Hấp dẫn đại chiến Chelsea - Real hậu Super League

Bóng đá châu Âu sau một tuần sóng gió sẽ trở lại với lượt đi bán kết Champions League khi Real Madrid tiếp đón Chelsea trên sân nhà Estadio Alfredo Di Stefano rạng sáng 28/4.

Real Madrid giàu thành tích nhất Champions League

Ba trong số 4 đội bóng góp mặt ở bán kết Champions League năm nay, gồm Real Madrid, Chelsea và Man City nằm trong số 12 câu lạc bộ đứng ra thành lập Siêu giải đấu European Super League gây sóng gió cho bóng đá châu Âu suốt một tuần qua. Chỉ có duy nhất PSG đứng ngoài cuộc chơi. Cuộc nổi dậy nhanh chóng bị dập tắt chỉ sau hai ngày khi 9 đội bóng lần lượt rút lui, trong đó có Chelsea và Man City.

Tuy nhiên, Chủ tịch Florentino Perez, cũng chính là Chủ tịch European Super League tuyên bố, Siêu giải đấu chưa "chết", mà chỉ tạm thời dừng lại để hoàn thiện hơn và chờ ngày trở lại.

Về phía Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA), Chủ tịch Aleksander Ceferin loại bỏ khả năng ra án phạt cấm thi đấu đối với Real Madrid ở Champions League ở thời điểm này vì những vấn đề liên quan tới bản quyền truyền hình. Tuy nhiên, ông Aleksander Ceferin cũng "đe dọa" sẽ có biện pháp trừng phạt các đội bóng của European Super League trong tương lai.

Hiện tại, cuộc cách mạng đòi ly khai của European Super League khỏi bóng đá châu Âu đã lắng xuống, nhưng nó thổi lửa vào các trận đại chiến ở lượt đi bán kết Champions League.

Ở trận bán kết sớm, Chelsea sẽ có chuyến làm khách trên sân Estadio Alfredo Di Stefano của Real Madrid vào rạng sáng 28/4. Người hâm mộ không chỉ trông chờ kết quả trận đại chiến giữa hai CLB hàng đầu thế giới, mà còn muốn biết các bên liên quan sẽ ứng xử với nhau như thế nào, sau cuộc cách mạng European Super League.

Chelsea lọt vào bán kết Champions League, sau khi giành chiến thắng chung cuộc 2-1 trước đại diện Bồ Đào Nha Porto ở tứ kết vào ngày 14/4. Kể từ đó, thầy trò HLV Thomas Tuchel có được một trận hòa và hai trận thắng ở giải quốc nội. Đó là chiến thắng trước Manchester City ở bán kết FA Cup và đánh bại West Ham United ở Ngoại hạng Anh.

Dưới thời của HLV Thomas Tuchel, The Blues đang sở hữu phong độ cao. Họ cho thấy bản lĩnh, sự lì lợm đáng kinh ngạc với việc giữ sạch lưới trong 16/21 trận đấu.

Tại Champions League, Chelsea mới chỉ duy nhất 1 lần vô địch vào năm 2012. Đội chủ sân Stamford Bridge còn ba trận nữa mới có thể tái lập kỳ tích này, nhưng phải đối mặt với thách thức lớn nhất khi làm khách trên sân Real, đội bóng giàu thành tích nhất giải (13 chức vô địch).

Sự già dơ của Los Blancos, cộng thêm bản lĩnh của Zidane giúp đội bóng này nhận được kỳ vọng cao để lần thứ 4 nâng cao chiếc Cup Champions League dưới thời nhà cầm quân người Pháp.

Huyền Mai

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/hap-dan-dai-chien-chelsea-real-hau-super-league-post1331376.tpo