Harry Kane giữ băng thủ quân tuyển Anh tại World Cup 2018

Sáng 22/5, tuyển Anh đã công bố đội trưởng cho kỳ World Cup 2018. Không quá bất ngờ khi Harry Kane là người được tin tưởng.

Ở tuổi 24, Kane được giới chuyên môn đánh giá là ngôi sao sáng nhất của tuyển Anh dự World Cup 2018. Vai trò thủ lĩnh của Kane càng được khẳng định khi anh chính thức được trao băng thủ quân của “Tam sư”.

Quyết định này từ HLV Gareth Southgate hoàn toàn nằm ở yếu tố chuyên môn khi so về thâm niên “ăn cơm tuyển”, Kane kém xa Gary Cahill, Jordan Henderson hay Kyle Walker. 2 giải đấu World Cup trước đây, nhiệm vụ thủ quân được giao cho Steven Gerrard.

Tiền đạo 24 tuổi hạnh phúc khi nhận được quyết định trên. “Đó là vinh dự tuyệt vời. Tôi luôn mơ được khoác lên mình màu áo của tuyển Anh. Và khi trở thành đội trưởng, mọi thứ càng tuyệt vời hơn nữa. Tôi rất trông chờ vào World Cup 2018, và có được trải nghiệm tuyệt vời này”, anh cho biết.

Harry Kane trở thành thủ quân của "Tam sư" ở World Cup 2018.

Mùa giải 2017/18, Kane thể hiện phong độ tuyệt vời tại Tottenham với 41 bàn thắng sau 50 trận ra sân trên mọi đấu trường. Riêng ở Premier League, Kane ghi 30 bàn sau 37 trận. Anh là chân sút có hiệu suất tốt thứ 3 trong 5 giải đấu hàng đầu châu Âu, chỉ kém Mohamed Salah (32 bàn) và Lionel Messi (34 bàn).

World Cup 2018 là giải đấu lớn thứ 2 trong sự nghiệp của Kane. Trước đó, Kane góp mặt trong đội hình tuyển Anh dự Euro 2016. Dù được HLV Roy Hodgson tin tưởng ở vị trí cao nhất trên hàng công, song Kane để lại thất vọng, và không ghi nổi dù chỉ một bàn.

Sau 2 năm, Kane trưởng thành vượt bậc ở kỹ năng chơi bóng, và tích lũy nhiều kinh nghiệm hơn. Đó là cơ sở để cổ động viên ở xứ sở sương mù tiếp tục đặt niềm tin vào tiền đạo mang áo số 10.

Kane chắc chắn là sự lựa chọn số một của HLV Southgate, bất chấp sự xuất hiện của tiền đạo Jamie Vardy trên hàng công “Tam sư”.

Viết Tuệ

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/harry-kane-giu-bang-thu-quan-tuyen-anh-tai-world-cup-2018-post844846.html