Hấp dẫn cuộc đua vô địch Tour de France 2019

Cách biệt khá sít sao trong tốp dẫn dầu khiến cuộc đua vô địch ở giải đua xe đạp Vòng quanh nước Pháp (Tour de France) 2019 đang trở nên cực kỳ gay cấn, nhất là trong bối cảnh giải đấu chỉ còn chưa đầy năm vòng đua chính thức nữa là hạ màn.

Cuộc đua tới ngôi đầu Tour de France 2019 đang rất mở. (Ảnh: Tour de France 2019)

Cuộc đua tới ngôi đầu Tour de France 2019 đang rất mở. (Ảnh: Tour de France 2019)

Sau 15 vòng đua trong hơn hai tuần qua, giải đua xe đạp danh giá nhất hành tinh đang bước vào giai đoạn cuối. Hiện tại, người đang tạm dẫn đầu bảng thành tích cá nhân chung cuộc, đồng nghĩa với việc nắm giữ chiếc áo vàng là tay đua của nước chủ nhà, Julian Alaphilippe với tổng thời gian 61 giờ và 22 giây. Tuy nhiên, khoảng cách này so với người bám đuổi gần nhất là đương kim vô địch Geraint Thomas chỉ là một phút 35 giây, sau khi Alaphilippe để mất lợi thế ở vòng 15 ngày 21-7 vừa qua, về đích cách nhóm dẫn đầu tới gần hai phút.

Ngoài ra, cách biệt từ vị trí thứ hai của Thomas tới vị trí thứ sáu đang nắm giữ bởi Emanuel Buchmann cũng chỉ là 39 giây ít ỏi, hứa hẹn về một cuộc chiến rất khốc liệt tới ngôi đầu ở những vòng đua cuối trong tuần này, trước khi nhà vô địch được xướng tên tại Paris vào ngày 28-7 tới đây.

Để duy trì phong độ trong suốt cả chặng đường dài ở Tour de France đòi hỏi sức bền và cả chiến thuật thi đấu hợp lý. Alaphilippe đã có khởi đầu rất ấn tượng khi liên tục giữ áo vàng trong suốt hai tuần qua. Tuy nhiên, khi bước vào những chặng leo đèo trên dãy Pyrenees, cua-rơ của đội Deceuninck - Quick Step cũng đã cho thấy dấu hiệu đuối sức. Thất bại ở chặng 15 khiến Alaphilippe bị mất tới 27 giây lợi thế so với Thomas. Và sau ngày 22-7 tạm nghỉ, chắc chắn nhà đương kim vô địch sẽ nắm lấy cơ hội này để tiếp tục bứt lên khi Tour de France khởi động trở lại với chặng 16 trong ngày hôm nay (23-7).

Song ngay phía sau Thomas cũng là những kẻ bám đuổi rất khó chịu như đồng đội của chính tay đua người Anh ở đội Ineos, Egan Bernal hiện đang đứng thứ năm, hay cua-rơ người Hà Lan Steven Kruijswijk tạm xếp thứ ba, tay đua Emanuel Buchmann xếp thứ sáu và đặc biệt là Thibaut Pinot đang đứng thứ tư nhưng đã thi đấu rất ấn tượng trong những vòng gần đây.

Cũng giống như Alaphilippe, Pinot mang theo niềm hy vọng của nước Pháp nhằm chấm dứt cơn “hạn hán” danh hiệu kéo dài 34 năm cho chức vô địch ở giải đấu trên sân nhà. Trong khi tâm điểm đều tập trung vào cuộc cạnh tranh giữa Alaphilippe và Thomas trong những ngày qua, Pinot đã âm thầm vượt lên nhanh chóng. Chỉ mất có hai chặng, tay đua 29 tuổi của đội Groupama - FDJ đã san lấp khoảng cách một phút 40 giây sau khi mắc lỗi ở những chặng khá bằng phẳng tuần trước. Sau đó, cua-rơ người Pháp tiếp tục bứt phá ở các chặng leo núi tiếp theo để giành chiến thắng ở chặng 14, cũng như vượt lên trên một loạt cái tên trong top dẫn đầu bảng thành tích chung cuộc như Kruijswijk, Thomas, Buchmann, Bernal và cả Alaphilippe để về nhì ở chặng 15 (Simon Yates thắng chặng này). Có lợi thế ở những chặng leo đèo, rất có thể trong ba chặng dốc trên dãy Alpes tới đây, Pinot sẽ làm nên chuyện.

Vì những lẽ đó, có thể nói, cuộc đua tới ngôi đầu Tour de France năm nay đang rất mở. Trong vài vòng đua còn lại, chắc chắn cạnh tranh sẽ rất gắt gao, đặc biệt là ở tốp dẫn đầu. Trong ngày hôm nay, Tour de France sẽ tiếp tục với chặng 16 có lộ trình 177 km vòng quanh Nimes, thành phố cổ ở đông nam nước Pháp. Chặng cuối cùng sẽ kết thúc ở Paris vào ngày 28-7.

TRUNG HƯNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/nhip-song-the-thao/item/40960002-hap-dan-cuoc-dua-vo-dich-tour-de-france-2019.html