Hát nhạc của Đông Nhi mà Hà Thu lại khẳng định 'Không biết Đông Nhi là ai', liệu có 'xạo' quá không ta?

Chuyện khó tin nhưng lại có thật, thí sinh Hà Thu (Giọng hát Việt 2019) tự tin thể hiện ca khúc của Đông Nhi nhưng lại tuyên bố không biết chủ nhân bản hit này là ai vì... không phải fan. Liệu có ai hiểu được tình huống này không?

Trong trường hợp của Hà Thu hiện tại, có thể ví như một fan của Kpop mà không biết Big Bang hay BTS là ai, một người làm trong lĩnh vực diễn xuất mà không biết Nguyễn Quang Dũng hay Ngô Thanh Vân, fan của Marvel mà không biết có "Avenger: End Game"... và vô vàn những điều vô lý khác nhưng vẫn có thể xảy ra vậy đó!

Vẫn biết một chương trình truyền hình thực tế, việc tạo "drama" để thu hút công chúng là điều không thể tránh khỏi và đôi khi cần thiết để "giữ lửa" cho chương trình đó. Tuy nhiên việc tạo "drama" cũng là một nghệ thuật, đừng để bị tác dụng ngược và việc bị công chúng "ném đá" là điều không thể tránh khỏi.

Việc những thí sinh của chương trình âm nhạc nổi tiếng "Giọng hát Việt" liên tục bị dính "phốt" thái độ khi người thì chảnh chọe gọi thiếu tên cũng không chịu ra sân khấu biểu diễn, người thì hát ca khúc của đàn chị nhưng không biết người này là ai và còn có thái độ không chịu nhận lỗi khiến nhiều người bức xúc.

Bỏ qua vụ việc Bảo Yến Rosie bị tố chảnh vì MC gọi nhầm tên nhưng không chịu ra vì cô nàng này đã chính thức lên tiếng xin lỗi. Nói đến vụ việc của Hà Thu, kể từ khi đưa ra phát ngôn "Không biết Đông Nhi" là ai, những động thái của cô gái này đều có phần thách thức cư dân mạng, không có thái độ nhận ra mình đã sai và gửi một thông điệp gì đó đến đàn chị và cũng có thể coi là tiền bối trong nghề của mình.

Hà Thu liệu ngây thơ, thật sự không biết Đông Nhi nên những phát ngôn kia là chuyện ngoài ý muốn hay thật sự có một kế hoạch gì đó đằng sau vụ việc này, chẳng hạn như việc nhờ đó mà nổi tiếng. Việc tham dự "Giọng hát Việt" được xem như là chìa khóa vàng giúp cho những người trẻ có tiềm năng về giọng hát trau dồi, tập luyện với các HLV có nhiều kinh nghiệm trong làng nhạc, tạo bước đệm để trở thành ca sĩ chuyên nghiệp trong tương lai. Vpop đã chào đón rất nhiều ca sĩ bước ra từ "Giọng hát Việt" đạt được thành công vang dội như: Hương Tràm, Đức Phúc, Hiền Hồ, Trúc Nhân, Bùi Anh Tuấn...

Việc Hà Thu không biết chủ nhân của ca khúc "Xin lỗi anh quá phiền" là ai vì không phải là fan, trong khỉ người hát ca khúc này phiên bản gốc là Đông Nhi, một ca sĩ nổi tiếng đình đám, một ngôi sao hạng A của showbiz Việt nói chung và Vpop nói riêng thì không thể nói là không biết. Ít nhiều trước khi quyết định hát ca khúc này, Hà Thu cũng phải tìm hiểu xem nó là của nhạc sĩ nào, có ai đã từng thể hiện trước đó chưa và hay dở ra sao để còn sửa đổi và học hỏi. Nhưng ở đây là không, một sự phủ nhận quá phũ phàng với câu nói ngắn gọn "Tôi không biết Đông Nhi là ai".

Liệu rằng với thái độ này của Hà Thu, cô bước ra khỏi "Giọng hát Việt" với vai trò gì? Một ca sĩ tài năng, một nhân tố khiến nhiều người tò mò hay là một người có đầy thị phi dù chưa nổi tiếng? Cũng chẳng ai biết được vì showbiz Việt có một mặt hơi tiêu cực đó là muốn nổi tiếng thì cứ tạo scandal, kiểu gì tên tuổi của bạn cũng được chú ý đến.

Còn việc "tẩy trắng" thì tính sau, chuyện của tương lai, đường dài. Ở đây không có ý đánh đồng cả showbiz Việt đều phải tạo scandal mới nổi tiếng vì có rất nhiều nghệ sĩ đi lên từ tài năng, thực lực và nhận được "quả ngọt" xứng đáng.

Phuong Thao

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/hat-nhac-cua-dong-nhi-ma-ha-thu-lai-khang-dinh-khong-biet-dong-nhi-la-ai-lieu-co-xao-qua-khong-ta-74356.html