Hấp dẫn các trận chung kết đôi nam nữ ngày thi đấu thứ 3 Giải Bóng bàn các CLB mở rộng Báo Hà Tĩnh

Trong buổi sáng ngày thi đấu thứ 3 Giải Bóng bàn các CLB mở rộng Báo Hà Tĩnh đã diễn ra những trận đấu ở nội dung đôi nam nữ nhóm 1, 2 và nội dung đồng đội. Các VĐV đã cống hiến cho khán giả những trận đấu đầy cảm xúc và hấp dẫn.

Mở đầu buổi sáng ngày thi đấu thứ 3 Giải Bóng bàn các CLB mở rộng Báo Hà Tĩnh là các trận bán kết nội dung đôi nam nữ nhóm 1 và nhóm 2. Ở nội dung đôi nam nữ nhóm 1 (dưới 35 tuổi), trận bán kết đầu tiên là cuộc chạm trán giữa cặp VĐV của CLB Bóng bàn họ Phan (bên trái) và cặp VĐV của CLB Bóng bàn Nhôm kính Hồng Phúc.

Mở đầu buổi sáng ngày thi đấu thứ 3 Giải Bóng bàn các CLB mở rộng Báo Hà Tĩnh là các trận bán kết nội dung đôi nam nữ nhóm 1 và nhóm 2. Ở nội dung đôi nam nữ nhóm 1 (dưới 35 tuổi), trận bán kết đầu tiên là cuộc chạm trán giữa cặp VĐV của CLB Bóng bàn họ Phan (bên trái) và cặp VĐV của CLB Bóng bàn Nhôm kính Hồng Phúc.

Ở hiệp đấu đầu tiên, hai tay vợt của CLB Bóng bàn nhôm kính Hồng Phúc để thua với tỷ số 6-11. Tuy nhiên, ở các hiệp đấu tiếp theo, cả hai đã thi đấu vô cùng ấn tượng để giành thắng chung cuộc với tỷ số 3-2.

Trận bán kết thứ 2, cặp VĐV của CLB Bóng bàn Hương Khê (bên phải) gặp 2 VĐV của CLB Bóng bàn Thành Đông.

Trải qua 4 hiệp đấu, cặp VĐV của CLB Bóng bàn Hương Khê giành chiến thắng chung cuộc 3-1 với tỷ số các hiệp đấu lần lượt là 11-7, 4-11, 12-10, 13-11.

Bước vào trận chung kết, cả hai CLB Bóng bàn nhôm kính Hồng Phúc (bên trái) và CLB Bóng bàn Hương Khê đã cống hiến cho khán giả những pha bóng đẹp, hấp dẫn và kịch tính.

Thi đấu tự tin và có nhiều pha tấn công xuất sắc, cặp đôi của CLB Bóng bàn nhôm kính Hồng Phúc đã đánh bại đối thủ với tỷ số các hiệp là 11-5, 11-5, 11-7, qua đó giành huy chương vàng nội dung đôi nam nữ nhóm 1.

Ở nội dung đôi nam nữ nhóm 2 (từ 36 đến 55 tuổi), cặp đôi VĐV CLB Bóng bàn nhôm kính Hồng Phúc (bên phải) đối đầu cặp VĐV của CLB Bóng bàn Nhật Long.

Thi đấu đầy nỗ lực và cố gắng, song cặp VĐV của CLB Bóng bàn nhôm kính Hồng Phúc đành chấp nhận thất bại trước đối thủ với tỷ số 0-3.

Ở nội dung đôi nam nữ nhóm 3 (từ 56 tuổi trở lên), cặp VĐV Trần Hậu Dũng và Nguyễn Thị An thuộc CLB Bóng bàn Đồng Vinh đã xuất sắc đánh bại cặp VĐV Nguyễn Đức Tùng và Phạm Thị Hoa (CLB Bóng bàn Nghi Xuân) để giành huy chương vàng.

Cũng trong sáng nay đã diễn ra các trận đấu ở nội dung đồng đội. Ở nội dung này, các đội thi đấu trong 5 trận, gồm 4 trận đơn và 1 trận đôi, đội nào giành 3 chiến thắng sẽ đi tiếp vào vòng trong. Trong ảnh: Trận đấu đôi ở nội dung đồng đội giữa cặp VĐV của CLB Bóng bàn Formosa (bên trái) và cặp VĐV của CLB Bóng bàn Công an tỉnh.

Được đánh giá là ứng cử viên cho chức vô địch nội dung đồng đội, các VĐV của CLB Bóng bàn Đức Thọ đang thi đấu khá ấn tượng. Trong ảnh: Trận đấu đôi giữa cặp VĐV của CLB Bóng bàn Đức Thọ (bên phải) gặp cặp VĐV thuộc CLB Bóng bàn Đồng Vinh. Kết quả, CLB Bóng bàn Đức Thọ giành chiến thắng với tỷ số 3-0 và bước vào vòng tứ kết.

Trong chiều ngày thi đấu hôm nay sẽ diễn ra các trận đấu còn lại của nội dung đồng đội, sau đó tổng kết trao giải và bế mạc.

Kết quả Huy chương vàng các nội dung thi đấu (tính đến trưa 17/7)

1. Đơn nam:

- Đơn nam nhóm 1: VĐV Thái Như Ý (CLB Bóng bàn Đức Thọ)

- Đơn nam nhóm 2: Trần Hữu Lợi (CLB Bóng bàn Thành Đông)

- Đơn nam nhóm 3: Châu Quang Hải (CLB Bóng bàn nhôm kính Hồng Phúc).

2. Đơn nữ:

- Đơn nữ nhóm 1: Đoàn Ngọc Diệp (CLB Bóng bàn Thành Đông)

- Đơn nữ nhóm 2: Trần Hồng Nhung (CLB Bóng bàn Nhật Long)

- Đơn nữ nhóm 3: Phạm Thị Hoa (CLB Bóng bàn Nghi Xuân)

3. Đôi nam:

- Đôi nam nhóm 1: Phan Nguyễn Quốc Bảo và Nguyễn Thái Hoàng (CLB Bóng bàn Đức Thọ)

- Đôi nam nhóm 2: Phan Sỹ Nhật và Lưu Phương Nam (CLB Bóng bàn Nhật Long)

- Đôi nam nhóm 3: Nguyễn Thanh Hà và Phan Duy Dũng (CLB Bóng bàn nhôm kính Hồng Phúc).

4. Đôi nữ:

- Đôi nữ nhóm 1: Trương Thị Yến và Trần Thị Thanh Bình (CLB Bóng bàn Hương Khê)

- Đôi nữ nhóm 2: Lê Thị Ngọc Lan và Nguyễn Thị Nhật Lệ (CLB Bóng bàn Nghi Xuân).

5. Đôi nam nữ:

- Đôi nam nữ nhóm 1: Phan Nhật Tân và Trần Ngọc Thu Trang (CLB Bóng bàn nhôm kính Hồng Phúc)

- Đôi nam nữ nhóm 2: Trịnh Hùng Lâm và Trần Hồng Nhung (CLB Bóng bàn Nhật Long)

- Đôi nam nữ nhóm 3: Trần Hậu Dũng và Nguyễn Thị An (CLB Bóng bàn Đồng Vinh).

Ngọc Thắng

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/muon-mau-the-thao/hap-dan-cac-tran-chung-ket-doi-nam-nu-ngay-thi-dau-thu-3-giai-bong-ban-cac-clb-mo-rong-bao-ha-tinh/234757.htm