Hari Won: '10 năm trước chính nhờ một quyết định đúng đắn mới có tôi của ngày hôm nay'

Đầu Xuân Canh Tý 2020, Hari Won đã cùng SAOstar có những chia sẻ về một năm đã qua cũng như những dự định ấp ủ trong thời gian sắp tới.

Nhắc đến Hari Won ngoài những thành công trong âm nhạc cũng như phim ảnh, người ta còn cảm thấy thích thú vì ở cô nghệ sĩ này lúc nào cũng tràn ra năng lượng tích cực. Cô vui vẻ, cô hồ hởi, cô lúc nào cũng hài hước khiến người khác cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng Hari thiếu đi sự trăn trở cho từng bước đi của mình hay quá an nhàn với hạnh phúc viên mãn hiện tại. Cô ấy vẫn “chạy đua” mỗi ngày cho hàng loạt mục tiêu lớn, nhưng từ chối đặt mình bên cạnh những “đỉnh cao”. Với Hari Won, được làm điều mình thích, sống với đam mê và an yên cùng gia đình nhỏ đã là đủ đầy, đừng nói nhiều quá về những thứ vĩ mô xa tầm với.

- Chào Hari, năm nay gia đình chị đón Tết như thế nào?

- Chào Hari, năm nay gia đình chị đón Tết như thế nào?

Từ những ngày giáp Tết, Hari và mọi người đi mua hoa, bánh mứt để về bày trí chuẩn bị đón khách đến chơi. Năm nay anh Thành bận diễn kịch Tết nên hầu như công việc mua sắm, dọn dẹp nhà cửa đều do tôi đảm đương.

Anh Thành diễn từ mùng một đến mùng 6, sau đó cả hai sẽ bắt đầu được tận hưởng Tết - dù có hơi trễ hơn so với mọi người. Chúng tôi dự định sẽ sang Hàn Quốc thăm gia đình và có một cái Tết của riêng 2 người.

- Tết của một người có gia đình khác biệt những gì so với những ngày chị còn độc thân?

Đương nhiên sẽ khác rất nhiều. Khi còn độc thân, Hari sẽ tranh thủ làm đẹp, sắm sửa cho bản thân hay lên kế hoạch tụ họp đi chơi, đi chúc tết cùng bạn bè hay làm bất cứ điều gì mình cảm thấy thích. Còn khi đã kết hôn, dù ít hay nhiều bản thân tôi cũng phải gò mình vào một khuôn khổ nhất định. Hari không thể sống cho bản thân hoàn toàn mà trên hết là còn có một tổ ấm nhỏ mình cần phải lo.

- Tết ở nhà Trấn Thành - Hari Won có những điều đặc biệt gì?

Do anh Thành năm nay bận công việc nên chúng tôi tranh thủ những giây phút rảnh rỗi sẽ cùng đi ăn uống, dạo quanh phố phường để cảm nhận không khí Tết.

Sau một năm bận rộn với công việc, đây cũng là khoảng thời gian ngắn ngủi để cả hai được nghỉ ngơi cũng như nạp lại năng lượng trước khi bước vào chuỗi ngày bận rộn với các dự án dài hơi sắp tới.

- Nhìn lại một năm 2019 vừa qua, chị có hài lòng không? Còn dự định nào chưa thực hiện được?

Hari cảm thấy mãn nguyện với những gì bản thân đã và đang làm được trong năm qua. Những nỗ lực nghề nghiệp của tôi vẫn được khán giả ghi nhận. Đặc biệt, concert kỷ niệm sự nghiệp âm nhạc chính là thước đo để Hari có thể thấy được sự cố gắng của bản thân cũng như tình yêu thương của khán giả.

Tất nhiên cũng sẽ có một số thứ chưa được như mong muốn. Nhưng cuộc sống mà! Không thể lúc nào bắt mọi thứ phải là 100%. Tôi nghĩ việc bản thân đạt được 80-90% mục tiêu mình đề ra sẽ là động lực để sang năm mình hoàn thành nốt những thứ còn dang dở - cũng là bước đà để bản thân có thể nhảy xa hơn với những kế hoạch, dự định đang ấp ủ trong năm mới.

