Hát karaoke, cán bộ huyện đâm chết đồng nghiệp vì ... đuổi gái

Vì mâu thuẫn nhỏ tại quán karaoke, cán bộ Phòng Kinh tế hạ tầng UBND huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk đã lấy dao đâm chết đồng nghiệp.

Hải tại cơ quan điều tra. Ảnh:VNE

Sáng nay 5/5, công an tỉnh Đắk Lắk đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân vụ án mạng khiến 1 người tử vong trên địa bàn huyện Krông Ana.

Trước đó vào tối 4/5, Nguyễn Minh Hải - cán bộ Phòng Kinh tế hạ tầng UBND huyện Krông Ana, cùng em rể là Nguyễn Văn Nhật, SN 1986, trú tỉnh Kon Tum và Nguyễn Quốc Hùng, trú thị trấn Buôn Trấp đến quán karaoke Thái Gia Hưng ở thị trấn Buôn Trấp hát.

Tại đây, Hải qua phòng karaoke khác giao lưu với nhóm anh Lê Xuân Sơn - cán bộ của Trung tâm phát triển Quỹ đất huyện Krông Ana, anh Lê Văn Bình (SN 1986), anh Nguyễn Văn Thắng (SN 1985, cùng trú thị trấn Buôn Trấp) và một số người khác - theo báo Lao động.

Đến khuya, hai nhóm cùng ra về thì hai cán bộ xảy ra mâu thuẫn. Sơn cho rằng Hải đuổi hai cô gái trong phòng hát mình nên lao vào đánh nhau.

Được mọi người can ngăn nên hai bên dừng lại. Bực tức, Hải vào nhà người quen lấy hai con dao quay lại quán karaoke đâm anh Sơn tử vong tại chỗ.

Gây án xong, Hải đến Công an huyện đầu thú. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ - báo VNE đưa tin.

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/hat-karaoke-can-bo-huyen-dam-chet-dong-nghiep-vi-duoi-gai-76566.html