Haruka Abe - nữ diễn viên gốc Á mới nổi ở Hollywood

Người đẹp Haruka Abe sẽ xuất hiện trong bộ phim điện ảnh Phi Vụ Nửa Đêm.

Late Shift(tựa Việt: Phi Vụ Nửa Đêm) là tác phẩm đem đến trải nghiệm điện ảnh tương tác đầu tiên cho khán giả Việt Nam. Bên cạnh định dạng mới lạ, bộ phim đánh dấu sự góp mặt của người đẹp Haruka Abe (trong vai May Ling) trên màn ảnh sánh đôi cùng Joe Sowerbutts (trong vai Matt).

Sinh ra tại Nhật Bản, Haruka dành tuổi thơ di chuyển giữa New York, London và Tokyo cùng gia đình. Lên 9 tuổi, cô bé đóng vai Bilbo Baggins trong vở kịch The Hobbits của trường, khẳng định tài năng chớm nở. Trở về London ở tuổi 18, Haruka Abe theo học tại Trường kịch nghệ Rose Bruford và tốt nghiệp bằng Cử nhân nghệ thuật.

Từ năm 2006, nữ diễn viên gốc Nhật đã bắt đầu đóng phim. Vai đầu tay của nữ diễn viên là Miko – một cô gái chơi guitar trong ban nhạc trong loạt sitcom của BBC3 có tên là IDEAL. Phim lớn đầu tiên mà cô tham gia là 47 Ronin (2012) và sau đó là About Time (2013).

Haruka Abe trong phim ngắn Yuki.

Haruka Abe trong phim ngắn Yuki.

Nữ diễn viên được biết tới với tinh thần cầu tiến, chăm chỉ cùng nét đẹp dịu dàng đậm chất châu Á. Cô đã tham gia vào hơn 70 dự án phim lớn nhỏ. Chia sẻ về quá trình thử vai, cô cho hay: “Tôi thấy quá trình thử vai và nhận hay không được nhận là phần khó nhất trong công việc của tôi. Khi bạn được đưa cho một kịch bản để thử vai, bạn gần như đắm chìm trong tình yêu với các nhân vật. Và thật đau lòng khi họ chọn người khác. Quá trình “yêu chỉ để đau” này cứ diễn ra hàng tuần, nên điều đó ảnh hưởng rất nhiều đến bạn. Nhưng khi họ chọn bạn, bạn biết bạn sẽ có khoảng thời gian tuyệt vời”.

Năm 2014, cô xuất hiện trong MV Rather Be của Clean Bandit. Mối duyên với âm nhạc của Haruka Abe tiếp tục vào năm 2018 khi cô trở thành người lồng tiếng cho nhân vật Noodle của ban nhạc Gorillaz.

Bên cạnh một loạt phim truyền hình của Anh quốc như Doctors (2014), Cyberbully (2015), Kiss Me First (2018), Haruka Abe còn được khán giả quốc tế biết đến nhờ vai Suzume trong loạt phim Netflix Giri/Haji (2019) và series Avenue 5 (2020) của HBO.

Năm 2021 là một năm đáng chú ý của Haruka Abe khi cô góp mặt trong bom tấn Disney Cruella, đồng thời thủ vai chính trong bộ phim hành động Snake Eyes – tác phẩm tái khởi động loạt G.I. Joe đình đám. Nhân vật Akiko của Abe trong Snake Eyes lần đầu tiên được giới thiệu tới công chúng và ngay lập tức gây ấn tượng nhờ sự lôi cuốn, mạnh mẽ mà nữ diễn viên đem tới.

Có thể nói Phi Vụ Nửa Đêm là một trong những tác phẩm đặc biệt trong gia tài phim ảnh của nữ diễn viên khi được thực hiện dưới dạng phim tương tác. Matt Thompson (Joe Sowerbutts) là cậu sinh viên vướng vào một vụ cướp có vũ trang, trong đó May-Ling là thành viên băng cướp. Liệu giữa Matt và cô gái bí ẩn có nảy sinh tình cảm hay không, số phận của họ ra sao, tất cả phụ thuộc vào sự lựa chọn của khán giả.

Phim điện ảnh tương tácPhi Vụ Nửa Đêmkhởi chiếu từ 02/12/2022.

Hạ Băng

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/haruka-abe-nu-dien-vien-goc-a-moi-noi-o-hollywood-202212021611314689.html