao lưu.

Đông đảo các em nhỏ và phụ huynh tham gia buổi giao lưu.

Đây là hoạt động trong khuôn khổ Những ngày Văn học châu Âu, do các viện văn hóa, các đại sứ quán châu Âu phối hợp cùng các đơn vị xuất bản Việt Nam tổ chức.

Bộ sách “Em Biết Gì?” do Nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành, gồm ba cuốn: “Não bộ”, “Robot và trí tuệ nhân tạo”, “Thế giới vi khuẩn” là những cuốn sách khoa học thường thức mới nhất trong tủ sách khoa học của Nhà xuất bản Kim Đồng. Bộ sách “Em Biết Gì?” giải đáp nhiều câu hỏi thú vị liên quan đến ba chủ đề khoa học còn nhiều điều bí ẩn: Não bộ - Robot và trí tuệ nhân tạo - Thế giới vi khuẩn. Kết hợp giữa tranh minh họa, hình ảnh thực cùng lối diễn giải ngắn gọn, súc tích, các tác giả của bộ sách, đồng thời là những chuyên gia giàu kinh nghiệm, đã tổng hợp nhiều kiến thức khoa học giá trị, giúp các bạn đọc nhỏ tuổi hiểu rõ hơn về ba lĩnh vực khoa học này.

Trò chơi đóng vai lập trình viên và robot để vẽ tranh.

Tại sự kiện, các em nhỏ được giao lưu với dịch giả Đỗ Thị Minh Nguyệt (cuốn Não bộ), Dịch giả Hoàng Thanh Thủy, Trưởng ban sách Khoa học, NXB Kim Đồng, tham gia nhiều trò chơi tương tác vui nhộn, như nhận diện, liệt kê các loại robot trong cuộc sống hằng ngày, đóng vai lập trình viên và robot thể thực hiện một bức tranh… Các hoạt động nhằm khơi gợi thích thú cho trẻ trong các hoạt động STEM nói chung, đọc sách STEM nói riêng; góp phần giúp cha mẹ định hướng phương pháp tiếp cận giáo dục STEM trong gia đình.

Chị Thùy Dương, Chủ nhiệm dự án “Sách nhà mình”, người tham gia dàn dựng và thực hiện các trò chơi tương tác trong buổi giao lưu cho biết: “Bộ sách này có những kiến thức hết sức thiết thực đối với đời sống, với cách đưa vấn đề rất hấp dẫn, phù hợp với trẻ nhỏ. Sách được viết theo dạng tranh kết hợp với lời, cùng nhiều câu hỏi tương tác, qua đó các em không chỉ nắm được kiến thức về khoa học, về nội dung cuốn sách mà còn tìm hiểu thêm cả về lịch sử, địa lý rất hay. Kiến thức trong sách không bị bó hẹp mà gợi mở, có sự tương tác qua lại rất hay. Sách phù hợp cho lứa tuổi từ trẻ mầm non đến cấp 1. Ngay cả người lớn chúng ta nếu ngại đọc sách cũng có thể đọc những cuốn sách mỏng, nhỏ như thế này để tìm được những kiến thức rất hữu hiệu trong cuộc sống”.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/hao-hung-voi-sach-khoa-hoc-danh-cho-thieu-nhi-post753767.html