Harry Kane lập mốc đáng nhớ, thầy Park lên tiếng về Văn Quyết

Tiền đạo Harry Kane đã đánh dấu cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp với bàn thắng ở trận derby Bắc London với câu lạc bộ Arsenal tại vòng 11 giải Ngoại hạng Anh. Còn ở đấu trường quốc nội, sau 2 năm vắng mặt, cầu thủ Nguyễn Văn Quyết đã được thầy Park Hang-seo triệu tập trở lại đội tuyển Việt Nam.

Harry Kane và Son Heung-Min đã có 31 lần phối hợp mang về bàn thắng ở Premier League. Ảnh: Reuters

Harry Kane và Son Heung-Min đã có 31 lần phối hợp mang về bàn thắng ở Premier League. Ảnh: Reuters

Harry Kane lập mốc đáng nhớ

Đêm hôm qua và rạng sáng nay (ngày 7-12) tiếp tục diễn ra các trận đấu tại vòng 11 giải Ngoại hạng Anh, trong đó có nhiều trận diễn ra hấp dẫn và kịch tính. Trong chuyến làm khách của mình, câu lạc bộ (CLB) Crystal Palace giành thắng lợi 5-1 trên sân của West Brom và Leicester City có chiến thắng với tỷ số 2-1 trước Sheffield để đẩy Manchester United khỏi tốp 4 trên Bảng xếp hạng.

Liverpool thể hiện phong độ ấn tượng bằng chiến thắng đậm 4-0 trước Wolverhampton. Tuy nhiên, Tottenham vẫn duy trì vị trí số 1 trên Bảng xếp hạng khi giành chiến thắng 2-0 trong trận derby thành London với CLB Arsenal.

Ở trận đấu đêm hôm qua, Harry Kane tiếp tục thể hiện cái duyên khi đối đầu với đại kình địch của “Gà trống” khi kiến tạo cho Son Heung Min mở tỷ số rồi tự mình ấn định chiến thắng 2-0 ngay từ hiệp 1.

Bàn thắng vào lưới của Arsenal là “bàn thắng thứ 250” trong sự nghiệp của tiền đạo 27 tuổi này, bao gồm 218 ở cấp độ CLB (trong màu áo Leyton Orient, Millwall, Leicester cùng Tottenham) và 32 khi thi đấu cho đội tuyển quốc gia Anh. Harry Kane cán mốc ấn tượng này sau 420 trận.

Bàn thắng vào lưới Arsenal cũng là “pha lập công thứ 100” của tuyển thủ Anh cho “Gà trống” trên sân nhà, tính ở mọi mặt trận. Ngoài ra, anh có 9 bàn cho Millwall, 5 bàn cho Leyton Orient và 2 bàn cho Leicester.

Không những vậy, Harry Kane còn chính thức trở thành “người ghi nhiều bàn nhất” ở các trận “nội chiến” Bắc London. Tiền đạo của Tottenham đã có 11 bàn sau 14 lần dự derby Bắc London, vượt mặt Emmanuel Adebayor (từng đá cho cả Arsenal lẫn Tottenham, 10 bàn) và Bobby Smith (cố tiền đạo Tottenham, 10 bàn).

Bộ đôi Harry Kane và Son Heung-Min cũng đã có tổng cộng 31 lần phối hợp mang về bàn thắng ở đấu trường Premier League, chỉ còn kém cặp đôi ăn ý nhất lịch sử giải đấu, Frank Lampard - Didier Drogba 5 bàn.

Huấn luyện viên Park Hang-seo giải thích quyết định triệu tập Văn Quyết

Là một trong những cầu thủ quan trọng của Hà Nội FC những mùa giải gần đây nhưng Văn Quyết đã không được triệu tập vào đội tuyển Việt Nam kể từ sau AFF Cup 2018. Tuy nhiên, trong lần tập trung này, đội trưởng của Hà Nội FC đã được huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo “gọi” lên tuyển. Đây là một trong những quyết định đầy bất ngờ của vị chiến lược gia người Hàn Quốc.

