Hấp dẫn liên hoan văn nghệ lực lượng pháo binh dự bị

Liên hoan văn nghệ quần chúng (VNQC) lực lượng Pháo binh dự bị năm 2019 đã khép lại với chương trình biểu diễn đặc sắc.

Một trong những tiết mục để lại ấn tượng sâu sắc với ban giám khảo và người xem là tiết mục múa “Dấu chân người lính pháo binh” của Lữ đoàn 96. Thượng tá Bùi Ngọc Tuyên, Chính ủy Lữ đoàn 96 trực tiếp chỉ đạo dàn dựng chương trình, chia sẻ: “Hồn cốt của tiết mục này phải mang dấu ấn của lính pháo binh miền Đông Nam Bộ. Do vậy, từ khâu xử lý không gian sân khấu, cảnh trí, đạo cụ, âm thanh, ánh sáng đến trang phục, hình ảnh minh họa, động tác múa… đều phải thể hiện rõ sự sáng tạo toát lên đặc thù đơn vị và Binh chủng Pháo binh anh hùng”.

 Một tiết mục của Lữ đoàn 96 tham gia liên hoan.

Một tiết mục của Lữ đoàn 96 tham gia liên hoan.

Nhiều tiết mục của các đơn vị khác, như: Trường Sĩ quan Pháo binh, Lữ đoàn 204, Lữ đoàn 45… cũng công phu, đặc sắc, gắn liền với thực tiễn huấn luyện, học tập của bộ đội. Thưởng thức các chương trình ca, múa, nhạc tham gia liên hoan, cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng Pháo binh và công chúng yêu mến hoạt động văn hóa, văn nghệ như được trở về với quá khứ hào hùng của dân tộc; hình tượng cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ luôn vững niềm tin với lời thề sắt son “Trung với nước, trung với Đảng, hiếu với dân”; những tình cảm lắng đọng, bồi hồi như một lời tri ân, tưởng nhớ các thế hệ cha anh đã hy sinh xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Theo Đại tá Chúc Kim Dư, Chủ nhiệm Chính trị Binh chủng Pháo binh, Trưởng ban giám khảo, liên hoan văn nghệ không chỉ là “diễn” mà đã mang giá trị tư tưởng, nhân văn sâu sắc, phản ánh hơi thở thực tiễn, khí thế thi đua sôi nổi và đời sống tinh thần phong phú của bộ đội ở đơn vị cơ sở.

Bám sát chủ đề “Tổ quốc và Người chiến sĩ Pháo binh”, mỗi tác phẩm, mỗi chương trình được hình thành từ chính cuộc sống thường ngày của bộ đội bằng nhiều cách tiếp cận và phương pháp diễn đạt nghệ thuật khác nhau. Đặc biệt, các tiết mục múa và phụ họa có sự phát triển mạnh, ý tưởng mới lạ, độc đáo. Dưới góc nhìn chuyên môn, Thượng tá Nguyễn Sỹ Thành, Phó trưởng Phòng Tuyên huấn (Cục chính trị Binh chủng Pháo binh), Ủy viên ban giám khảo, nhận định: “Trong 3 loại hình nghệ thuật ca, múa, nhạc, thì múa được các đơn vị đầu tư và sử dụng như một trục đỡ xương sống cho chương trình, có nhiệm vụ mở đầu, kết thúc và liên kết các tiết mục liền mạch, rất sáng tạo. Các ca khúc hát múa mở đầu và kết thúc được dàn dựng công phu, có nhiều ý tưởng hay trong kết cấu, xử lý tạo hình, ngôn ngữ, đạo cụ… tạo nên những dấu ấn riêng”.

Bên cạnh những tiết mục ca, múa, nhiều đơn vị đã đầu tư cả phần khí nhạc. Trong đó, tiết mục tấu sáo “Âm vang núi rừng” của Đội VNQC Lữ đoàn 675 và đồng tấu sáo trúc “Anh vẫn hành quân” của Lữ đoàn 96 được khai thác từ chất liệu dân ca, dân gian phát triển, kết hợp giữa nhạc cụ điện tử và nhạc cụ dân tộc, thể hiện đầy ngẫu hứng, tạo không khí sôi động, cuốn hút người nghe. Binh nhì Lường Tài Hoàn, Chiến sĩ thuộc Đại đội 1, Tiểu đoàn 3 (Lữ đoàn 96), bộc bạch: “Tôi từng tham gia nhiều chương trình văn nghệ khi còn là sinh viên Trường Đại học Đồng Nai. Thế nhưng, tôi thực sự bất ngờ và bị cuốn hút bởi khả năng tấu sáo của đồng đội, rất điệu nghệ, rất có hồn; lấy hơi, đánh lưỡi chuẩn xác tạo nên tiếng sáo ấm, trong, vang, khỏe, rõ ràng. Đây thực sự là chương trình văn nghệ bổ ích lần đầu tiên tôi được thưởng thức trong môi trường quân ngũ”.

Liên hoan VNQC năm 2019 của Binh chủng Pháo binh cũng ghi nhận hàng chục tiết mục tự biên, tự diễn; trong đó có 8 tiết mục lần đầu tiên công diễn, đạt chất lượng tốt. Các chương trình tham gia liên hoan được tổ chức ngay tại đơn vị để bộ đội được thưởng thức và có sự phối hợp của lực lượng thanh niên địa phương kết nghĩa, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa tinh thần và tăng cường mối quan hệ gắn bó quân dân.

Bài và ảnh: HOÀNG THÀNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/hap-dan-lien-hoan-van-nghe-luc-luong-phao-binh-du-bi-582455