Harry Kane thất vọng khi Spurs lại trắng tay

Tiền đạo người Anh cho rằng một vị trí trong top 4 Premier League là không đủ với tầm vóc của Tottenham.

Kane tiếp tục trải qua một mùa giải không có danh hiệu cấp CLB. Ảnh: Reuters.

"Kết thúc mùa giải trong top 4 Premier League là không đủ", Harry Kane phát biểu sau khi Tottenham bị AC Milan loại ở vòng 16 đội Champions League hôm 9/3, "Với đội bóng này, chúng tôi nên giành được những danh hiệu. Đó là mục tiêu tối thượng".

"Thời điểm này, top 4 Premier League là mục tiêu duy nhất còn lại của chúng tôi. Đây là kết quả đến từ việc chúng tôi chơi không tốt", Kane nhấn mạnh.

Tottenham chỉ có được trận hòa 0-0 trước Milan ở lượt về vòng 16 đội, qua đó dừng chân ở vòng 16 đội Champions League với tổng tỷ số thua 0-1. "Gà trống" bị loại ở vòng 16 đội Champions League trong cả hai lần gần nhất tham dự (2022/23 và 2019/20).

Tottenham cần bàn thắng nhưng lại có màn thể hiện đầy bế tắc. Trong suốt hiệp một, Son Heung-min cùng Kane không có nổi một lần đưa bóng đi trúng khung thành đối thủ.

Hôm 5/2, Kane sút tung lưới Man City để trở thành chân sút hay nhất lịch sử Tottenham với 267 bàn, vượt thành tích của huyền thoại Jimmy Greaves (266 bàn). Kane mất 416 trận để làm điều này trong khi Greaves cần 379 trận để có 266 pha lập công.

Kane cũng trở thành cầu thủ người Anh thứ 3 vượt mốc 200 bàn tại Premier League sau Alan Shearer và Gary Lineker. Tuy nhiên, chân sút 29 tuổi chưa giành được danh hiệu nào trong sự nghiệp.

Cựu tiền đạo Thierry Henry khuyên Kane rời Tottenham: "Tới lúc cậu ấy ra đi. Một cầu thủ như vậy, một cầu thủ tầm cỡ, không nên chỉ nói về những bàn thắng khi kết thúc sự nghiệp. Nếu tôi là Kane, tôi sẽ không thể ngủ ngon vào ban đêm nếu chỉ có thể nói về bàn thắng sau khi giải nghệ".

Hợp đồng của Kane sẽ hết hạn vào tháng 6/2024. Có thông tin cho rằng tiền đạo sinh năm 1992 không còn muốn gắn bó với CLB thành London. Theo The Times, MU sớm liên hệ và sẵn sàng thực hiện một động thái chuyển nhượng trong hè 2023.

Rashford ủng hộ Bruno làm đội trưởng MU Trước trận gặp Real Betis ở Europa League, Marcus Rashford và huấn luyện viên Erik ten Hag đồng loạt lên tiếng ủng hộ Bruno Fernandes trong vai trò đội trưởng Man United.

Hiểu Phong

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/harry-kane-that-vong-khi-spurs-lai-trang-tay-post1410552.html