Hát karaoke gây ồn, người đàn ông bị hàng xóm đâm tử vong

Vừa mới đi nhậu về định đi ngủ thì hàng xóm hát karaoke gây tiếng ồn. Sang nhắc nhở nhưng không được, ông Lộc cầm dao sang đâm chết người hàng xóm.

Thông tin ban đầu, vụ việc trên xảy ra vào lúc 11h45' ngày 28/2, đối tượng gây án là ông Nguyễn Viết Lộc (SN 1959, trú thôn Bình Tiến A, xã Thái Yên, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh). Nạn nhân là ông Nguyễn Minh Ph. (SN 1969, trú cùng thôn).

Người dân tập trung tại hiện trường vụ án mạng

Theo đó, vào thời điểm nói trên Nguyễn Minh Ph. cùng vài người bạn vừa đi nhậu về, sau đó cả nhóm tiếp tục kéo về nhà ông Thành (hàng xóm của nhà ông Lộc) hát karaoke. Lúc này ông Lộc cũng mới đi nhậu về, không ngủ được vì nhà hàng xóm hát quá to, ông Lộc đã sang nhà ông Thành nhắc nhở.

Tại đây, giữa nhóm người này xảy ra to tiếng cãi vã nhưng được can ngăn. Ông Lộc quay về nhà nhưng bức xúc không ngủ được, sau đó ông này trở dậy và xách theo 3 con dao quay trở lại nhà ông Thành để “nói chuyện”. Khi qua nhà ông Thành, thấy ông Ph. đang ngồi ở gần cổng, Lộc rút dao ra đâm ông Ph. gục ngay tại chỗ.

Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng. Còn ông Nguyễn Viết Lộc bị người dân và cơ quan chức năng vây bắt tại hiện trường.

Hiện cơ quan công an đang điều tra vụ việc.

Video: Nghệ sĩ Xiếc rơi từ độ cao 6 mét xuống đất khi đang biểu diễn

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/hat-karaoke-gay-on-nguoi-dan-ong-bi-hang-xom-dam-tu-vong-d124366.html