Hấp dẫn chuỗi hoạt động những ngày văn học châu Âu tại Việt Nam năm 2023

Sáng 13-5, tại khu vực vườn hoa Tượng đài Lý Thái Tổ (Hoàn Kiếm, Hà Nội), sự kiện 'Những ngày văn học châu Âu tại Việt Nam năm 2023' đã khai mạc, mở ra một chuỗi hoạt động sôi nổi, hấp dẫn cho người yêu văn học.

“Những ngày văn học châu Âu tại Việt Nam năm 2023” do Hiệp hội các Viện văn hóa và các Đại sứ quán châu Âu tổ chức tại Hà Nội từ ngày 11 đến ngày 21-5.

Phát biểu khai mạc, ông Thierry Vergon, Giám đốc Viện Pháp tại Hà Nội, Chủ tịch Hiệp hội các Viện văn hóa và các Đại sứ quán châu Âu tại Việt Nam cho biết, “Những ngày văn học châu Âu tại Việt Nam” năm nay có sự góp mặt của 13 quốc gia đến từ châu Âu. Đây là chuỗi sự kiện bao gồm các buổi giới thiệu sách, đọc truyện, thảo luận văn học, ngày hội sách... được tổ chức ở nhiều địa điểm khác nhau, như Phố sách Hà Nội, Ngôi nhà Ý, Viện Goethe tại Hà Nội, Viện Pháp tại Hà Nội, Nhà Xuất bản Kim Đồng… Ngoài ra, trước đó, hai cuộc thi “Sáng tác về các nhân vật châu Âu” và “Tìm hiểu về văn học châu Âu” đã thu hút nhiều thí sinh có đam mê về văn chương và hội họa tham gia, chất lượng bài dự thi ở mức cao.

Theo ông Thierry Vergon, năm nay, với sự đa dạng các tác phẩm của tác giả thuộc Anh, Ba Lan, Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hungary, Pháp, Phần Lan, Cộng hòa Séc, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Italia, sẽ đem đến công chúng nhiều sự lựa chọn. Các tác phẩm được trưng bày, giới thiệu tại nhiều buổi hội thảo, giới thiệu sách và triển lãm.

Tại lễ khai mạc, các đại sứ, đại diện đại sứ quán các nước châu Âu tham gia sự kiện đã trao phần thưởng cho những thí sinh xuất sắc trong cuộc thi “Tìm hiểu về văn học châu Âu”.

Trao giải cuộc thi "Tìm hiểu về văn học châu Âu". Ảnh: Thụy Du.

Trao giải cuộc thi "Tìm hiểu về văn học châu Âu". Ảnh: Thụy Du.

Sau lễ khai mạc, chuỗi hoạt động văn học với sự tham gia của các tác giả, dịch giả, biên tập viên xuất bản lần lượt diễn ra. Cụ thể, trong ngày 13-5, có các hoạt động: Ra mắt tác phẩm mới của nhà văn Amelie Nothomb “Dòng máu cao quý” (Phố sách Hà Nội), “Ngày hội Asterix” (Nhà Xuất bản Kim Đồng), “Dấu ấn văn hóa Pháp qua một số tác phẩm xuất bản tại Việt Nam” (Viện Pháp tại Hà Nội), “Kế thừa, quan tâm và khác biệt: Khoảng cách thế hệ từ góc nhìn Việt Nam – châu Âu” (Viện Goethe Hà Nội).

Ngày 14-5, có nhiều hoạt động diễn ra như: Khai mạc triển lãm các tác phẩm đoạt giải cuộc thi sáng tác các nhân vật châu Âu, “Tàu tốc hành European – Giới thiệu và chia sẻ sách theo chủ đề” (Nhà Xuất bản Kim Đồng); “Trôi dạt và tụ hội: Hà Nội như một lựa chọn” (Viện Goethe Hà Nội)…

Trong các ngày tiếp theo, còn nhiều sự kiện như bàn tròn về dịch thuật tiếng Việt – Tây Ban Nha, giới thiệu tác phẩm văn học Italia, giới thiệu bộ sách “Em biết gì?”, sách “Lịch sử cái đẹp”, hoạt động “Trẻ em bảo vệ hành tinh xanh” nhân dịp ra mắt bộ sách về môi trường…

Theo Hanoimoi

Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/van-hoa/hap-dan-chuoi-hoat-dong-nhung-ngay-van-hoc-chau-au-tai-viet-nam-nam-2023!-174611.html