Harry Kane: Đi thôi, chần chừ gì nữa!

Harry Kane lại thua trong một trận chung kết. Thật khó để một ngôi sao có thể nuốt trôi khi họ tưởng như đã rất gần với chức vô địch nhưng cuối cùng lại nhận ra rằng, khoảng cách đó lại quá xa. Có lẽ đã tới lúc, Kane cần ra đi để tới một nơi có thể giúp anh thỏa mãn tham vọng. Đó là những chiếc cúp chứ không phải ngôi á quân.

Khi trận chung kết cúp Liên đoàn 2020/21 giữa Man City và Tottenham khép lại, người ta nhìn thấy Son Heung-min khóc ngon lành vìđội nhà thua trận. Để thua 1 trận chung kết chưa bao giờ là thoải mái đối với bất kỳ cầu thủ nào. Ởmột vị trí khác trên sân Wembley, Harry Kane đang chăm chú nhìn người ta dựng chỗ để chào đón nhà vô địch Cúp Liên đoàn trước sự chứng kiến của số ít CĐV. Anh thẫn thờ ngắm nhìn khoảnh khắc cầu thủMan City chuẩn bị nâng cúp. Cuối cùng, Kane tiến lại an ủi Son cùng vơíGareth Bale.

Có lẽ giống như Son, Kane cũng rất muốn khóc. Ít nhất khóc ra thì con người ta còn thoải mái. Tottenham với khó khăn tài chính do xây sân vận động và vì Covid-19, thật khó để chi đậm cải tổ đội hình ở mùa Hè 2021 khi chào đón HLV mới thay cho HLV tạm quyền Ryan Mason. Đây là lúc thích hợp để Kane nghĩ cho tương lai sau nhiều năm gắn bó với Tottenham. Rõ ràng ở Tottenham, anh không thể giành được bất kỳ danh hiệu nào.3 trận chung kết của Kane với Tottenham (Cúp Liên đoàn 2014/15, 2020/21 và Champions League 2018/19), anh đều đóng vai kẻ về nhì.

Harry Kane chắc hẳn đã tự hỏi trong trận chung kết Cúp liên đoàn vừa quasẽ như thế nào nếu được chơi cho một CLB nhưManchester City - đôịđã tạo ra hết cơ hội này đến cơ hội khác trước Tottenham và quan trọng hơn, họ đã lần thứ 4 liên tiếp vô địch giải đấu này. Kane ít khi nói về tương lai bất chấp cánh báo chí thường xuyên đưa tin về việc anh sẽ đến MU, Chelsea, Real hay Barcelona... Rất rất nhiều nhưng rốt cuộc, Tottenham vẫn may mắn giữ chân được Kane với mức lương cao nhất CLB. Nhưng giờ, mọi thứ đang dần tuột khỏi tay chủ tịch Daniel Levy.

Kane nên rời Tottenham?

Kane nên rời Tottenham?

Ở mùa giải này, Kane đang dẫn đầu cả ở danh sách ghi bàn lẫn kiến tạo của Premier League với 21 bàn thắng và 13 kiến tạo. Nhưng chừng đó vẫn chưa đủ để Tottenham có thể cạnh tranh 1 suất ở top 4 ở thời điểm hiện tại. Có thời điểm, Tottenham vươn lên dẫn đầu trên BXH Ngoại hạng Anh và Kane hay nhiều CĐV cũng mơ mộng về điều gì đó như Leicester từng làm được ở mùa 2015/16. Chỉ là Tottenham không phải Leicester còn Mourinho chẳng được như Claudio Ranieri. Bây giờ, Tottenham đang đứng trước nguy cơ không được dự cúp châu Âu, và việc thêm một mùa giải nưãtrắng tay là điều không phải bàn cãi.

Cựu cầu thủ của Tottenham, Michael Dawson chia sẻ trên Sky Sports rằng anh lo ngại Kane sẽ rời đi ngay khi mùa giải 2020/21 hạ màn: "Tương lai của Kane, đây là một câu hỏi lớn. Liệu cậu ấy sẽ ở lại khi chức vô địch Cúp liên đoàn đã thuộc về Man City?Top 4 cũng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Liệu họ có giữ nổi cậu ta không? Kane là tất cả đối với đội bóng, để mất cậu ấy chẳng khác nào bạn mất đi thứ của cải quý giá nhất".

Nhìn lại trận gặp Man City, một tay thiện xạ đẳng cấp thế giới như Kane sẽ cảm thấy thích thú như thế nào khi được tận hưởng vô số cơ hội không ngừng được tạo ra bởi những người như Kevin de Bruyne, Mahrez, Foden và Sterling. Đó là niềm mơ ước đối với mọi chân sút, chẳng riêng gì Kane. Nếu có thể chọn thời điểm ra đi thì mùa Hè 2021 này là hợp lý cho tất cả.

Nếu như bán Kane, Tottenham cũng sẽ có thể đổi lấy mộtkhoản tiền lớn đủlàm mới đội hình tương tự như khi họ bánGareth Bale sang Real Madrid ở mùa Hè 2013. Điều đó sẽ tốt hơn cho cả Kane và Tottenham thay vì cứ níu giữ rồi làm "khổ" nhau như hiện nay. Kane mới 27 tuổi và còn nhiều năm đỉnh cao ở phía trước. Đã tới lúc, anh cần trung thực hơn với bản thân mình.

Dimitar Berbatov thừa nhận anh từng rơi vào tình cảnh tương tự như Kane:"Kane đang độ tuổi đỉnh cao củasự nghiệp (27). Nhưng thời gian không chờ ai cả. Vài năm nữa thôi, Kane rất khó duy trì màn trình diễn như hiện tại. Cậu ấy sẽ chẳng vui vẻ gì nếu nhìn lại sự nghiệp của mình mà thấy không có nhữngdanh hiệu lớn. Đó là chuyện khó chấp nhận với một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hiện nay. Tất nhiênđể quyết định chia tay Tottenham cũng không dễ dàng bởi tại đây, cậu ấy đang có một môi trường tốt, được tạo điều kiện tối đa để phát triển năng lực. Cái thiếu duy nhất của Tottenham chỉ là khả năng giành những danh hiệu".

Còn nhớ Berbatov cũng quyết định rời Tottenhamsau 2 năm cống hiến để đến Man United vào mùa Hè 2008. Berbatov chính là một thành viên trong đội hình mang về danh hiệu gần nhất cho Tottenham với chức vô địch Cúp liên đoàn vào năm 2008. Nhưng khi đến với đội chủ sân Old Trafford, anh có 2 lần vô địch Premier League, 2 Siêu cúp Anh, 1 cúp Liên đoàn, 1 FIFA Club World Cup và 1 lầnlọt vào trận chung kết Champions League.

Theo Hồng Duy/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/harry-kane-di-thoi-chan-chu-gi-nua/20210426023151215