Quyết định triệu tập trở lại chân sút 29 tuổi của thầy Park đã nhận được sự chú ý của người hâm mộ và giới truyền thông trong nước những ngày qua. Trước buổi tập đầu tiên của đội tuyển Việt Nam vào chiều hôm qua, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã giải đáp những thắc mắc về việc triệu tập Văn Quyết trong đợt tập trung này.

HLV Park Hang Seo cho biết, thời gian qua vẫn luôn theo dõi màn trình diễn của Văn Quyết ở V.League và khẳng định đội trưởng của Hà Nội FC đủ chuyên môn để đá cho đội tuyển: “Tôi xin nhắc lại rằng, Văn Quyết luôn là cầu thủ nằm trong danh sách quan tâm của chúng tôi. Tôi vẫn thường xuyên theo dõi các trận đấu của Hà Nội FC và thấy Văn Quyết chơi tốt. Cánh cửa đội tuyển vẫn luôn rộng mở với mọi cầu thủ. Vì vậy, việc Văn Quyết có mặt trong đợt tập trung lần này không phải điều gì quá đặc biệt”.

Văn Quyết lần đầu được triệu tập vào ĐT Việt Nam kể từ sau AFF Cup 2018. Ảnh: VFF

Trong cuộc trao đổi của mình, vị chiến lược gia người Hàn Quốc khẳng định: “Ở tuyển Việt Nam, chúng tôi không phân biệt cầu thủ trẻ tuổi và lớn tuổi. Mọi cầu thủ chơi ở V.League và thể hiện phong độ tốt đều xứng đáng lên tuyển”.

HLV Park Hang-seo cũng nhấn mạnh: “Khi đã lên tuyển, ngoài năng lực, cầu thủ cần phải đáp ứng các yêu cầu chiến thuật của Ban huấn luyện. Chúng ta cũng không nên nói quá sâu về việc Văn Quyết trở lại. Tôi khẳng định cậu ấy có đủ năng lực”.

Chia sẻ về những mục tiêu trong lần tập trung này của đội tuyển Việt Nam, ông Park nói: “Đầu tiên, tôi muốn triệu tập các cầu thủ để họ có sự bắt nhịp trở lại. Khi thi đấu tại CLB họ có vai trò và nhiệm vụ riêng của mình, nhưng ở đội tuyển tôi muốn họ có sự nhận thức lại vai trò, vị trí của mình. Tôi nghĩ rằng, đây là lý do quan trọng nhất ở đợt tập trung này. Trong một năm vừa rồi, các cầu thủ đều thi đấu rất mệt mỏi. Mặc dù, hiện tại không có cầu thủ nào bị chấn thương đến mức không thi đấu được, nhưng vẫn có một số trường hợp cần được kiểm tra. Tôi muốn khi lên tuyển các cầu thủ có vấn đề về chấn thương sẽ có điều kiện tập trung điều trị tốt hơn".

"Bên cạnh đó, đội tuyển cần phải có một số thay đổi về mặt chiến thuật và trong đợt tập trung này có 12 tuyển thủ mới, bao gồm cả một số cầu thủ đã từng được các HLV trưởng tiền nhiệm triệu tập, nhưng dưới sự dẫn dắt của tôi thì đây là lần đầu tiên đối với họ. Mỗi vị trí trên sân đều có cầu thủ mới và tôi muốn những cầu thủ mới sẽ có cuộc cạnh tranh tích cực với các cầu thủ khác để có một đội tuyển có chất lượng tốt hơn”- HLV Park Hang-seo nhấn mạnh.

Theo kế hoạch, đội tuyển sẽ tập luyện tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam. Dự kiến, các tuyển thủ sẽ có 2 trận đấu giao hữu với tuyển U22 quốc gia và tập trung trở lại vào ngày 18-12 tới.

Nam Anh

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/harry-kane-lap-moc-dang-nho-thay-park-len-tieng-ve-van-quyet-post435666.html