Harry và Meghan đáp trả tranh cãi

Sau thời gian im lặng, Hoàng tử Harry và Meghan Markle cuối cùng đã lên tiếng phản bác những tuyên bố rằng chuyến đi tới Canada để quảng bá cho Invictus Games là cơ hội cuối cùng cho họ giành được cái nhìn thiện cảm hơn từ Hoàng gia Anh.

Ngày 15/2, người đại diện của Harry và Meghan nói với Mirror: “Chúng tôi đã nghe đi nghe lại rằng những cơ hội nhất định được tạo ra hoặc có thể khiến cặp đôi tan vỡ. Họ vẫn ở đây. Họ vẫn làm việc và theo đuổi những gì họ tin tưởng, bất chấp việc liên tục bị thử thách và chỉ trích. Cặp đôi sẽ không tan vỡ”.

Harry và Meghan trong chuyến đi tới Canada vào dịp lễ Valentine. Ảnh: WireImage.

Theo Page Six, tuyên bố trên được đưa ra để đáp trả bài báo của Telegraph (Anh) vào ngày 14/2 với tiêu đề: “Hoàng tử Harry và Meghan có ba ngày để chứng minh họ có thể cư xử đúng mực”.

Trong đó, tác giả Hannah Furness đề cập đến chuyến đi tới Canada của vợ chồng nhà Sussex để quảng bá cho Invictus Games 2025 – sự kiện thể thao dành cho những thương binh.

Nguồn tin trong cuộc cho biết các quan chức cung điện sẽ theo dõi chặt chẽ động thái của họ trong sự kiện này. Nguyên nhân được cho là bắt nguồn từ cuộc gặp ngắn ngủi giữa Harry và Vua Charles khi hoàng tử tóc đỏ về Anh thăm cha bị ung thư vào đầu tháng 2. Thông tin chi tiết về cuộc nói chuyện được giấu kín và các nguồn tin khẳng định với Page Six là cặp cha con hoàng gia dự định không tiết lộ. Tuy nhiên, quá trình tiếp xúc với truyền thông để quảng bá Invictus Games có thể khiến Harry bị hỏi về vấn đề này. Theo nhận định, nếu nhà Sussex muốn tiếp tục kế hoạch hòa giải, anh phải biết giữ miệng ở Canada.

Thời gian gần đây, tranh cãi về Harry và Meghan tiếp tục leo thang. Vào ngày 12/2, họ ra mắt trang web mới gắn với tước hiệu hoàng gia và huy hiệu hoàng gia, có tên là Sussex.com, bất chấp việc đã từ bỏ nghĩa vụ công vào 4 năm trước, đồng thời cam kết không sử dụng tên Sussex Royal để xây dựng thương hiệu cá nhân. Họ cũng lấy Sussex làm họ cho hai con, Hoàng tử Archie và Công chúa Lilibet, thay vì Mountbatten-Windsor. Các nguồn tin cho biết Harry và Meghan không hỏi ý kiến các quan chức cung điện về việc sử dụng tước hiệu Sussex

Động thái này khiến nhiều người hâm mộ hoàng gia khó chịu. Họ chỉ trích nhà Sussex phản bội lời hứa với cố Nữ hoàng Elizabeth, bám víu vào quá khứ để trục lợi cá nhân.

Harry và Meghan không bình luận về ồn ào. Tuy nhiên, ngày 15/2, một người thân cận bác bỏ các cáo buộc trên Mirror: “Hoàng tử Harry và Meghan là Công tước và Nữ công tước xứ Sussex. Đó là sự thật. Đó là họ của họ”.

Harry và Meghan đang bị chỉ trích vì phản bội lời hứa với cố Nữ hoàng Elizabeth. Ảnh: Getty Images.

Tú Oanh

Theo Page Six, Daily Mail

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/harry-va-meghan-dap-tra-tranh-cai-post1612600.tpo