- Năm nay là năm kết thúc thập kỷ, nhìn lại 10 năm qua, Hari thấy mình đã thay đổi như thế nào?

Cột mốc 2010 là thời điểm rất quan trọng với Hari. Năm 25 tuổi tôi đã quyết định xin nghỉ việc để tiếp tục theo đuổi việc học. Ngày trước Hari muốn theo Đại học lắm nhưng do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên đành tạm gác lại ước mơ để lao vào cuộc mưu sinh. Tuy vừa học vừa kiếm tiền trang trải vất vả nhưng nghĩ lại đó là một quyết định sáng suốt. Nếu thời điểm đó không đi học tiếng Việt thì sẽ không có Hari Won ở hiện tại. Tôi đã thay đổi và tiến bộ hơn nhờ vào việc học.

- Nếu chọn 3 cột mốc đáng nhớ nhất trong 10 năm qua của Hari thì sẽ là 3 cột mốc nào?

Đầu tiên là kết hôn, sau đó là thời điểm Hari bước chân vào showbiz. Cuối cùng như tôi vừa chia sẻ, đó là lúc quyết định tiếp tục theo đuổi việc học ở tuổi 25.

- Có thể thấy trong năm qua Hari hoạt động cũng khá sôi nổi nhưng chưa có sản phẩm nào thật sự nổi bật như những năm trước, chị nghĩ lý do nằm ở đâu?

Việc một sản phẩm không thành hit hay không gây nhiều tiếng vang cũng là điều khiến ê-kíp lo lắng và trở thành áp lực khi thực hiện những dự án sau. Dẫu vậy, việc tìm lý do đôi khi cũng rất khó để đưa ra câu trả lời làm hài lòng bản thân. Tôi quan niệm sự nghiệp một người nghệ sĩ rất dài và mỗi thời điểm sẽ có những cột mốc, dấu ấn khác nhau mà nó không nằm ở những số liệu.

Hơn nữa, với mỗi dự án mình tham gia và cho ra mắt, điều Hari quan trọng nhất mà luôn tự đặt ra là bản thân học được gì và giúp ích gì cho mình trên phương diện nghề nghiệp.

- Có bao giờ thành công của chồng khiến Hari Won tạo nên áp lực cho chính mình không?

Tôi chưa bao giờ phải đắn đo vì điều này. Bản thân Hari luôn xem thành công của chồng như một vạch đích, nhưng không phải để cạnh tranh, hơn thua mà để chính mình nỗ lực và cố gắng từng ngày.

Chúng tôi vẫn dành thời gian mỗi ngày để chia sẻ về công việc với nhau. Tôi sẽ kể cho anh nghe những người mình đã gặp, việc mình đã làm tốt và cả chưa tốt trong ngày hôm đó. Ngược lại, anh Thành cũng thường xuyên lắng nghe ý kiến từ tôi cho các dự án mà anh ấy ấp ủ.

Chẳng hạn như phim Bố già cũng là do tôi nảy sinh ý tưởng và sau đó bàn bạc với anh ấy. Chúng tôi sau đó đã cùng lên nội dung và từng bước hoàn thành. Sự thành công của bộ phim với hàng loạt kỷ lục cũng là điều khiến tôi rất vui mừng. Bởi lẽ, còn gì hạnh phúc hơn khi sự thành công trong công việc của cả 2 vợ chồng đều có những đóng góp nhất định của người còn lại.

- Trong họp báo ra mắt “Bố già”, Trấn Thành chia sẻ hai vợ chồng đã cùng nghĩ ra một kịch bản điện ảnh về tình phụ tử, từ đâu mà chị nảy ra ý tưởng này?

