Harry Kane đánh mất mình

Màn trình diễn nhạt nhòa của Harry Kane là một trong những nguyên nhân khiến tuyển Anh chỉ có một trận hòa trước Scotland vào rạng sáng 19/6 (giờ Hà Nội).

Trong suốt 74 phút xuất hiện trên sân, Kane chỉ tung ra được 2 cú dứt điểm không trúng đích. Đây là một con số đáng thất vọng trong một thế trận tuyển Anh kiểm soát bóng 61%.

Ở hiệp 1, Kane chỉ có 10 lần chạm bóng, trong đó có 1 lần chạm trong vùng cấm. Sang hiệp 2, anh có thêm 9 lần chạm bóng nữa. Theo Opta, đây là lần đầu tiên Kane có ít lần chạm bóng đến như vậy trong một trận đấu quốc tế.

 Vẻ mặt thất vọng của Kane khi bị thay ra trong hiệp 2. Ảnh: Reuters.

Vẻ mặt thất vọng của Kane khi bị thay ra trong hiệp 2. Ảnh: Reuters.

Hầu hết pha chạm bóng của Kane nằm ở ngoài vùng cấm, thậm chí là giữa sân. Trước Scotland, đội trưởng tuyển Anh thường xuyên lùi sâu để nhận bóng, đóng góp vào lối chơi như cách anh vẫn làm ở Tottenham.

Tuy nhiên, Tottenham và tuyển Anh là 2 hệ thống hoàn toàn khác nhau. Trong khi Kane chơi đầy hiệu quả ở Premier League khi một mình anh "ẵm" 2 danh hiệu cá nhân là Vua phá lưới và Vua kiến tạo ở mùa 2020/21 thì chính anh lại chơi nhạt nhòa trước Scotland.

Kane từ bỏ nhiệm vụ của một trung phong cắm để lùi sâu. Tuy nhiên, những dấu ấn anh để lại trong khâu kiến tạo gần như không có. Anh chỉ có một đường chuyền tạo cơ hội cho đồng đội.

Tiền đạo được định giá 108 triệu bảng chỉ có đúng 11 đường chuyền và đạt tỷ lệ chính xác 63,6%. Đó là những con số tệ hại. Sau trận đấu, Sky Sports chấm Kane 3 điểm. Điều đó có nghĩa anh là cầu thủ tệ nhất trận.

Những con số đã nói lên sự tệ hại của Kane. Bên cạnh đó, các cựu danh thủ từng chơi bóng ở Anh cũng đưa ra bình luận tương tự.

Roy Keane, huyền thoại Man United chia sẻ: "Nếu tuyển Anh muốn vô địch, họ cần các ngôi sao tỏa sáng. Tôi vui vì Gareth Southgate đã rút Kane ra sân. Cậu ấy không thể hiện được gì. Kane đang là một vấn đề của tuyển Anh".

"Kane chỉ là cái bóng của chính mình. Cậu ấy chơi thiếu nhiệt huyết. Kane không nhận được nhiều bóng từ hàng tiền vệ tuyển Anh, nơi cũng chơi thiếu hiệu quả. Tuy nhiên, cậu ấy trông rất mệt mỏi. Cậu ấy có năng lực để tiến xa ở mùa hè này và cần phải thức tỉnh", Graeme Souness, huyền thoại của Liverpool nhận định.

Souness nói thêm: "Kane là một tiền đạo đã khẳng định được đẳng cấp. Khi cậu ấy không ghi bàn, tuyển Anh rõ ràng gặp vấn đề".

Kane bị các cầu thủ phòng ngự Scotland phong tỏa hoàn toàn. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, lỗi không phải của một mình Kane. Tuyển Scotland đã tổ chức một thế trận phòng ngự phản công ấn tượng để hóa giải những phương án tấn công của tuyển Anh. Trong khi đó, "Tam Sư" lại thi đấu thiếu sức sống.

"Đó là màn trình diễn thực sự kém cỏi của tuyển Anh. Một sự thất vọng lớn đã xuất hiện ở Wembley. Thể lực của tuyển Anh rất kém và Gareth Sougate cần phải khắc phục điều này. Tuyển Anh không thể giành bóng trên phần sân của Scotland. Họ không gây được áp lực, chuyển trạng thái, chuyền bóng chậm chạp. Tất cả yếu tố mà bạn không muốn chứng kiến ở một đội bóng đều đã xuất hiện ở tuyển Anh", Gary Neville phân tích.

Sau chiến thắng 1-0 trước Croatia, tuyển Anh được truyền thông nước nhà tung hô lên mây. Giờ đây, trận hòa đáng thất vọng trước Scotland sẽ đưa "Tam Sư" trở lại mặt đất.

Tham vọng vô địch Euro 2020 chắc chắn vẫn còn đó khi tuyển Anh đang sở hữu rất nhiều ngôi sao trong đội hình. Nhưng trước hết, họ cần giúp những ngôi sao đó tìm lại chính mình, nhất là Kane.

Video Anh - Scotland: Cú đánh đầu dội cột John Stones suýt trở thành người hùng của tuyển Anh với cú đánh đầu đưa bóng dội cột khung thành Scotland trong trận hòa không bàn thắng ở lượt trận thứ hai bảng D Euro 2020.

Nguyên Khang

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/harry-kane-danh-mat-minh-post1228840.html