Hấp dẫn nội dung đua xe đạp tính điểm nam

Ngày 27-11, trong khuôn khổ chương trình thi đấu của Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII-2018 tại Hà Nội đã diễn ra các cuộc tranh tài của bóng bàn, bóng đá nam, đua thuyền canoeing, đá cầu, lặn, bóng chuyền trong nhà, cầu lông, quần vợt, bóng rổ 3x3, pencaksilat, võ cổ truyền.

*Đoàn Quân đội giành HCV cá nhân và đồng đội ở nội dung 50m súng ngắn bắn chậm nam

Sáng 27-11, giới chuyên môn đổ dồn sự chú ý vào nội dung đua xe đạp tính điểm nam, nữ ở khu vực Mỹ Đình. Tại cuộc đua của nữ (41km), đã không có bất ngờ nào xảy ra khi Nguyễn Thị Thật, cua-rơ nữ số 1 Việt Nam mang về HCV cho đoàn An Giang; Bùi Thị Quỳnh (Bình Dương) đoạt HCB, Nguyễn Thị An (An Giang) giành HCĐ.

Tại cuộc đua của nam (51km) mới thực sự kịch tính, với 15 vòng đua, 5 lần rút tính điểm. Qua vòng rút thứ 4, cua-rơ Nguyễn Thành Tâm (An Giang) dẫn đầu với 9 điểm, hơn Lê Nguyệt Minh (TP Hồ Chí Minh) bám sau với 8 điểm. Nhưng đến vòng cuối cùng, Lê Nguyệt Minh đã xuất sắc về nhất, qua đó được thưởng thêm 5 điểm, giành HCV với 13 điểm. Nguyễn Thành Tâm chỉ về nhì nhận 3 điểm, chấp nhận tấm HCB với 12 điểm.

Lê Tú Chinh lập lỷ lục đại hội ở nội dung 100m.

Sáng 28-11 tại đại lộ Thăng Long sẽ diễn ra nội dung 40km cá nhân tính giờ nam và 30km cá nhân tính giờ nữ.

Môn điền kinh trong khuôn khổ đại hội đã chính thức bước vào tranh tài ở 9 nội dung, trong đó có 7 nội dung chung kết. Hà Nội áp đảo với việc giành 5 HCV, 2 HCB. Chủ nhân 5 tấm HCV của điền kinh Hà Nội là Nguyễn Ngọc Quang (110m rào nam), Bùi Thị Thu Thảo (nhảy xa nữ), Hoàng Văn Duy, Nguyễn Anh Tú, Nguyễn Tùng Lâm, Phan Khắc Hoàng (tiếp sức 4x400m nam), Cấn Thị Thủy, Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Kim Ngọc (tiếp sức 4x400m nữ), Bùi Phương Thảo, Đỗ Thị Hồng, Hoàng Thị Minh Hạnh, Khuất Phương Anh (tiếp sức 4x800m nữ).

Đáng chú ý, có tới 7 kỷ lục đại hội, 1 kỷ lục quốc gia được phá ở ngày thi đấu đầu tiên môn điền kinh. Trong đó, riêng Hà Nội có 4 kỷ lục đại hội (nhảy xa nữ, tiếp sức 4x400m nam, nữ, 4x800m nữ). Trong 3 kỷ lục đại hội còn lại, riêng VĐV Lê Tú Chinh (TP Hồ Chí Minh) hai lần phá kỷ lục ở nội dung chạy 100m nữ với 11 giây 58 (vòng loại) và 11 giây 40 (đợt chạy chung kết). Kỷ lục còn lại thuộc về Ka Hoa (Ninh Thuận) ở nội dung đẩy tạ nữ với 14,48m. Kỷ lục quốc gia duy nhất thuộc về VĐV Ngần Ngọc Nghĩa (Công an nhân dân) cự ly chạy 100m nam với 10 giây 47.

Cũng trong ngày 27-11 đã diễn ra một số nội dung chung kết bắn súng. 50m súng ngắn bắn chậm nam, HCV thuộc về Nguyễn Hoàng Phương (Quân đội) với 557 điểm. Đồng đội của Phương là tuyển thủ Hoàng Xuân Vinh chỉ đạt HCĐ với 541 điểm. Xạ thủ Hải Dương, Tiêu Công Đạt đoạt HCB với 542 điểm. Đồng đội nội dung này, đoàn Quân đội giành HCV với 1.630 điểm. Đội Hải Dương giành HCB với 1.590 điểm. Được 1.566 điểm, đội Quảng Ninh đoạt HCĐ.

10m súng trường hơi nam, HCV thuộc về Nguyễn Văn Quân (Hải Dương) với 242,4 điểm, lập kỷ kỷ lục đại hội. Với 240,9 điểm, xạ thủ Phạm Ngọc Thanh (Hà Nội) giành HCB. Nguyễn Thành Nam (Quân đội) nhận HCĐ với 220,3 điểm. Đồng đội ở nội dung này-Nhất: Hà Nội, 1.821,1 điểm, đồng thời lập kỷ lục đại hội. Nhì: Quân đội với 1.815,1 điểm. Ba: Hải Dương với 1.802,1 điểm.

Tính đến 21 giờ 30 ngày 27-11, đoàn Hà Nội củng cố vị trí dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương với 41 HCV, 36 HCB, 27 HCĐ. Đoàn TP Hồ Chí Minh hạng nhì với 26 HCV, 25 HCB, 29 HCĐ. Đoàn Quân đội xếp hạng ba với 8 HCV, 8 HCB, 15 HCĐ.

Tin, ảnh: KHOA MINH-NGỌC TÚ

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/hap-dan-noi-dung-dua-xe-dap-tinh-diem-nam-555610