Hari rất thích đọc sách, một ngày đọc hết 1-2 quyển là chuyện bình thường. Tôi từng đọc nhiều đến mức mẹ phải cấm vì cứ cầm đến sách là quên hết mọi thứ, xao lãng việc học. Năm 15 tuổi, Hari được đọc một quyển sách về tình phụ tử và cảm thấy rất thương những người cha luôn hy sinh thầm lặng để bảo bọc gia đình của mình.

Sau khi kết hôn, Hari rất thương ba chồng, một người đàn ông luôn hy sinh cho con cái nhưng không bao giờ nói ra, dù vất vả cỡ nào cũng không một lời than vãn. Anh Thành là người rất đam mê công việc đạo diễn và sản xuất, nên tôi có gợi ý nếu có làm phim thì hãy chọn chủ đề cha đi vì ai cũng nói về mẹ nhiều rồi. Cha là người phải mang trên vai rất nhiều gánh nặng, nhưng có vẻ nhiều người mặc định đàn ông là trụ cột gia đình nên phải đi làm việc vậy thôi mà quên không dành cho những người cha lời cám ơn đúng nghĩa. Từ những ý tưởng đó và hình ảnh ba anh Thành mà hai vợ chồng đã bàn bạc và phát triển ra thêm.

- Nhiều ý kiến nhận định Trấn Thành - Hari Won là cặp vợ chồng chăm chỉ hôn nhau nhất mỗi khi xuất hiện, chị nghĩ sao về điều này? Chị nghĩ lý do gì khiến cả hai vẫn giữ được sự ngọt ngào và nồng nhiệt như “vợ chồng son”?

Việc mọi người nhìn nhận như thế cũng đúng. Vợ chồng Hari luôn dành cho nhau tình cảm và thể hiện bằng sự quan tâm, lo lắng hay thậm chí là trao nhau nụ hôn. Tôi nghĩ điều ấy là bình thường và cũng dễ bắt gặp ở bất kỳ cặp đôi nào khác chứ không chỉ riêng Trấn Thành - Hari Won. Trên hết, chúng tôi dù bày tỏ yêu thương nhưng cũng biết đâu là điểm dừng, tránh những chuyện nhạy cảm, không hay sẽ ảnh hưởng đến chính mình và khán giả.

Tôi nghĩ để giữ được hình ảnh “vợ chồng son” sau khoảng thời gian dài yêu nhau phải đến từ cả 2 phía vợ chồng. Tôi và anh Thành luôn dành cho nhau sự trân trọng, cùng chia sẻ thẳng thắn với nhau về những vui buồn trong công việc, cuộc sống mà đối phương gặp phải.

Do công việc thất thường cũng như tính chất nhạy cảm trong showbiz, chúng tôi luôn ý thức phải gìn giữ và không ngừng thổi lửa để giữ ấm cuộc hôn nhân này. Chuyện tương lai không ai nói trước được, nhưng hiện tại chúng tôi cảm thấy vui và đang tận hưởng nó bằng tất cả niềm hạnh phúc.

- Hari Won có nghĩ mình đã đạt được đỉnh cao của một người phụ nữ khi vừa có sự nghiệp thành công vừa có gia đình hạnh phúc viên mãn?

Hari chỉ dám nhận mình là người phụ nữ may mắn mà thôi. Từ công việc đến gia đình, tôi luôn có được sự hỗ trợ từ người thân và những khán giả bằng tất cả sự yêu mến. Còn việc là đỉnh cao hay gì đó, những điều ấy tôi nghĩ quá sức và không phù hợp với mình.

Thực ra bản thân mỗi người cũng có những định nghĩa khác nhau về nhu cầu cuộc sống. Có người cần phải siêu xe, biệt thự, hàng hiệu phủ khắp người mới có cảm giác hạnh phúc, trái lại người khác chỉ cần một cuộc sống bình an bên cạnh gia đình, dẫu không mấy dư giả cũng đã là quá đủ. Với bản thân Hari Won ở hiện tại, tôi tạm dùng từ “đủ” để hình dung cho mình.

