Harry Kane bị từ chối 3 bàn trong trận Tottenham thua 1-3

Tiền đạo của Tottenham thực hiện tổng cộng 4 lần sút tung lưới chủ nhà Sheffield United, nhưng chỉ có 1 bàn thắng được công nhận.

Rạng sáng 3/7 (giờ Hà Nội), Tottenham nhận trận thua 1-3 trước Sheffield United tại vòng 32 Premier League, qua đó thất thế với các đội trong cuộc đua giành vé tham dự cúp châu Âu mùa tới.

Harry Kane vẫn là ngôi sao sáng nhất trên hàng công Tottenham, nhưng bàn thắng luôn ngoảnh mặt với tiền đạo mang áo số 10.

Pha bóng VAR từ chối bàn thắng của Kane. Ảnh: Goal.

Phút 32, Kane nhận bóng từ nỗ lực của Moura, sau đó thực hiện động tác giả lừa hậu vệ Sheffield rồi dứt điểm tung lưới Henderson. Tuy nhiên, bàn thắng không được công nhận sau khi trọng tài tham khảo VAR. Tổ trọng tài cho rằng bóng đã chạm tay của Moura sau khi cầu thủ này bị ngã.

Sang hiệp 2, chân sút của Tottenham có thêm 2 lần đưa bóng vào lưới, nhưng đều không được công nhận vì lỗi việt vị. Phải tới phút thi đấu chính thức cuối cùng, tiền đạo số 10 mới có bàn thắng. Từ đường căng ngang thuận lợi của Son Heung-min, Kane chỉ việc đệm bóng vào lưới.

Bàn thắng mang ý nghĩa quan trọng với Kane, bởi anh đã phá lưới của tất cả 29 đội từng đối đầu tại Premier League. Dù vậy, pha lập công duy nhất của Kane không giúp đội nhà tránh khỏi thất bại bởi sự yếu kém nơi hàng thủ. "Spurs" nhận 3 bàn thua đều đến từ sai lầm của các hậu vệ chơi như mơ ngủ.

Thất bại 1-3 khiến Tottenham bị chính Sheffield United vượt qua trên bảng xếp hạng, khi có 47 điểm, hơn đoàn quân của HLV Mourinho 2 điểm. "Spurs" hiện kém nhóm dự cúp châu Âu mùa tới 7 điểm.

Tiến Đạt

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/harry-kane-bi-tu-choi-3-ban-trong-tran-tottenham-thua-1-3-post1102218.html