Harry Kane chào tạm biệt cổ động viên, chuẩn bị rời Tottenham

Harry Kane đi một vòng quanh sân Tottenham Stadium để vỗ tay cảm ơn CĐV, trong trận đấu có thể là cuối cùng trên sân nhà của tiền đạo người Anh.

Tottenham vừa có trận đấu cuối cùng trên sân nhà ở mùa giải này. Dù chỉ phải tiếp đón Aston Villa đã hết động lực, song đội bóng của HLV Ryan Mason vẫn thi đấu tồi tệ và thua chung cuộc 1-2. Thất bại khiến Tottenham tụt xuống vị trí thứ bảy, đồng nghĩa không có suất dự cúp châu Âu mùa tới.

Sau trận đấu, đa số cầu thủ Tottenham đi thẳng vào đường hầm. Chỉ có số rất ít cái tên, gồm Harry Kane, Son Heung-min, Gareth Bale, Pierre Hojbjerg,... ở lại sân để tri ân khán giả.

Video: Kane vỗ tay tri ân người hâm mộ

Khoảng 10.000 CĐV Tottenham được vào sân ở trận này. Đây cũng là cuộc so tài hiếm hoi mà sân Tottenham Hotspur Stadium đón khán giả sau khi dịch COVID-19 đang hạ nhiệt ở Anh.

Tuy nhiên, Kane không chỉ đứng vỗ tay với CĐV. Tiền đạo người Anh đi một vòng quanh sân để chào từng người có mặt để cổ vũ cuộc so tài này. Theo báo giới Anh, đây có thể là trận đấu cuối cùng của Kane trên sân bóng đã gắn bó với cầu thủ này suốt 8 năm. Do đó, chân sút sinh năm 1993 đi quanh sân để tạm biệt khán giả.

Nhà báo uy tín Fabrizio Romano cho biết Kane chưa chính thức đề đạt nguyện vọng ra đi với ban lãnh đạo, nhưng tiền đạo số 10 muốn chia tay Tottenham và hy vọng tìm được giải pháp. Kane vẫn muốn thi đấu ở Ngoại hạng Anh để gần gia đình và xô đổ các kỷ lục.

Kane muốn rời Tottenham.

Kane muốn rời Tottenham.

Trong 8 mùa giải chơi bóng ở hạng đấu cao nhất nước Anh, Kane ghi 165 bàn, là một trong những tiền đạo vĩ đại nhất lịch sử giải đấu. Nếu giành danh hiệu Vua phá lưới, Kane sẽ có 3 lần dẫn đầu danh sách ghi bàn khi mùa giải khép lại, ngang bằng kỷ lục của Alan Shearer.

Kane cũng đang dẫn đầu danh sách ghi bàn và kiến tạo với 22 bàn thắng cùng 13 đường chuyền cho đồng đội lập công. Tuy nhiên, chân sút người Anh không dễ đoạt danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất mùa", do cả tập thể Tottenham có mùa bóng quá kém cỏi.

Đội bóng thành London có thời điểm đứng đầu bảng xếp hạng, song trượt dài ở lượt về dẫn đến chỉ xếp hạng bảy sau 37 vòng. Tottenham lọt vào chung kết Cúp Liên đoàn, nhưng không thể thắng Manchester City để giải cơn khát danh hiệu kéo dài từ năm 2008. Mùa tới, "Gà trống" sẽ không được đá ở Champions League.

Kane thi đấu nỗ lực, nhưng Tottenham không đủ sức vô địch giải đấu nào.

Trong 8 năm thi đấu cho Tottenham, Kane chưa từng giành được danh hiệu tập thể nào. Theo nhiều nguồn tin, tiền đạo của Tottenham muốn chuyển đến Man City. Tiền đạo này đã hỏi nhiều đồng đội ở tuyển Anh về cuộc sống ở Manchester. Dù vậy, ban lãnh đạo Tottenham khẳng định không bán Kane.

Còn tới 3 năm hợp đồng với Tottenham, nên Kane đang ở thế khó trên bàn đàm phán với đội bóng chủ quản. Chân sút này mong muốn làm rõ tương lai trước khi cùng tuyển Anh chinh chiến tại EURO 2020.

Hồng Nam

Nguồn VTC: https://vtc.vn/harry-kane-chao-tam-biet-co-dong-vien-chuan-bi-roi-tottenham-ar613299.html