- Hari nghĩ sao nếu có ý kiến cho rằng cuộc sống chị đã quá viên mãn không còn mục tiêu để phấn đấu trong cuộc sống cũng như sự nghiệp nữa?

Tôi nghĩ đó có thể là ý kiến chủ quan của mọi người và tôi cũng tôn trọng. Tuy nhiên, việc tôi viên mãn hay hạnh phúc thì không có nghĩa Hari Won sẽ thụ động trong mọi việc.

Tôi quan niệm rõ một điều từ rất trẻ, cho dù bạn có đỉnh cao hay gì đi chặng nữa nếu đứng yên một chỗ mà không chịu vận động thì sớm muộn cũng sẽ bị hất khỏi vị trí ấy. Thay vào đó, Hari vẫn sẽ không ngừng nỗ lực học hỏi, tôi rèn những kỹ năng mà bản thân còn thiếu sót, bên cạnh đó là chăm chỉ, cần mẫn làm việc.

Cũng như trong chuyện tình cảm, tôi vẫn ý thức phải luôn gìn giữ và sưởi ấm nó. Bạn không thể thấy người ta khen hay ca ngợi vài câu về mình rồi sống mãi trong những thứ hào quang ấy để rồi đánh mất bản thân lúc nào không hay.

- Mọi người đều nhìn thấy Hari là một người lạc quan, tích cực và khá vô tư, vậy chị có thể chia sẻ nhiều hơn về tham vọng hay những trăn trở trong lòng không?

Hồi giữa năm, Hari từng nhận được lời mời từ nhà sản xuất Hàn Quốc kêu gọi hợp tác. Điều này cũng đồng nghĩa với việc tôi phải sang đó sinh sống và làm việc thời gian dài. Bản thân Hari muốn vào showbiz Hàn, nhưng khi nhìn lại điều khiến mình đắn đo nhất là phải xa chồng nên đã từ chối. Tôi nghĩ tham vọng, mục tiêu nghề nghiệp ai cũng sẽ có, nhưng nếu cần lựa chọn, tôi vẫn ưu tiên gia đình.

Ngoài ra, những điều tôi trăn trở cũng chủ yếu là xuất phát từ gia đình, công việc. Nhưng tôi nghĩ những điều ấy nên giữ cho riêng mình thì tốt hơn. Trong cuộc sống, việc mỗi người có những lo toan, áp lực là điều rất bình thường và tôi tin theo thời gian những điều ấy sẽ sớm được giải quyết.

- Hari mong ước điều gì cho bản thân trong năm 2020?

Trong nhiều năm qua, tôi luôn cố gắng mang đến một hình ảnh nghệ sĩ đa năng khi vừa là ca sĩ, MC, diễn viên,… Những trải nghiệm ấy cho tôi nhiều bài học và sự định hướng đúng đắn hơn với hình ảnh và con đường mà mình đang đi. Bước sang 2020 , tôi hy vọng bản thân có thể làm hơn nhiều việc hơn nữa để có thể khắc họa rõ hơn hình ảnh Hari trên bản đồ showiz Việt.

Tôi may mắn đón nhận nhiều cơ hội trong sự nghiệp và cuộc sống. Ngoài sự cố gắng, nỗ lực bản thân, tôi hiểu điều này còn đến từ chính khán giả, các bạn là người đã giúp cái tên Hari Won đứng vững trong showbiz qua bao nhiêu sống gió. Chặng đường sắp tới còn dài và chông gai, tôi tự nhủ mình cứ sống và làm việc tử tế, ông trời sẽ trả lại kết quả xứng đáng.

- Cám ơn Hari Won về những chia sẻ. Chúc chị một năm Canh Tý thật nhiều sức khỏe và thành công!

Đặng Ngân

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/hari-won-chia-se-ve-su-nghiep-va-cuoc-song-dau-nam-2020-6881383.html